Nóng chiều 6/3: Bộ Công thương lên tiếng về tin đồn tăng giá xăng

06/03/2012 14:06
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Bộ Công thương lên tiếng về tin đồn tăng giá xăng. Làm rõ yếu kém trong sử dụng vốn tại Tập đoàn Sông Đà... là những tin nóng chiều 6/3.
Bộ Công thương lên tiếng về tin đồn tăng giá xăng

Nguồn tin trên VTC News cho hay, với những đồn đoán về giá xăng dầu tăng, một số doanh nghiệp, cơ sở bán lẻ xăng dầu trên một số địa bàn (Hà Tây cũ, Đắc Nông, Đắk Lắk, Đà Nẵng) đã tạm dừng, xin dừng bán hàng hoặc tiết giảm thời gian bán hàng. Đây được coi là dấu hiệu "găm hàng" chờ giá tăng. Tuy nhiên, Bộ Công thương đánh giá đây chỉ là những dấu hiệu ban đầu và khó có nguy cơ tái diễn kịch bản đứt nguồn cung cục bộ như hồi đầu năm 2011. 

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Cũng theo đại diện Bộ Công thương, trong tháng 3 này, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính sẽ ngồi lại với nhau để bàn các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu, cũng như xử lý vấn đề giá xăng dầu để đảm bảo nguyên tắc vận hành theo thị trường song vẫn ổn định kinh tế vĩ mô và giảm lạm phát. 
Làm rõ yếu kém trong sử dụng vốn tại Tập đoàn Sông Đà
Dân trí đưa tin, Thanh tra Chính phủ đã phát hiện những sơ hở, yếu kém trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản của Tập đoàn Sông Đà. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Tập đoàn Sông Đà cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, làm rõ nguyên nhân tồn tại và kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đúng quy định của pháp luật, có hiệu quả. Trường hợp phát hiện cá nhân có tiêu cực, tham nhũng thì chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Tập đoàn Sông Đà. Ảnh minh họa: Internet
Tập đoàn Sông Đà. Ảnh minh họa: Internet
Thủ tướng giao Bộ Xây dựng cùng Tập đoàn Sông Đà rà soát lại việc đầu tư ra ngoài ngành, đánh giá hiệu quả đầu tư và tập trung vào ngành nghề chính, tính toán, xây dựng lộ trình thoái vốn hợp lý, tránh thiệt hại, lãng phí.
Ngoài ra, Bộ Xây dựng cùng Tập đoàn Sông Đà làm việc với Bộ Tài chính xử lý những tồn tại về tài chính sau thanh tra đúng quy định.
Học sinh trường đỗ tốt nghiệp THPT 100% không làm được toán lớp 3

Thông tin trên Thanh niên Online, sáng qua (5.3), ông Nguyễn Tấn Thắng - Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam khẳng định sẽ lập tức tổ chức đoàn kiểm tra, làm rõ tình trạng nhiều học sinh (HS) lớp 10 ở huyện vùng cao Nam Trà My không làm được toán lớp 3. Từ đó tìm hiểu kỹ hơn về nguy cơ “ngồi nhầm lớp” ở ngôi trường từng có tỷ lệ 100% đỗ tốt nghiệp THPT năm học 2010-2011.

Theo phản ánh từ Trường THPT Nam Trà My, kết quả kiểm tra thực tế cho thấy hầu hết HS khối lớp 10 học yếu tất cả các môn. Riêng lớp 10/9, nhiều HS thậm chí không làm được các phép tính đơn giản của lớp 3. Kết quả kiểm tra chất lượng khối lớp 10 đầu năm học 2011-2012 cũng khá bất ngờ khi chỉ 5 - 6 HS đạt điểm trung bình. Lãnh đạo Trường THPT Nam Trà My thừa nhận có 10% HS (chủ yếu ở khối lớp 10) chưa làm được phép tính “4 chia 2”. Học kỳ 1 năm học 2011-2012, khối 12 có đến 69,7% HS học lực yếu, kém.
Thời tiết đẹp trên mọi vùng miền

Thông tin trên Tin tức, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, sang đến ngày hôm nay (6/3), áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu nhường chỗ cho sự phát triển của áp thấp phía Tây giúp cho thời tiết các tỉnh Bắc bộ dần tốt lên. Tuy vậy, sương mù dày vẫn xuất hiện vào sáng sớm tại các tỉnh phía Bắc. 

Miền Bắc ấm dần. Ảnh minh họa: Internet
Miền Bắc ấm dần. Ảnh minh họa: Internet
Riêng khu vực Tây Bắc bộ do ảnh hưởng của hệ thống áp thấp phía Tây với đặc trưng là khô và nóng còn có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ có nơi lên đến 34 độ C. 
Khu vực Trung và Nam bộ vẫn tiếp tục có nắng đẹp và nhiệt độ giữ ở mức cao.
Taxi bay xuống vực, 8 người bị thương
Nguồn tin VnExpress cho hay, chiều 5/3, taxi chở 8 người từ TP Kon Tum lên huyện Sa Thầy, đến đoạn đường dốc quanh co bất ngờ gặp ôtô ngược chiều, tài xế không làm chủ tốc độ để xe bay thẳng xuống vực.
Tai nạn xảy ra tại xã Sa Bình, huyện Sa Thầy. Taxi thuộc hãng Hùng Nhân ở Kon Tum, do tài xế Roo Dzuy, người dân tộc Bana điều khiển.

Taxi lao xuống vực lật ngửa. Ảnh: Sơn Nguyễn
Taxi lao xuống vực lật ngửa. Ảnh: Sơn Nguyễn
Ôtô gặp nạn đã đè nát cột cây số bên đường, bay qua các ngọn cây cỏ phía bờ ta-luy âm rồi cắm đầu xuống vực sâu 30 m, lật ngửa. Rất may đầu xe cắm vào nương ngô của người dân, không phải đá lởm chởm. 8 người trên xe bị thương. Riêng tài xế Roo Dzuy đang nguy kịch. 

Nguyên nhân tai nạn đang được Công an tỉnh Kon Tum điều tra làm rõ. Đây là lần thứ hai khu vực này có taxi lật.
Thông tin thêm về vụ hai phóng viên lừa đảo xin việc
Bee.net.vn đưa tin, ông Phạm Duy Lộc, Phó GĐ Sở TT&TT tỉnh Khánh Hòa vừa cho biết hai phóng viên: Phạm Văn Đồng (36 tuổi, quê Đức Thọ, Hà Tĩnh) và Trương Hoàng Minh Hùng (47 tuổi, quê Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) đều không có trong danh sách phóng viên đăng ký tác nghiệp, thường trú trên địa bàn.
Trước đó, ngày 4/3, Đồng và Hùng đã bị Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã bắt tạm giam về hành vi lừa đảo.
Qua xác minh được biết, Hùng chỉ từng làm cộng tác viên cho Văn phòng Đại diện tại Nam Trung bộ và Tây Nguyên, báo Văn Nghệ, đã bị cho nghỉ việc; Đồng không thuộc một cơ quan báo chí nào trên địa bàn Khánh Hòa.  
Yahoo! sẽ sa thải hàng ngàn người

Nguồn tin trên Tuổi trẻ Online cho hay, Tập đoàn Yahoo! đang chuẩn bị sa thải hàng ngàn nhân viên trong nỗ lực tái cấu trúc sâu rộng, chỉ 3 tháng sau khi tổng giám đốc Scott Thompson đảm nhận nhiệm vụ mới.

Bộ phận bị ảnh hưởng là các phòng quan hệ công chúng, tiếp thị, nghiên cứu, các dự án tập trung vào vùng.

Tập đoàn Yahoo! đang chuẩn bị sa thải hàng ngàn nhân viên
Tập đoàn Yahoo! đang chuẩn bị sa thải hàng ngàn nhân viên
Website All Things Digital dẫn “nhiều nguồn” bên trong và ngoài Yahoo! cho biết con số sa thải có thể lên tới hàng ngàn người.

Yahoo! đặt trụ sở tại California, có 14.000 nhân viên tính tới cuối năm 2011.

Yahoo! từ chối bình luận trực tiếp về thông tin trên, nhưng trong tuyên bố qua email Yahoo! xác nhận: “Các lãnh đạo đang trong quá trình thay đổi chiến lược quan trọng, tuy nhiên chưa có các quyết định cuối cùng ở thời điểm này”.

Xem thêm:

Điểm nóng
Hà Nội: Những con đường đầy bao cao su
Góc ảnh độc giả
Những kiểu ăn mặc lố lăng, phản cảm
Hình ảnh Chướng mắt ở cửa Phật
Những đám cưới khủng, đình đám
Hình ảnh "cái bang" chỉ có ở VN
Hải Phong (tổng hợp)