Nóng tối 19/3: Kinh hoàng: hai y tá sát hại hàng trăm bệnh nhân

19/03/2012 18:29
Hải Phong (Tổng hợp)
(GDVN) - Kinh hoàng: hai y tá sát hại hàng trăm bệnh nhân, tập đoàn Sông Đà khó trả nợ ngân hàng nước ngoài... là những tin nóng tối 19/3.
Kinh hoàng: hai y tá sát hại hàng trăm bệnh nhân

Thông tin trên báo Tin tức, việc hai y tá thừa nhận đã sát hại khoảng 100 bệnh nhân trong 2 năm gần đây đang gây xôn xao dư luận Uruguay. Các nhà chức trách nghi ngờ, số bệnh nhân bị sát hại không chỉ dừng ở con số đó mà có thể lên tới 200.
Theo cơ quan tư pháp và cảnh sát Uruguay, vụ việc trên được điều tra từ cách đây 2 tháng sau khi nhận được thư tố giác về cái chết đáng nghi ngờ của một số bệnh nhân tại Bệnh viện Maciel và Bệnh viện của Hội người Tây Ban Nha ở thủ đô Montevideo. 

Bệnh viện Maciel, một trong hai nơi xảy ra các vụ sát hại bệnh nhân. Ảnh: EFE
Bệnh viện Maciel, một trong hai nơi xảy ra các vụ sát hại bệnh nhân. Ảnh: EFE

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hai y tá chưa được công bố danh tính, một người 49 tuổi và người kia 36 tuổi, có quen biết nhau nhưng đã hành động một cách riêng rẽ. Cả 2 y tá khai nhận, mỗi người đã giúp khoảng 50 bệnh nhân ra đi vì “lý do nhân đạo”. Tuy nhiên, theo thẩm phán phụ trách vụ án, Rolando Vomero, tất cả các bệnh nhân bị sát hại đều ở tình trạng nguy kịch, nhưng không thuộc diện hết phương chữa trị. 
Tập đoàn Sông Đà khó trả nợ ngân hàng nước ngoài

Theo nguồn tin riêng của Sài Gòn Tiếp Thị, tập đoàn Sông Đà hiện đang gặp khó khăn trong việc cân đối vốn trả nợ các ngân hàng nước ngoài do một khoản nợ lớn từ công ty thành viên – công ty cổ phần xi măng Hạ Long.

Trước đây, Bộ Tài chính được Thủ tướng Chính phủ giao đứng ra bảo lãnh cho công ty cổ phần xi măng Hạ Long vay vốn nước ngoài, nhưng thực tế bộ Tài chính đã bảo lãnh cho tổng công ty Sông Đà (nay đã sáp nhập, làm nòng cốt trong tập đoàn Sông Đà) vay, sau đó, tổng công ty này ký hợp đồng cho công ty cổ phần xi măng Hạ Long vay lại trên 3.335 tỉ đồng, bằng lãi suất vay của các ngân hàng nước ngoài. Do đó, việc trả nợ của tổng công ty Sông Đà hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng trả nợ của công ty cổ phần xi măng Hạ Long. 

Tuy nhiên, dự án nhà máy ximăng Hạ Long sau đó lại bị chậm tiến độ một năm và bị thua lỗ (năm 2009 lỗ 78 tỉ đồng, năm 2010 lỗ 500 tỉ đồng) và đến nay đã đến kỳ trả nợ gốc cho ngân hàng nước ngoài (khoảng 400 tỉ đồng/năm). Nhưng do công ty cổ phần ximăng Hạ Long khó có khả năng trả nợ đúng hạn, nên tập đoàn Sông Đà phải trả nợ từ tổng công ty Sông Đà chuyển qua.
Cặp vợ chồng giấu heroin trong... cạp quần

Thông tin trên An ninh thủ đô, chiều 19/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự đối với vợ chồng Phạm Văn Nuôi, Vương Thị Lan về hành vị mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, sáng 16/3, tổ công tác do Trung tá Nguyễn Hữu Cường – Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy – Công an quận Hà Đông phát hiện vợ chồng Phạm Văn Nuôi (SN 1971) và Vương Thị Lan (SN 1973) trú tại huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội đang gặp 1 đối tượng đi xe taxi trên đường đê thuộc địa bàn xã Thượng Cốc, huyện Phúc Thọ có dấu hiệu nghi vấn. 

Đối tượng Phạm Văn Nuôi
Đối tượng Phạm Văn Nuôi

Tiến hành kiểm tra hành chính đôi vợ chồng này, Cơ quan công an đã bắt quả tang Nuôi đang tàng trữ 01 bánh heroin có trong lượng 347,3 gam trong...cạp quần. Khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Nuôi, lực lượng công an còn thu giữ thêm 2 cục heroin có trọng lượng trên 1,3 gam. 

"Viếng" phòng hiệu trưởng trộm gần 400 triệu đồng

Thanh niên Online đưa tin, ngày 19/3, Công an Q.Hà Đông cho biết công an quấn đang tích cực phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội, điều tra làm rõ vụ đột nhập, trộm cắp tài sản giá trị lớn vừa xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, 21 giờ ngày 18/3, ông Nguyễn Sỹ Khiêm - Hiệu trưởng trường PTTH Lê Quý Đôn (Q.Hà Đông) - phát hiện phòng làm việc của mình đã bị kẻ gian đột nhập, cạy tủ lấy trộm 90 chỉ vàng (tương đương 360 triệu đồng) và 30 triệu đồng tiền mặt.

Một trang web trường học tràn lan ảnh sex

Dân trí đưa tin, theo thông tin phản ánh của các sinh viên, trong thời gian tìm tài liệu làm bài tiểu luận, họ bất ngờ khi kích vào một trang web, là diễn đàn của Trường CĐ Nghề du lịch Vũng Tàu (VTVC). Không biết có sự quản lý của các cơ quan chức năng và nhà trường như thế nào, nhưng diễn đàn này lại post ảnh sex cùng đường link tràn lan. Điều đặc biệt, đây là diễn đàn có đuôi miền là edu.vn, đuôi dành cho các trường, tổ chức đào tạo, giáo dục.

Tại diễn đàn VTVC, hầu hết các bài viết được gửi bởi tác giả Bloomafax đều có nội dung đồi trụy đính kèm cùng các đường link đến website đồi trụy khác.
Tại diễn đàn VTVC, hầu hết các bài viết được gửi bởi tác giả Bloomafax đều có nội dung đồi trụy đính kèm cùng các đường link đến website đồi trụy khác.

Một cán bộ CNTT thuộc Bộ GD-ĐT cho hay, bất kỳ ai thiết lập website đều có thể mua được tên miền có đuôi là edu.vn. Chính vì thế việc thông tin trên các website không lành mạnh hay có vấn đề thì người chịu trách nhiệm chính là ban quản trị trang đó.

Hiện mục forum của website tạm thời được hạ xuống.
Đèo Mang Yang ách tắc 6 giờ do xe chết máy

Nguồn tin trên Tuổi trẻ Online cho hay, sáng 19/3, giao thông ách tắc nhiều giờ liền tại đèo Mang Yang (huyện Đak Pơ, Gia Lai). Nguyên nhân là do xe tải chở mía chạy từ hướng Đak Pơ lên Pleiku bị chết máy giữa đèo Mang Yang.

Theo thượng tá Phạm Văn Uấn - phó trưởng Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai, khoảng 23g ngày 18-3, một xe tải chở mía chạy từ hướng Đak Pơ lên Pleiku bị chết máy giữa đèo Mang Yang.
Chiếc xe tải chở mía chết máy trên đèo Mang Yang đêm 18/3. Ảnh: Hoa Lư
Chiếc xe tải chở mía chết máy trên đèo Mang Yang đêm 18/3. Ảnh: Hoa Lư
Đến 5g sáng 19-3, xe khách do bà Mai Thị Phước (trú tại TP Quy Nhơn, Bình Định) làm chủ chạy hướng Bình Định - Gia Lai, khi đến vị trí chiếc xe tải chở mía, do lấn đường sang bên trái để vượt lên và cũng bị chết máy nằm song song khiến giao thông qua đèo Mang Yang bị ách tắc hoàn toàn hai đầu, kéo dài gần 5km.

Đến 8g sáng, khi xe cứu hộ có mặt kéo chiếc xe khách ra khỏi hiện trường thì giao thông mới bắt đầu được nối lại và đến 11g, tình trạng ách tắc mới cơ bản được giải quyết.
Lại xảy ra xả súng kinh hoàng tại Pháp

VOV Online dẫn lại tin, tại Pháp lại xảy ra vụ xả súng tại một trường học Do Thái ở thành phố Toulouse, phía Tây Nam nước Pháp làm 3 người thiệt mạng, và 4 người khác bị thương. Đáng chú ý là phần lớn nạn nhân là trẻ em.

Theo các nhân chứng, một người đàn ông đã xả súng nhằm vào những người đang đứng đợi xe đưa đón học sinh sau đó lên xe máy và chạy trốn. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Cảnh sát Pháp điều tra hiện trường vụ tấn công ở Montauban. Ảnh: AFP
Cảnh sát Pháp điều tra hiện trường vụ tấn công ở Montauban. Ảnh: AFP

Vụ việc này xảy ra chỉ vài ngày sau vụ một người đàn ông đi xe máy xả súng bắn 3 binh sĩ Pháp tại thành phố Montauban, miền Nam nước Pháp, làm 2 binh sỹ thiệt mạng và một người khác bị thương.
Hải Phong (Tổng hợp)