Nóng chiều 23.2: GĐ Sở nhận khuyết điểm việc "gửi công văn báo tang"

23/02/2012 15:25
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Giám đốc Sở GTVT Hà Nội nhận khuyết điểm vụ "gửi công văn báo tang", Việt Nam kiện Mỹ chống bán phá giá tôm... là những thông tin nóng chiều 23.2.
Vụ “gửi công văn báo tang”: GĐ Sở nhận khuyết điểm
Trao đổi với PV báo kienthuc.net.vn, ông Nguyễn Quốc Hùng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nói: "Việc hiếu của cơ quan đáng lẽ văn phòng chỉ làm thông báo cho nội bộ, nhưng do sơ suất nên bộ phận này lại làm bằng văn bản của cơ quan để gửi thông báo tới các cơ quan, ban ngành trong toàn thành phố.
Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng nhận khuyết điểm về vụ "gửi công văn báo tang".
Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng nhận khuyết điểm về vụ "gửi công văn báo tang".

Do bận công việc và bận việc tang nên tôi không biết và không kiểm soát được việc làm công văn của bộ phận văn phòng này. Chuyện ma chay, hiếu hỷ đã có quy định, quy chế của Thành ủy rồi, không thể tự ý được. Việc văn phòng tự ký thông báo, gửi các cơ quan ban ngành trong toàn thành phố có thừa lệnh của giám đốc, tôi xin nhận khuyết điểm, xin tiếp thu để chấn chỉnh".Hà Nội xuất hiện căn hộ mạ vàng giá...100 tỉ đồng

Thông tin trên Vietnamnet, trong lúc phân khúc chung cư khá ế ẩm, tại Hà Nội bỗng xuất hiện căn hộ mạ vàng, được bán với giá lên đến hơn 100 tỉ đồng (5 triệu USD). Theo chủ đầu tư, dự án căn hộ siêu sang tại Hà Nội với giá dự kiến trên 100 triệu đồng/m2.
Theo đó, 242 căn hộ có diện tích từ 120,9m2 đến 260,8m2 và 2 căn hộ Penthouse rộng gần 1000m2.
Điểm nổi bật ở căn hộ này là sự xa xỉ về nội thất như: công tắc các thiết bị điện được mạ vàng 10 kara, phào chỉ mạ vàng và hệ thống tủ bếp sử dụng các loại gỗ quý như gỗ đỏ, gỗ sồi, hệ thống cửa được làm bằng gỗ đỏ tự nhiên nhập từ Mỹ.

Với mức giá này, với diện tích căn hộ nhỏ nhất là 120,9m2 thì trị giá căn hộ vào khoảng từ gần 13 tỷ đồng/căn, căn Penthouse diện tích 486m2 vào khoảng 48,6 tỷ đồng/căn.

Bỏ ra hơn 100 tỉ đồng, "đại gia" sẽ được sở hữu căn hộ rộng đến 1.000m2, được dát vàng (Ảnh minh họa)
Bỏ ra hơn 100 tỉ đồng, "đại gia" sẽ được sở hữu căn hộ rộng đến 1.000m2, được dát vàng
 (Ảnh minh họa)
 

Riêng hai căn penhouse 1000 mét có giá đến 100 tỷ đồng. Tương đương 5 triệu USD.
Phó Chánh thanh tra Sở xây dựng Hà Nội bị doanh nghiệp “tố” sai phạm
Pháp luật Việt Nam đưa tin, Công ty Kinh Đô – chủ đầu tư tòa chung cư 93 Lò Đúc- Hà Nội vừa có công văn khiếu nại bà Nguyễn Thị Hải Yến, Phó Chánh thanh tra Sở Xây dựng - vi phạm quy định Luật Khiếu nại tố cáo và giải quyết nội dung tố cáo không khách quan, trung thực.  
Đơn khiếu nại Sở Xây dựng của công ty Kinh Đô
Đơn khiếu nại Sở Xây dựng của công ty Kinh Đô
Trước đó, do một số hộ dân khiếu nại Công ty TNHH Kinh Đô xây dựng cơi nới không phép trên nóc nhà chung cư; không lập ban quản trị nhà chung cư theo quy định; không tuân thủ quy định an toàn về phòng cháy chữa cháy….Sở Xây dựng TP Hà Nội đã lập đoàn thanh tra xác minh, làm rõ.
Lập Ban chỉ đạo điều tra vụ cháy chợ Quảng Ngãi 

Báo Công an nhân dân đưa tin, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa quyết định thành lập Ban chỉ đạo điều tra vụ cháy chợ Quảng Ngãi. Đại tá Nguyễn Thanh Trang - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban. Các đơn vị trực tiếp tham gia điều tra gồm: Công an TP Quảng Ngãi, Phòng PA88, PA81, PC65, PC45 và PC54. Theo đó, các đơn vị tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra làm rõ vụ việc
Công nhân mỏ bị đá đè chết

VnExpress đưa tin về vụ tai nạn xảy ra tối 22/2 tại mỏ đá trên núi Hồng Lĩnh, xã Xuân Lĩnh (thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh). Nạn nhân là ông Nguyễn Tiến Dũng (49 tuổi, trú tại xã Xuân Lĩnh), công nhân làm thuê tại mỏ.

Một mỏ đá trên dãy núi Hồng Lĩnh. Ảnh: L.H.
Một mỏ đá trên dãy núi Hồng Lĩnh. Ảnh: L.H.
Vào thời điểm trên, mỏ đá tổ chức nổ mìn, phá đá phục vụ khai thác. Lúc đó, ông Dũng đang làm thuê ở mỏ bên cạnh, không kịp chạy vào hầm trú ẩn nên đã bị một khối đá lớn rơi trúng đầu, chết tại chỗ.

Dãy Hồng Lĩnh gồm 99 ngọn núi, cùng với sông Lam làm nên biểu tượng của tỉnh Hà Tĩnh. Nhưng hiện nay có hàng chục mỏ khai thác đá ngày đêm hoạt động tại khu vực này.
Việt Nam kiện Mỹ về chống bán phá giá tôm đông lạnh
Thông tin trên báo Tin tức, Việt Nam đã chính thức yêu cầu tham vấn với Mỹ trong khuôn khổ hệ thống giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) liên quan tới các biện pháp chống bán phá giá của Mỹ đối với một số sản phẩm tôm đông lạnh nhiệt đới của Việt Nam. Yêu cầu trên được Việt Nam đưa ra ngày 20/2.
Theo quy định của WTO, yêu cầu tham vấn là mốc bắt đầu chính thức của thủ tục giải quyết tranh chấp. Các phiên tham vấn mang lại cơ hội cho các bên xem xét vấn đề và tìm ra giải pháp hòa giải mà không cần đến những thủ tục pháp lý tiếp theo. Trong vòng 60 ngày, nếu các phiên tham vấn không giúp giải quyết tranh chấp, bên khiếu nại có thể yêu cầu vấn đề tranh chấp được xem xét bởi một ban hội thẩm do WTO thành lập.
"Bộ tứ 10A8 - Những phóng viên vui nhộn" sắp chia tay khán giả
Vtv.vn đưa tin, bộ phim sitcom "Bộ tứ 10A8 - Những phóng viên vui nhộn" đã quen thuộc với khán giả truyền hình vào 22h10 mỗi tối trên VTV3 sẽ chính thức chia tay khán giả cuối tháng 3 này. 
"Bộ tứ 10A8 - Những phóng viên vui nhộn" sắp ngừng phát sóng
"Bộ tứ 10A8 - Những phóng viên vui nhộn" sắp ngừng phát sóng
Được biết, sau khi "Bộ tứ 10A8 - Những phóng viên vui nhộn" dừng lại, VTV3 sẽ phát sóng bộ phim mới cũng dành cho giới trẻ với tựa đề "Cửa sổ thủy tinh". Bộ phim này cũng được phát sóng vào khung giờ 22h10 trên VTV3 và có tiêu chí hài hước - cảm động với những bài học cuộc sống hứa hẹn sẽ hấp dẫn không kém Bộ tứ 10A8.

Israel phớt lờ cảnh báo của Nga và Mỹ về việc tấn công Iran

Thông tin trên vov.vn, ngày 22/2, Ngoại trưởng Israel Avigdor Lieberman cho biết, Nhà nước Do Thái sẽ không bị tác động bởi áp lực từ các nước trong việc quyết định có thực hiện tấn công Iran hay không.

Trong một cuộc phỏng vấn trên kênh truyền hình Channel 2 TV của Israel, ông Liberman đã bác bỏ những nhận định cho rằng, những cảnh báo từ Mỹ và Nga nhằm phản đối các cuộc tấn công Iran sẽ ảnh hưởng đến quyết định của Israel trong việc này.

Ông Liberman cũng nhấn mạnh, chính phủ Israel có trách nhiệm bảo vệ an ninh cho người dân và đảm bảo tương lai của nhà nước Do Thái, do vậy các nước khác không nên can thiệp vào việc Israel có tấn công Iran hay không.

Lược đồ các kịch bản Israel tấn công Iran - Ảnh: israeliran.net - Đồ họa: Hoàng Đình
Lược đồ các kịch bản Israel tấn công Iran - Ảnh: israeliran.net - Đồ họa: Hoàng Đình

Israel, nước sở hữu kho vũ khí hạt nhân duy nhất ở Trung Đông, vốn luôn lo ngại rằng Iran đang phát triển vũ khí hạt nhân.

Israel đã từng đe dọa sẽ dùng tới cả vũ lực để ngăn chặn Iran tiến tới sản xuất vũ khí hạt nhân nếu như các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây không làm cho Iran suy nghĩ lại.

Tuy nhiên, Mỹ và các nước châu Âu tin rằng các lệnh trừng phạt cần thời gian để phát huy tác dụng và khẳng định, bất kỳ quyết định nào của Israel về việc tấn công Iran đều là không khôn ngoan.
Hải Phong (tổng hợp)