Phó trưởng công an huyện ở Điện Biên hi sinh khi làm nhiệm vụ

20/05/2011 04:20
(GDVN) - Vụ tai nạn đã khiến 2 đồng chí Đỗ Quang Khánh và Thái Quang Nhật tử vong.

(GDVN) - Ngày 20/5, Đại tá Trần Xuân Minh, Trưởng Công an huyện Tủa Chùa (Điện Biên) cho biết: Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông gây nên cái chết thương tâm của 2 đồng chí, gồm Đỗ Quang Khánh (sinh năm 1969), Phó trưởng Công an huyện Tủa Chùa và Thái Quang Nhật (lái xe) là do đường đồi núi có độ dốc lớn, tại địa điểm xảy ra tai nạn đường không có rào chắn taluy âm, trời lại mưa nên mặt đường rất trơn, xe bị trượt bánh, phanh mất tác dụng nên lao xuống vực sâu hơn 100m.

Vụ tai nạn đã khiến 2 đồng chí Đỗ Quang Khánh và Thái Quang Nhật tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng gần 12h ngày 19/5, trên cung đường liên xã từ xã Lao Xả Phình về xã Trung Thu (đều thuộc huyện Tủa Chùa). Được biết, đây là chuyến công tác do đồng chí Khánh làm trưởng đoàn, cùng đoàn đi khảo sát, kiểm tra thực tế tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở tại các xã vùng cao của huyện Tủa Chùa chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp tới.

Khi đó, đồng chí Thái Quang Nhật cầm lái, điều khiển xe; ngoài đồng chí Đỗ Quang Khánh và đồng chí Thái Quang Nhật, trên xe còn có anh Giàng A Dùa đi cùng. Đồng chí Đỗ Quang Khánh đã tử vong ngay tại địa điểm xảy ra tai nạn còn đồng chí Thái Quang Nhật, mặc dù đã được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cứu chữa nhưng cũng không qua khỏi nguy kịch tại bệnh viện cơ sở. Anh Dùa may mắn thoát khỏi nguy kịch với những vết thương nặng trên người.

Nhận được tin báo xảy ra tai nạn, lực lượng công an, cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên, huyện Tủa Chùa và người dân địa phương đã nhanh chóng đến tại hiện trường tổ chức cứu người, đưa xe lên khỏi vực. Cơ quan chức năng cũng đi đến nhà động viên, thăm hỏi, chia buồn cùng chung tay trợ giúp người thân các nạn nhân; đưa tiễn các đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.

X.Tiến