Nóng tối 12/5: Thương lái TQ núp bóng khách du lịch mua cua "xù" tiền

12/05/2012 19:20
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Thương lái Trung Quốc mua cua “xù” nợ. Lần đầu tiên ở Việt Nam có phác đồ điều trị ngộ độc chì ở trẻ em... là những thông tin đáng chú ý tối 12/5.
Thương lái Trung Quốc mua cua “xù” nợ
Trên trang Vtv.vn đưa tin, thời gian gần đây tại tỉnh Cà Mau, một số thương lái Trung Quốc núp bóng khách du lịch đến thu mua cua biển rồi bỏ trốn, không trả tiền. Theo thống kê, số tiền mà người dân bị chiếm đoạt lên đến hàng chục tỷ đồng.
Một vựa cua của người dân Năm Căn, Cà Mau. Ảnh: Dân Việt.
Một vựa cua của người dân Năm Căn, Cà Mau. Ảnh: Dân Việt.

Vụ việc chưa được giải quyết rốt ráo, thế nhưng hiện tại, vẫn còn hàng chục thương lái trong vai khách du lịch đang tiếp tục thu mua cua. Người dân thì vẫn bán cua trong nỗi phập phồng, bởi đi kèm với mức giá thu mua hấp dẫn là nguy cơ bị giật nợ như hàng chục hộ dân đã từng nếm trải.

Lần đầu tiên ở Việt Nam có phác đồ điều trị ngộ độc chì ở trẻ em

Nguồn tin trên báo Tiền Phong, ngày 11/5, Bộ Y tế ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ngộ độc chì. Theo Bộ Y tế, chì gây độc với hầu hết cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là thần kinh.

Khoảng 25 - 30% trẻ sẽ bị di chứng vĩnh viễn, bao gồm chậm phát triển trí tuệ (mất khả năng học tập và tự phục vụ), co giật, mù, liệt. Bản hướng dẫn lưu ý, phụ nữ đang bị nhiễm độc chì không nên có thai, chỉ nên có thai khi chì trong máu dưới 10 g/dL.

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.

Với phụ nữ đang có thai, nên lựa theo độ an toàn khi dùng thuốc. Nếu mẹ bị nhiễm độc chì tốt nhất không nên cho con bú, đồng thời cần xét nghiệm chì trong sữa, nếu chì trong sữa không đáng kể mới cho trẻ bú.

Trẻ bị ngộ độc chì có thể do tiếp xúc với chì qua nhiều nguồn khác nhau, thường là do uống, bôi thuốc cam, thuốc tưa lưỡi... lưu hành bất hợp pháp có chì (hồng đơn) hoặc sơn có chì (loại sơn cũ, đồ chơi dùng sơn chì). Đây là lần đầu tiên Việt Nam có phác đồ điều trị ngộ độc chì ở trẻ em.
Bình Phước: 31 học sinh bị ra khỏi phòng thi vì... nợ tiền ăn
Thông tin trên báo Lao Động, ngày 11/5, theo nguồn tin từ UBND thị xã Đồng Xoài, ông Nguyễn Văn Khỏe - Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo thị xã Đồng Xoài - đã chỉ đạo Hiệu trưởng Trường THCS Tân Phú, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tường trình rõ vụ việc 31 học sinh bị mời ra khỏi phòng thi do nợ tiền ăn.
Trước đó, ngày 7/5, Trường THCS Tân Phú tổ chức thi cuối kỳ học kỳ II. Khi thi môn công nghệ, bất ngờ giám thị coi thi được Ban giám hiệu nhà trường yêu cầu đọc tên và mời ra khỏi lớp 31 học sinh bán trú lớp 6 và lớp 7, đang nợ tiền cơm trưa phải ra ngoài để giải quyết chuyện đóng tiền.

Sau đó, số học sinh này được giải quyết cho thi riêng một phòng để tiếp tục thực hiện bài thi môn công nghệ. Theo ông Khỏe, việc Ban giám hiệu nhà trường mời 31 em học sinh nợ tiền ra khỏi phòng thi trong lúc đang vào thi là trái với quy định của ngành giáo dục.

Chỉ ba khách hàng đấu giá gỗ sưa

Tuổi Trẻ Online đưa tin, sáng nay 12/5, Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình đã mở phiên đấu giá lô gỗ sưa 58kg, khối lượng 0,061m3 với giá khởi điểm 750 triệu đồng, tương đương 13 triệu đồng/kg.

Khác với dự đoán sẽ có nhiều người tham gia, phiên đấu giá chỉ có vỏn vẹn ba khách hàng, đó là Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Bằng Hiếu, Doanh nghiệp tư nhân Minh Thủy và Công ty TNHH Phú Định.

Phiên đấu giá lô gỗ sưa sáng 12/5. Ảnh: Lam Giang.
Phiên đấu giá lô gỗ sưa sáng 12/5. Ảnh: Lam Giang.

Sau khi hội đồng bán đấu giá hô đấu lần một đã không có khách hàng nào đặt giá trên giá khởi điểm. Lần hô đấu giá thứ hai cũng vậy. Cuối cùng hội đồng đấu giá phải dùng hình thức bốc thăm giữa ba khách hàng để chọn lấy người trúng.

Kết quả Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Bằng Hiếu (Đồng Hới) đã bốc đúng thăm trúng đấu giá với giá 750 triệu đồng.
Phát hiện bộ lịch Maya cổ nhất
Báo Tin tức đưa tin, các nhà khoa học Mỹ công bố vừa phát hiện ra bộ lịch được soạn thảo từ thế kỷ IX của nền văn hóa Maya có niên đại từ năm 2.000 trước Công nguyên đến năm 1.546 sau Công Nguyên.
Đây được xem là di sản cổ nhất từ trước đến nay, đồng thời đặt dấu chấm hết cho những tin đồn rằng người Maya dự báo ngày 21/12/2012 sẽ là ngày tận thế của thế giới.
 
Chu kỳ mặt trăng được khắc trên tường ngôi nhà. Nguồn: Internet.
Chu kỳ mặt trăng được khắc trên tường ngôi nhà. Nguồn: Internet.

Bộ lịch Maya nói trên được vẽ trên nhiều bức tường của một ngôi nhà cổ tại thành phố Xultun nằm trong khu rừng Peten, miền Bắc Goatêmala, gồm Lịch nghi lễ 260 ngày, Lịch Mặt trời 365 ngày, Lịch sao Kim 584 ngày và Lịch sao Hỏa 780 ngày. Theo các nhà khảo cổ, bộ lịch này có niên đại cao hơn so với bộ mã Maya viết trên vỏ cây được phát hiện trước đấy và rất cỏ thế ngôi nhà chứa đựng di sản này là tài sản của một "công chứng viên" thời đó.
Tổng thống Chavez đã xạ trị ung thư “thành công”
Dân trí dẫn lại tin trích nguồn BBC cho hay, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez vừa trở về nước từ Cuba, cho biết quá trình xạ trị để tiêu diệt những tế bào ung thư đã hoàn tất và thành công.

Theo các quan chức, việc ông Chavez ít lên tiếng trong những tuần gần đây là do ảnh hưởng của quá trình xạ trị. Tuy nhiên, cũng có những tin đồn rằng sức khoẻ của ông nghiêm trọng hơn những gì được tiết lộ.

Nhà lãnh đạo Venezuela bắt tay mọi người khi vừa xuống máy bay.
Nhà lãnh đạo Venezuela bắt tay mọi người khi vừa xuống máy bay.

Tổng thống Chavez, 57 tuổi, cho hay ông sẽ tiếp tục tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn y tế của các bác sĩ trong những ngày tới.

Căn bệnh ung thư của ông Chavez được phát hiện và điều trị vào năm 2011.

Hồi tháng 2 năm nay, Phó tổng thống Elias Jaua cho biết các bác sĩ phẫu thuật đã cắt bỏ thành công một phần da tổn thương ở vùng xương chậu của ông Chavez. Ông Chavez đã trải qua cuộc phẫu thuật để loại bỏ khối u ung thư tại cùng địa điểm hồi năm ngoái.
H.P (Tổng hợp)