Nóng chiều 9/5: Tuần sau,giá vé tàu Thống Nhất sẽ tăng 10%

09/05/2012 14:48
TC (tổng hợp)
(GDVN) - Giá vé tài Thống Nhất sẽ tăng 10%; Vệ tinh VINASAT-2 sẽ bay vào quỹ đạo ngày 16.5...là thông tin nóng chiều ngày 9/5.
Tuần sau, tăng giá vé tàu hỏa Báo Tiền Phong cho biết dẫn nguồn từ Tổng Cty Đường sắt Việt Nam ngày 8/5 cho biết, sẽ tăng vé tàu khách dịp cao điểm hè từ ngày 15-5 tới 4-9 trên các đoàn tàu khách Thống Nhất. Giá vé tàu Thống Nhất sẽ tăng khoảng 10% so với mức cũ.
Vé tàu Thống Nhất chuẩn bị tăng 10% (Ảnh: Internet).
Vé tàu Thống Nhất chuẩn bị tăng 10% (Ảnh: Internet).

Cụ thể, Tàu SE3/4 Hà Nội - TPHCM, giá vé cao nhất được áp dụng cho khoang 4 giường nằm là 1.990.000 đồng/tầng 1, 1.966.000 đồng/tầng 2; vé ghế ngồi cứng 798.000 đồng, ghế ngồi cứng điều hòa 1.110.000 đồng; ghế ngồi mềm thường 925.000 đồng; ghế ngồi mềm điều hòa 1.210.000 đồng. Vé dành cho các đối tượng chính sách xã hội được áp dụng, nhưng không giảm giá vé tập thể...Vệ tinh VINASAT-2 sẽ bay vào quỹ đạo ngày 16.5 Tờ Thanh Niên thông tin, Vệ tinh VINASAT-2 sẽ được đưa vào quỹ đạo địa tĩnh ở vị trí 131,8 độ Đông bằng tên lửa Arian 5 lúc 5 giờ 13 phút ngày 16.5.2012 (giờ VN) từ bãi phóng Kouru (Guyana, Nam Mỹ). Đây là thông tin được đại diện Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông (VNPT) cho biết tại cuộc họp báo sáng nay (9.5). Theo VNPT, dự án VINASAT-2 đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua chủ trương và giao cho VNPT làm chủ đầu tư từ 12.2009. Dự án này được thực hiện trên cơ sở thành công của dự án VINASAT-1 (2008) và yêu cầu về hạ tầng viễn thông quốc gia, giữ chủ quyền của VN trên quỹ đạo. Vệ tinh VINASAT-2 có tuổi thọ thiết kế 15 năm, có khả năng phủ sóng Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và một phần Myanmar. Dung lượng của VINASAT-2 tương đương 13.000 kênh thoại/internet/truyền số liệu hoặc 150 kênh truyền hình. Theo VNPT, tổng số vốn đầu tư cho VINASAT-2 dao động 260-280 triệu USD (tương đương 5.400-5.800 tỉ đồng). Giống như dự án trước, đối tác chính triển khai VINASAT-2 cho VNPT vẫn là Lockheed Martin (Hoa Kỳ) và Ariane Space (Pháp). Theo VNPT, với dự án này, VN sẽ có một hệ thống vệ tinh có khả năng dự phòng về dung lượng và giảm thiểu rủi ro, tăng cường độ an toàn cho mạng viễn thông quốc gia.Tiểu thương chợ Bỉm Sơn, Thanh Hóa tiếp tục bãi thị

Thông tin trên Infonet cho biết, sáng nay 9/5, hàng trăm tiểu thương chợ Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn đã bãi thị để kéo lên UBND tỉnh Thanh Hóa để phản đối Quyết định kiện toàn Ban quản lý chợ Bỉm Sơn số 803 thay QĐ 271/QĐ – UBND ngày 6/2/2012 của UBND thị xã Bỉm Sơn.

Quá đông tiểu thương chợ Bỉm Sơn, phòng tiếp dân UBND tỉnh Thanh Hóa phải làm việc ngoài sân. Ảnh. Xuân Hải.
Quá đông tiểu thương chợ Bỉm Sơn, phòng tiếp dân UBND tỉnh Thanh Hóa phải làm việc ngoài sân. Ảnh. Xuân Hải.

7h sáng nay (9/5) hàng trăm tiểu thương chợ Bỉm Sơn đã có mặt tại trụ sở phòng tiếp dân của UBND tỉnh Thanh Hóa để phản đối quyết định 803 của UBND thị xã Bỉm Sơn.
Triệt phá điểm sản xuất ma túy đá, thu hơn 10 tỉ đồng
Thông tin trên báo Người lao động sáng 9- dẫn nguồn từ Công an huyện Đức Hòa - Long An cho biết lực lượng công an vừa khám phá vụ tổ chức sản xuất ma túy tại một ngôi nhà ở ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa. Trước đó, lúc 5 giờ 15 ngày 8-5, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy Công an tỉnh Long An và công an huyện Đức Hòa phong tỏa toàn bộ khu vực và ập vào bắt giữ Lục Gia Khánh (SN 1987), Lục Gia Huy (SN 1986)  cùng 2 đối tượng khác đều ngụ tại TPHCM. Khám xét tại nơi sản xuất, lực lượng thu giữ 1 kg chất bột tinh thể màu trắng (ma túy đá), 2,045 tỉ đồng, 3.819 USD, 1.000 won, 4 sổ tiết kiệm giá trị 10,4 tỉ đồng, 3 dây chuyền kim loại, 3 nhẫn kim loại, 1 laptop, 1 ô tô, 7 mô tô, 7 điện thoại di động 4 đối tượng khai nhận đã tổ chức sản xuất thời gian dài tại địa điểm trên để đem tiêu thụ. Hiện cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.Gia Lai thiệt hại trên 70 tỷ đồng vì lốc xoáy Tờ VTC News thông tin, ông Đào Xuân Liên - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ký công điện khẩn gửi các cơ quan chức năng về việc triển khai cấp bách các biện pháp khắc phục thiệt hại do mưa to và lốc xoáy xảy ra trên địa bàn tỉnh. 
Lốc xoáy gây thiệt hại nhà cửa và tài sản của người dân huyện Chư Pah (Ảnh: VTC News).
Lốc xoáy gây thiệt hại nhà cửa và tài sản của người dân huyện Chư Pah (Ảnh: VTC News).

Trước đó, vào các ngày 4, 5, 6/5/2012, mưa to và lốc xoáy xảy ra trên địa bàn các huyện Chư Sê, Chư Pưh, thị xã Ayun Pa, Ia Pa, Chư Pah đã làm bị thương 5 người; tốc mái 14 trường học, 2 trạm y tế xã, 5 trụ sở xã, 1 trụ sở Ủy ban Nhân dân thị xã Ayun Pa; sập đổ 53 nhà và tốc mái 1.200 nhà ở của nhân dân; đổ ngã gần 5.300 trụ tiêu và hơn 8.000 cây cao su. Theo thống kê sơ bộ ban đầu, ước tính thiệt hại hơn 70 tỷ đồng.Một công nhân bị đồng nghiệp đánh chết
Thanh Niên Online thông tin, Sáng 9.5, lực lượng chức năng huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã khám nghiệm tử thi và lấy lời khai những người liên quan đến cái chết của một công nhân vào tối 8.5. Trước đó, khuya 8.5, Nguyễn Trí Nhớ (trú thôn 4, xã Hải Thọ, huyện Hải Lăng) đã kéo đồng bọn đến lán công nhân tại thôn Trung Đơn (xã Hải Thành) đánh chết ông Nguyễn Đắc Nam (43 tuổi, quê Ninh Bình), công nhân đang thi công kè tại đây. Ông Lê Vĩnh Hùng, Trưởng công an xã Hải Thọ, cho hay rạng sáng 9.5, lực lượng chức năng đã bắt giữ Nhớ cùng 5 đồng bọn. Bước đầu cơ quan chức năng xác định Nhớ là kẻ chủ mưu vụ đánh chết ông Nam, nguyên nhân do xích mích lặt vặt khi cả hai đang làm chung trong một công ty xây dựng.Thanh sát viên hạt nhân IAEA thiệt mạng tại Iran
Tuổi trẻ Online dẫn nguồn từ CNN đưa tin một thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) hôm 8-5 đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi gần lò phản ứng nước nặng Khandab thuộc tỉnh Markazi, miền trung Iran.
Khu phức hợp hạt nhân Arak của Iran - Ảnh: WN
Khu phức hợp hạt nhân Arak của Iran - Ảnh: WN

Theo thông báo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran, ông Ok Seok Seo khi đang đi cùng với một thanh sát viên khác của IAEA đến Khu công nghệ hạt nhân Khandab thì chiếc xe bị lật. Ông Ok Seok Seo - người Hàn Quốc - tử nạn, trong khi đồng nghiệp mang quốc tịch Slovenia và tài xế bị thương nhẹ. “Chiếc xe bị trượt và lật nhào lúc 12g trưa 8-5 theo giờ địa phương - thông báo của IAEA viết -Chúng tôi đã thông báo và gửi lời chia buồn tới gia đình của các thanh sát viên”. Đài truyền hình Iran cho hay ông Ok Seok Seo không thắt dây bảo hiểm nên khi chiếc xe gặp nạn, ông đã bị văng khỏi xe và chấn thương nặng. Với khoảng 26.000 tai nạn chết người mỗi năm, Iran là một trong những nước có hệ thống đường bộ thiếu an toàn nhất thế giới.
TC (tổng hợp)