Nóng sáng 20/4: Mỗi bộ có không quá 4 Thứ trưởng

20/04/2012 09:24
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Mỗi bộ có không quá 4 Thứ trưởng. Lần đầu tiên Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ... là những thông tin đáng chú ý sáng 20/4. 

Mỗi bộ có không quá 4 Thứ trưởng

Cổng thông tin điện tử Chính phủ đưa tin, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 36/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, thay thế cho Nghị định số178/2007/NĐ-CP trước đây quy định về vấn đề này.
Các Bộ có nhiệm vụ bảo đảm bộ máy tinh gọn, hợp lý. Ảnh minh họa.
Các Bộ có nhiệm vụ bảo đảm bộ máy tinh gọn, hợp lý. Ảnh minh họa.

Cụ thể, về số lượng Thứ trưởng trong mỗi Bộ, trước đây Nghị định số 178/2007/NĐ-CP quy định “số lượng Thứ trưởng ở mỗi Bộ không quá bốn người. Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.

Trong Nghị định mới này, Chính phủ giữ nguyên quy định về số lượng Thứ trưởng trong mỗi Bộ, tức là không quá 4 người.

Đồng thời quy định rõ: “Đối với Bộ quản lý nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, quan trọng, phức tạp, số lượng Thứ trưởng có thể nhiều hơn 4 người do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.
Hà Nội: Bé 8 tháng tuổi tử vong do ngộ độc chì từ thuốc cam
Nguồn tin trên báo Dân trí cho hay, ngày 19/4, BV Nhi TƯ cho biết, một bé gái 8 tháng tuổi ở Hà Nội vừa tử vong tại viện do bị ngộ độc chì có trong thuốc cam.
Bệnh nhi này là cháu Nguyễn Thị Ngọc H. (8 tháng tuổi, ở Hà Nội) và đã sử dụng thuốc cam lâu ngày. Khi bệnh nhi này được chuyển tới BV Nhi TƯ đã ở trong trạng thái co giật, hôn mê và được điều trị cấp cứu. Sau gần 1 ngày dù được các BS nỗ lực cấp cứu, hồi sức nhưng bé vẫn không qua khỏi.

Kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhi bị ngộ độc chì rất nặng, với hàm lượng chì trong máu lên tới hơn 200microgam/ 100ml, tức là gấp 10 lần hàm lượng cho phép.
Lần đầu tiên Hải Phòng tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ
Báo Quân đội nhân dân đưa tin, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng vừa cho biết, Lễ hội Hoa phượng đỏ lần thứ nhất - Hải Phòng năm 2012 sẽ diễn ra vào tháng 6 tới.

Hình ảnh hoa phượng đỏ gắn với mảnh đất con người Hải Phòng. Ảnh minh họa: Internet.
Hình ảnh hoa phượng đỏ gắn với mảnh đất con người Hải Phòng. Ảnh minh họa: Internet.

Theo đó, Lễ hội Hoa phượng đỏ sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật phong phú như: Thi ảnh, tranh đẹp về Hoa phượng; Hội thi “Người đẹp Hải Phòng”; Ngày hội thương mại - du lịch Hoa phượng Hải Phòng; Trình diễn nghệ thuật sắp đặt và diễu hành xe đạp trên “Đường Hoa phượng đỏ Hải Phòng”; Đại hội Lân - Sư - Rồng toàn thành phố lần thứ 4...

Công an viên xã “cưa trộm” 2 cây tóc cổ thụ
Thông tin trên Thanh Niên Online, ngày 19/4, ông Trần Phú Hòa, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm An Giang, cho biết vụ một số cá nhân đốn hạ 2 cây tóc quý hiếm gần trăm năm tuổi tại khu vực núi Cấm (xã An Hảo, H.Tịnh Biên, An Giang) đang được Hạt Kiểm lâm H.Tịnh Biên và Trạm Kiểm lâm xã An Hảo khẩn trương điều tra.
Ông Phạm Văn Trác, chủ nhân hai cây tóc trên, cho biết khoảng 17 giờ ngày 14/4 có 5 công an viên xã An Hảo, do công an viên Lâm Hoàng Dũng dẫn đầu, xách máy đến cưa 2 cây tóc cổ thụ trên phần đất của gia đình ông, mỗi gốc cây có đường kính từ 0,8 đến 1,2m, chiều cao thân cây khoảng 10m. Hiện một cây đã bị đốn hạ hoàn toàn, một cây còn dính một phần thân nhưng đã chết.

Sau khi có trình báo của chủ vườn, Hạt Kiểm lâm H.Tịnh Biên cùng chính quyền địa phương đã lập biên bản vi phạm đối với ông Lâm Hoàng Dũng và triệu tập những người cùng đi để điều tra, làm rõ. Được biết, cây tóc từ 80-100 năm tuổi trên núi Cấm là loại cây quý, có giá trị trầm hương rất cao; hiện quần thể còn rất ít ở vùng Thất Sơn.

Italy phá đường dây buôn bán ma tuý quốc tế quy mô lớn

VOV Online dẫn lại tin, thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Cảnh sát Hoàng gia Canada, Bỉ và các cơ quan cảnh sát Pakistan, Cảnh sát tài chính Italy đã thu giữ được 7 tấn hashish, tại thành phố cảng Genoa của Italy hôm 18 tháng 4 vừa qua.

Cuộc điều tra đường dây buôn bán ma tuý quốc tế này đã dẫn đến việc bắt giữ 9 đối tượng tại Canada, 2 đối tượng tại Pakistan và thu giữ tổng cộng 43 tấn hashish.

Cảnh sát Pakistan bắt giữ một vụ vận chuyển 6 tấn hashish. Ảnh: Reuters.
Cảnh sát Pakistan bắt giữ một vụ vận chuyển 6 tấn hashish. Ảnh: Reuters.

Số ma tuý này đã được giấu trong một container và đã được chuyển đến từ thành phố cảng Karachi, miền Nam Pakistan. Cảnh sát khẳng định, số ma tuý này được trồng và đóng gói tại Afghanistan.

Sau khi phát hiện, cơ quan cảnh sát đã cho tiêu huỷ lượng hashish này trong một lò đốt rác.
Trực thăng Black Hawk của Mỹ rơi tại Afghanistan
Nguồn tin trên Vietnam+ cho hay, theo Tân hoa xã, truyền thông Mỹ dẫn lời giới chức quân đội nước này đưa tin một chiếc trực thăng Black Hawk chở bốn binh sỹ Mỹ đã gặp nạn tại miền Nam Afghanistan ngày 19/4. 
Trực thăng Black Hawk của Mỹ. Ảnh: AFP.
Trực thăng Black Hawk của Mỹ. Ảnh: AFP.

Một quan chức giấu tên khẳng định đó là bốn lính Mỹ, song không thể xác nhận liệu họ đã thiệt mạng hay bị thương. 
Quan chức này cho biết thêm thời tiết xấu có thể là một yếu tố khiến máy bay gặp nạn, song cũng không loại trừ bất cứ điều gì, kể cả hành động của kẻ thù. 
Hải Phong (Tổng hợp)