Nữ bệnh nhân nhảy từ tầng 5 bệnh viện tự tử

15/11/2011 06:00
T.B
(GDVN) - Cô gái trẻ là bệnh nhân đi lên lầu 5 của tòa nhà trong Bệnh viện rồi nhảy xuống, chết tại chỗ.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 15h20 phút ngày 14/11 tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch (đường Hùng Vương, phường 12, quận 5, TP HCM). Nạn nhân là Trần Thị Thoa (26 tuổi, ngụ thị xã Châu Đốc, An Giang). 

Khu A của bệnh viện nơi cô gái nhảy lầu tự vẫn.
Khu A của bệnh viện nơi cô gái nhảy lầu tự vẫn.


Thoa bị bệnh tràn dịch phổi nằm điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang. Sáng cùng ngày gia đình chuyển Thoa lên bệnh viện Phạm Ngọc Thạch để tiếp tục điều trị. Đến chiều cùng ngày cô gái đứng từ trên lầu 5 khu A của bệnh viện nhảy xuống, rơi vào hành lang lầu 1 tử vong.  

Theo gia đình, Thoa buồn phiền nhiều ngày nay vì bệnh tình của mình và nhất là nhà khó khăn không có tiền chạy chữa tốn kém nên nghĩ quẩn tìm đến cái chết. 

Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an quận 5 đã tới hiện trường để điều tra. Đến tối cùng ngày thi thể của cô gái xấu số được gia đình đưa về quê án táng. 
T.B