Quan chức Iran: Nếu Mỹ tấn công Syria, Damascus sẽ san phẳng Israel

27/08/2013 16:05
Hồng Thủy
(GDVN) - Một cuộc tấn công quân sự vào Syria là rất khó, nhưng nếu nó thực sự xảy ra thì "nạn nhân đầu tiên là nhà nước Do Thái (Israel) vì quân đội Syria có thể khởi động cuộc tấn công san phẳng quốc gia này, nơi gắn chắt với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ."
Hussein Sheikholeslam
Hussein Sheikholeslam
Một thành viên cao cấp của Hội đồng tư vấn Hồi giáo Iran ngày 26/8 nói với Press TV rằng Israel sẽ là nạn nhân đầu tiên của hành động quân sự Mỹ nhằm vào Syria nếu nó xảy ra.
Hussein Sheikholeslam, Giám đốc Sự vụ quốc tế của Hội đồng tư vấn Hồi giáo Iran (Majilis) nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công quân sự vào Syria là rất khó, nhưng nếu nó thực sự xảy ra thì "nạn nhân đầu tiên là nhà nước Do Thái (Israel) vì quân đội Syria có thể khởi động cuộc  tấn công san phẳng quốc gia này, nơi gắn chắt với lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ." Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã cảnh báo Washington rằng thất bại sẽ chờ đợi Hoa Kỳ nếu quốc gia này cố tình tấn công Syria. Ông mô tả những cáo buộc gần đấy chống lại chính phủ Syria như một sự xúc phạm và vô nghĩa. Sheikholeslam cho rằng các cáo buộc chính quyền Bashar al-Assad tấn công vũ khí hóa học là một âm mưu của phương Tây và thế giới Ả Rập chống lại Damascus. Các quan chức Iran cũng tiếp tục nhắc đến vai trò của Nga trong vấn đề Syria, Moscow sẽ không lặp lại sai lầm tương tự như tại Libya năm 2011.
Hồng Thủy