Nổ đường ống dẫn khí đốt từ Ai Cập tới Israel, Jordan

10/11/2011 20:45
Nguyễn Hường (Theo Reuters)
(GDVN) - Một vụ nổ đã diễn ra tại đường ống dẫn khí đốt tự nhiên từ Ai Cập tới Israel và Jordan trên bán đảo Sinai vào sáng ngày 10/11.
Hãng thông tấn Reuters dẫn nguồn tin từ giới chức Ai Cập cho biết, vụ nổ trên xảy ra tại đoạn đường ống nằm các 60 km về phía đông thị trấn El Arish, trên báo đảo Sinai khiến hoạt động cung cấp khí đốt tại khu vực này tạm thời bị gián đoạn.
Lửa cháy sau vụ nổ tại đường ống dẫn khí đốt ở Ai Cập
Lửa cháy sau vụ nổ tại đường ống dẫn khí đốt ở Ai Cập
Hiện nguyên nhân dẫn tới vụ nổ trên vẫn chưa được làm rõ. Cũng chưa có nhóm cực đoan nào trong khu vực lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ nổ trên.

Kể từ đầu năm 2011 tới nay, đã có ít nhất 5 vụ nổ tại hệ thống đường ống dẫn khí đốt thiên nhiên này. Các nhà chức trách Ai Cập tin rằng các thành viên của bộ lạc Bedouin là những người chịu trách nhiệm về các vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt trên.

Để bảo vệ đường ống dẫn khí, trong tháng 2/2011, chính phủ Ai Cập đã cho phép quân đội Israel triển khai thêm binh sĩ tới Sinai để tăng cường an ninh. 
Nguyễn Hường (Theo Reuters)