Nóng tối 13/3: Mỹ có thể ngừng mua máy bay trực thăng của Nga

13/03/2012 20:04
Hải Phong (tổng hợp)
(GDVN) - Mỹ có thể ngừng mua máy bay trực thăng của Nga. “Quan” thanh tra bị… tố “ăn tiền” của nhân viên... là những tin nóng tối 13/3.
Mỹ có thể ngừng mua máy bay trực thăng của Nga

Trên tờ VOV Online dẫn lại tin, tạp chí Chính sách nước ngoài cho biết, 17 thượng nghị sĩ Mỹ vừa gửi báo cáo lên người đứng Lầu Năm Góc Leon Panetta rằng, Bộ Quốc phòng nên ngừng ký hợp đồng trị giá 900 triệu USD với công ty xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport để cung cấp máy bay trực thăng cho lực quân đội nước này tại Afghanistan.

Yêu cầu này được đưa ra khi Mỹ cho rằng, Moscow đang tiếp tục trang bị vũ khí cho quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Máy bay trực thăng Mi-17 của Nga. Ảnh: Ria
Máy bay trực thăng Mi-17 của Nga. Ảnh: Ria

Tại một buổi điều trần trước Quốc hội, Thượng nghị sĩ John Cornyn khẳng định: “Tôi quan tâm đến việc Mỹ được liệt kê trong số danh sách khách hàng của công ty xuất khẩu vũ khí của Nga Rosoboronexport. Mỹ có thể lựa chọn nhiều nơi để mua máy bay trực thăng thay thế. Chúng ta nên cảnh báo việc Nga cung cấp máy bay Mi-17s cho Syria”.

Tuy nhiên, Tướng Raymond Odierno, Tham mưu trưởng quân đội Mỹ lại phản ứng rằng: “Không có sự lựa chọn nào khác để đáp ứng nhu cầu của quân đội Mỹ tại Afghanistan. Quân Mỹ đã quen sử dụng máy bay trực thăng. Mi-17 là loại máy bay cần thiết cho quân Mỹ tại Afghanistan”.
Hà Nội: “Quan” thanh tra bị… tố “ăn tiền” của nhân viên 

Thông tin trên Lao động Online, theo đơn tố cáo của cán bộ, nhân viên vị “quan” Thanh tra xây dựng ngang nhiên làm việc theo chủ ý cá nhân, bất tuân theo quy định của pháp luật. Hơn thế, vị lãnh đạo này còn ngang nhiên “móc túi” nhân viên hợp đồng với lý do "chạy" cấp trên.

Trao đổi với phóng viên, ông Trịnh Văn Minh (Thanh tra xây dựng quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết: “Trước nhiều việc làm sai trái, vô đạo đức của ông Nguyễn Văn Năm – Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông tập thể cán bộ, nhân viên chúng tôi đã nhiều lần có đơn tố cáo. Tuy nhiên, đến nay vụ việc vẫn chưa được giải quyết”.

Theo ông Minh, từ khi ông Năm về công tác đã tự ý đưa ra nhiều quyết định, thanh tra xây dựng không theo quy định của pháp luật.

Những lá đơn tố cáo Chánh Tranh tra xây dựng quận Hà Đông. Ảnh: Đạt Lê
Những lá đơn tố cáo Chánh Tranh tra xây dựng quận Hà Đông. Ảnh: Đạt Lê

Trước những bức xúc của cán bộ thanh tra xây dựng đối với ông Nguyễn Văn Năm, trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Tâm – Chánh văn phòng UBND quận Hà Đông cho biết: Quận đã nhận được đơn và Quận uỷ cũng đã có công văn chỉ đạo Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Cán bộ địa chính xã bị phạt hành chính vì gây rối trật tự

Cũng thông tin trên Lao động Online, với hành vi gây rối trật tự, an toàn xã hội, vừa qua ông Lữ Đức Hiệp – Cán bộ địa chính xã Xuân Hòa, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã bị cơ quan công an xử phạt 200.000 đồng.

Trước đó, giữa ông Hiệp và ông Trần Ngọc Việt (thương binh 3/4, trú khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn) xảy ra tranh chấp nhau về đất đai vì hai nhà ở sát cạnh nhau. Cho rằng ông Việt xây tường rào lấn sang đất nhà mình nên ông Hiệp đã hai lần chửi bới, đe dọa ông Việt.

Có lần ông Hiệp lấy đá ném sang sân nhà ông Việt đồng thời lớn tiếng đòi giết hết gia đình. Tuy nhiên công an đã có mặt kịp thời nên hai bên không xảy ra xô xát.

Ga Sài Gòn tăng chuyến phục vụ khách dịp lễ 30-4 và 1-5

Quân đội nhân dân Online đưa tin, ngày 13-3, Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Sài Gòn cho biết, sẽ tăng cường số chuyến tàu để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách trong dịp lễ 30-4 và 1-5-2012.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, Công ty sẽ tăng các đôi tàu từ ngày 26-3 đến 31-3, tăng thêm 11 đoàn tàu chạy tuyến TP Hồ Chí Minh đi Nha Trang và ngược lại. Trong khi đó, các đoàn tàu khách Thống nhất Bắc Nam có mã tàu như: tàu Du lịch SH, SQN,… đều được nối thêm toa để phục vụ vận chuyển hành khách trong dịp này. Ngoài ra, ga Sài Gòn còn tổ chức thêm một số đoàn tàu chạy tuyến Phan Thiết (Bình Thuận) và ngược lại.
Hà Tĩnh: 72% xã chuyển đổi xong ruộng đất giai đoạn 2

Nguồn tin trên Nhân dân điện tử cho hay, theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh, đến nay, 161/225 xã (đạt 72 %) trong toàn tỉnh đã hoàn thành công tác chuyển đổi ruộng đất (CĐRĐ) giai đoạn 2.

Bình quân sau chuyển đổi mỗi hộ sử dụng 3-4 thửa so với 7-8 thửa/hộ (CĐRĐ lần 1). Can Lộc, Đức Thọ…là những huyện đi đầu trong lĩnh vực này, với 100% số xã trong huyện đã cơ bản hoàn thành công tác CĐRĐ lần 2 với bình quân 2-3 thửa/hộ.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Can Lộc Võ Thúc Đồng: Việc chuyển đổi ruộng đất lần 2 gắn đã tạo điều kiện cho các địa phương quy hoạch các vùng chuyên canh lúa, màu “một thửa” tập trung lên đến cả trăm ha; đồng thời với việc cắm mốc, từng bước xây dựng giao thông, thuỷ lợi nội đồng đạt chuẩn nông thôn mới và đẩy nhanh việc đưa cơ giới vào đồng ruộng.
Một phụ nữ tử vong sau tiêm thuốc kháng sinh

Thông tin trên Dân trí, chị Ngọc đi chăm sóc tại bệnh viện, bị đau bất ngờ nên được các bác sỹ tiêm thuốc. Tuy nhiên, sau khi tiêm, chị đã vĩnh viễn ra đi trước sự ngỡ ngàng của người thân.

Nạn nhân của vụ việc hy hữu nói trên là chị Trần Thị Ngọc (31 thuổi, Hòn Nen, xã Mã Thành, Yên Thành, Nghệ An). Chị Ngọc tử vong vào ngày 7/3/2012 tại BVĐK huyện Yên Thành sau khi được bác sỹ, y tá tiêm thuốc. 

Sau mũi tiêm chị Ngọc mãi mãi ra đi
Sau mũi tiêm chị Ngọc mãi mãi ra đi

Ông Nguyễn Duy Chính, PGĐ BVĐK Yên Thành, cho biết chị Ngọc chết là do sốc thuốc. Loại thuốc dùng để điều trị cho chị Ngọc khiến nạn nhân tử vong là thuốc ZEFPOCIN Cefotaxime. Đây là thuốc kháng sinh, do Công ty cổ phần dược phẩm TƯ 1 sản xuất. Số thuốc dùng để điều trị cho bệnh nhân Ngọc được người nhà mua tại quầy bán thuốc của bệnh viện theo sự chỉ dẫn của bác sĩ Diện, Phó khoa nhi của bệnh viện.

Hà Nội: Hàng trăm ngôi mộ lại biến mất trong đêm

Trên trang Bee.net.vn đưa tin, sáng ngày 13/3, theo phản ánh của người dân làng Tứ Kỳ, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, hàng trăm ngôi mộ của dân nằm ở cuối làng bị doanh nghiệp dùng máy móc san lấp chỉ trong một đêm.
Theo quan sát của phóng viên, nghĩa trang này nằm ở phía cuối làng, toàn bộ gần như đã bị một lớp đất, cát san lấp hết. 

Theo lời người dân làng Tứ Kỳ,  tại khu vực cánh đồng của dân làng có rất nhiều mộ, có cả mộ đã chôn cất lâu năm lẫn những ngôi mộ mới. Ngoài ra tại khu vực này cũng có rất nhiều phần mộ vô danh do các nghĩa trang chuyển về.

Người dân lọ mọ bới tìm mộ
Người dân lọ mọ bới tìm mộ

Căn nguyên của sự việc bắt đầu khi vào năm vào năm 2011, tại khu vực này có một dự án xây dựng được UBND quận phê duyệt. Trong khi còn nhiều vướng mắc liên quan đến việc di dời những phần mộ ở đây thì bất ngờ đơn vị trúng thầu một dự án xây dựng nhà ở đã cho máy móc "hóa kiếp" luôn nghĩa trang.

Điểm nóng
Hà Nội: Những con đường đầy bao cao su
Góc ảnh độc giả
Những kiểu ăn mặc lố lăng, phản cảm
Hình ảnh Chướng mắt ở cửa Phật
Những đám cưới khủng, đình đám
Hình ảnh "cái bang" chỉ có ở VN
Hải Phong (tổng hợp)