Pakistan thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân với tầm bắn trên 1000km

29/11/2012 14:17
Lê Phương (theo AFP)
(GDVN) - Ngày 28/11, quân đội Pakistan cho biết họ đã thử một tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tầm bắn 1.300km.
Tên lửa này có tên gọi là Hatf-V Ghauri là loại tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng có thể mang cả đầu đạn thông thường và hạt nhân.

Ảnh minh họa/ Nguồn: Internet
Ảnh minh họa/ Nguồn: Internet

Theo thống kê đây là vụ thử tên lửa thứ 8 của Pakistan trong năm nay và nó diễn ra hai tháng sau vụ thử mới nhất một tên lửa Hatf-VII tầm bắn 700km.
Năm trong số các vụ thử tên lửa của Pakistan được tiến hành chỉ vài tuần sau khi Ấn Độ hồi tháng 4 thử thành công tên lửa Agni V, vốn có thể mang đầu đạn hạt nhân nặng 1 tấn tới bất cứ mục tiêu nào ở Trung Quốc.
Lê Phương (theo AFP)