Phát hiện thi thể phụ nữ trôi lập lờ trên sông Hồng gần cầu Vĩnh Tuy

17/12/2013 07:03
VIẾT CƯỜNG
(GDVN) - Người dân phát hiện thi thể là một người phụ nữ, khoảng 30 tuổi trôi trên sông Hồng và đang có dấu hiệu phân hủy.

Khoảng 16 giờ chiều ngày 16/12/2013một số người dân thuyền chài trên Sông Hồng, đoạn chảy qua cầu Vĩnh Tuy phát hiện một thi thể phụ nữ khoảng 30 tuổi, có dấu hiệu phân hủy đang trôi lập lờ trên sông.

Gia đình có mặt tại hiện trường để đưa thi thể nạn nhân về mai táng
Gia đình có mặt tại hiện trường để đưa thi thể nạn nhân về mai táng

Ngay khi phát hiện sự việc, những người dân chài đã nhanh chóng trục vớt và đưa thi thể nạn nhân lên bờ phía Phường Long Biên, Q.Long Biên (Hà Nội) và báo cáo lên công an phường Cự Khối, Q.Long Biên. 

Theo nguồn tin từ CQ CSĐT Công an quận Long Biên, nạn nhân được xác định là chị Hoàng Thị Khôi (SN 1981), ở Khu tập thể Hà Nam, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.

Được biết, nạn nhân Khôi bị bệnh trầm cảm, không nghề nghiệp có chồng và 2 con nhỏ. Sau đó người nhà nạn nhân đến nhận diện và xin từ chối pháp y.

Đến 18h cùng ngày, nạn nhân được gia đình đưa đi khỏi hiện trường./.

VIẾT CƯỜNG