Nhật-Mỹ, Nhật-Nga sẽ tổ chức tập trận chung

23/10/2014 09:31
Việt Dũng
(GDVN) - Nhật-Mỹ sẽ tổ chức tập trận chung phòng thủ đảo quy mô lớn, còn Nhật-Nga tổ chức tập trận chung nhằm "tránh sự cố bất ngờ"

Mỹ-Nhật sẽ tập trận chung phòng thủ đảo, quy mô hơn 40.000 quân

Các tờ báo điện tử Trung Quốc và hãng tin Reuters Anh ngày 21 tháng 10 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 21 tháng 10 cho biết, sẽ tổ chức diễn tập quân sự liên hợp với Mỹ vào tháng 11 năm 2014, bảo đảm cho hành động quân sự liên hợp của hai nước thuận lợi và tăng cường năng lực phòng thủ đảo.

Hạm đội tấn công đổ bộ liên hợp Nhật-Mỹ diễn tập đánh chiếm đảo (ảnh tư liệu minh họa)
Hạm đội tấn công đổ bộ liên hợp Nhật-Mỹ diễn tập đánh chiếm đảo (ảnh tư liệu minh họa)

Bộ Tham mưu liên quân (Bộ Tổng tham mưu) - Bộ Quốc phòng Nhật Bản tiết lộ, cuộc diễn tập quân sự liên hợp lần này nhằm tập luyện các khoa mục như tranh đoạt đảo.

Đây là cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Nhật quy mô lớn, mang tên Keen Sword, cuộc diễn tập này được tổ chức hai năm một lần.

Quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, diễn tập sẽ được tiến hành kéo dài từ ngày 8 đến ngày 19 tháng 11, không nhằm vào bất cứ nước nào. Có khoảng 10.000 binh sĩ Mỹ và 30.700 binh sĩ Nhật Bản cùng với 25 tàu chiến, 260 máy bay sẽ tham gia diễn tập.

Lực lượng tham diễn phía Quân đội Mỹ gồm Hạm đội 7, Không quân Thái Bình Dương, đơn vị Thủy quân lục chiến đóng ở Okinawa.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, phần trên biển của cuộc diễn tập sẽ tổ chức ở phía đông đảo Kyushu.

Trong khi đó, theo hãng Kyodo, Nhật Bản, khu vực diễn tập liên hợp lần này bao gồm vùng biển phía đông Kyushu, đảo Amami Great khu vực tây nam Nhật Bản. Để tránh ảnh hưởng tới cuộc bầu cử Chủ tịch tỉnh Okinawa tổ chức trong cùng thời gian, khu vực diễn tập năm nay sẽ tránh tỉnh Okinawa.

Ngoài ra, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản sẽ còn độc lập tiến hành diễn tập đoạt đảo ở khu vực xung quan quần đảo Amami.

Cuộc diễn tập quân sự liên hợp Nhật-Mỹ được phân thành hai loại - diễn tập chiến đấu thực tế và diễn tập phòng chỉ huy, cuộc diễn tập lần này là diễn tập quân sự liên hợp chiến đấu thực tế lần thứ 12 giữa Nhật-Mỹ.

Nhật-Mỹ diễn tập quân sự đoạt đảo (ảnh tư liệu)
Nhật-Mỹ diễn tập quân sự đoạt đảo (ảnh tư liệu)

Nhật-Nga tổ chức tập trận chung để “tránh sự cố bất ngờ”

Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 21 tháng 10 dẫn Hiệp hội phát thanh Nhật Bản (NHK) ngày 21 tháng 10 đưa tin, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản Takei Tomohisa cùng ngày đã tổ chức cuộc họp báo lần đầu tiên sau khi nhậm chức, đồng thời tiết lộ Lực lượng Phòng vệ Biển vào tuần tới sẽ tổ chức diễn tập liên hợp với Hải quân Nga.

Được biết, đồng thời với việc nguyên Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản Kawano Katsutoshi được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng, tướng Takei Tomohisa đã được bổ nhiệm vào vị trí do Kawano Katsutoshi để lại, vừa nhậm chức vào ngày 14 tháng 10.

Tướng Takei Tomohisa cho biết, "để tránh xảy ra sự cố bất ngờ", thường xuyên duy trì trao đổi "hiện trường" với các nước xung quanh rất quan trọng.

Tướng Takei Tomohisa tiết lộ, trong ngày 26 và ngày 28 tháng 10, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản sẽ tổ chức diễn tập tìm kiếm cứu nạn và ứng phó cướp biển với Hải quân Nga tại Vladivostok.

Từ năm 1998 đến nay, Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản hầu như hàng năm đều tổ chức diễn tập với Hải quân Nga. Nhưng do tình hình Ukraine, đây là lần đầu tiên Nhật - Nga tiến hành diễn tập trên biển.

Takei Tomohisa cho biết, "để tránh xảy ra tình huống bất trắc với các nước láng giềng, duy trì liên lạc rất quan trọng".

Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga (ảnh tư liệu minh họa)
Hạm đội Thái Bình Dương, Hải quân Nga (ảnh tư liệu minh họa)
Việt Dũng