Ông Nguyễn Văn Lộc chưa được Thành phố Hồ Chí Minh cho họp báo

16/01/2018 14:13
Đan Quỳnh
(GDVN) - Ngày 16/01/2018, ông Nguyễn Văn Lộc, (sinh năm 1940, ngụ đường Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) vẫn chưa thể tổ chức được buổi họp báo.

Dự kiến, ông Lộc sẽ tổ chức họp báo để thông tin về 3 vụ án do ông đứng tên nguyên đơn đã lâu nhưng ngành Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết chưa có hồi kết.

Ông Lộc đã kể lại cho Phóng viên Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam quá trình xin phép tổ chức buổi họp báo và không được diễn ra như mong muốn.

Ông Nguyễn Văn Lộc (dấu X). (Ảnh: Đan Quỳnh)
Ông Nguyễn Văn Lộc (dấu X). (Ảnh: Đan Quỳnh)

Ngày 14/11/2017, ông Lộc gửi đơn lên Sở Thông tin và Truyền thông xin phép tổ chức buổi họp báo và nội dung cũng như địa điểm sẽ bổ sung sau.

Sau đó, Sở Thông tin và Truyền thông mời ông Lộc lên để hướng dẫn, viết lại đơn và yêu cầu có địa điểm cụ thể, rõ ràng.

Ngày 01/12/2017, ông Lộc đến nhà khách Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để thuê địa điểm và đặt cọc 1 triệu đồng.

Đến ngày 04/12/2017, ông Lộc đến Sở Thông tin và Truyền thông để làm lại đơn và bổ sung vào hồ sơ.

Ông Lộc đã nộp 216 biên bản tài liệu có liên quan đến buổi họp báo cho Sở Thông tin và Truyền thông.

Ngày 12/12/2017, Sở đã có Thông báo số 2447/STT-TT về tổ chức họp báo của ông Nguyễn Văn Lộc.

Sở Thông tin và Truyền thông căn cứ Mục 3, Điểm b, Điều 41, Luật Báo chí 2016 thì hồ sơ thông báo họp báo phải thông báo đến Ủy ban nhân dân thành phố.

Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã chuyển hồ sơ thông báo của ông Lộc đến Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định và chờ ý kiến của Ủy ban.

Đến ngày 11/01/2018, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có công văn số 58/TCD-XLĐ gửi Sở Thông tin và Truyền thông gửi kèm cho ông Lộc.

Công văn số 58 có nội dung truyền đạt ý kiến của bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao lại cho Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị ông Lộc cung cấp tài liệu để Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu đề xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố.

Và kết cục, đến ngày 16/01/2018, ông Lộc đến nhà khách Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam để chủ trì buổi họp báo; tuy nhiên, buổi họp báo vẫn chưa thề diễn ra như mong muốn của ông Nguyễn Văn Lộc.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Luật (sinh năm 1938, ngụ thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) cũng từng ủy quyền cho Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Everest tổ chức buổi họp báo tại Hà Nội vào ngày 10/11/2017 nhưng buổi họp báo vẫn không thể được diễn ra như dự kiến. 

Ông Nguyễn Văn Lộc, đảng viên, nguyên Giảng viên Trường Đại học Thể dục Thể thao, cán bộ hưu trí, là thành viên gia đình cách mạng tiền khởi nghĩa trước năm 1945 tại Hà Nội.

Vợ chồng ông Lộc đều là người có công với cách mạng và được tặng thưởng Huân chương chống Mỹ cứu nước. Bản thân ông Lộc được nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động năm 1999. 

Đan Quỳnh