Quân đội Nga sẽ tham gia "duyệt binh chống Nhật" của Trung Quốc

13/05/2015 07:35
Việt Dũng (nguồn Tin tức Tham khảo)
(GDVN) - Có khả năng không có quan chức cấp cao phương Tây nào tham gia, do lo ngại một loạt vấn đề như có sự hiện diện của Tổng thống Nga Putin.
Binh sĩ Trung Quốc tham gia lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ, Moscow ngày 9 tháng 5 năm 2015
Binh sĩ Trung Quốc tham gia lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ, Moscow ngày 9 tháng 5 năm 2015

Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 12 tháng 5 dẫn hãng tin Reuters Anh ngày 11 tháng 5 đưa tin, Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 11 tháng 5 cho biết, Trung Quốc đã mời Quân đội Nga tham gia lễ duyệt binh tổ chức ở Bắc Kinh vào tháng 9 tới để kỉ niệm kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Theo bài báo, hành động này rất có thể tiếp tục ngăn cản các nhà lãnh đạo phương Tây tham gia hoạt động này.

Về kế hoạch mời những nước nào tham gia lễ duyệt binh, Trung Quốc luôn tránh né không nói đến, nhưng, họ cho biết, rất có thể sẽ mời đại diện các nước đồng minh phương Tây cùng tác chiến với Trung Quốc trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Bài báo dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết, có khả năng hầu như không có quan chức cấp cao phương Tây nào sẽ đứng ở trên đài kiểm duyệt, bởi vì phương Tây lo ngại một loạt vấn đề, bao gồm dự tính Tổng thống Nga Putin sẽ tham dự lễ duyệt binh.

Binh sĩ Trung Quốc tham gia lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ, Moscow ngày 9 tháng 5 năm 2015
Binh sĩ Trung Quốc tham gia lễ duyệt binh ở Quảng trường Đỏ, Moscow ngày 9 tháng 5 năm 2015

Ngày 9 tháng 5, lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham gia lễ duyệt binh kỷ niệm tròn 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới lần thứ hai ở châu Âu tổ chức tại Moscow.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Phạm Trường Long đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu rằng, Trung Quốc "hoan nghênh nhà lãnh đạo và khối đi của Quân đội Nga" tham gia hoạt động kỷ niệm được tổ chức tại Bắc Kinh vào tháng 9 tới.

Phạm Trường Long nói, Tập Cận Bình thăm Nga và tham dự hoạt động kỷ niệm tổ chức ở Moscow "thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Nga bước vào giai đoạn mới".

Do vai trò của Nga trong cuộc khủng hoảng Ukraine, các nhà lãnh đạo phương Tây đã liên kết chống lại lễ duyệt binh Moscow.

Lễ duyệt binh tổ chức ở Quảng trường Đỏ Nga ngày 9 tháng 5 năm 2015.
Lễ duyệt binh tổ chức ở Quảng trường Đỏ Nga ngày 9 tháng 5 năm 2015.

Lễ duyệt binh do Bắc Kinh tổ chức sẽ là lễ duyệt binh đầu tiên được tổ chức kể từ khi Tập Cận Bình tiếp quản chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối năm 2012 và tiếp quản chức Chủ tịch nước vào đầu năm 2013 cho đến nay.

Trung Quốc cho rằng, Nhật Bản không thể tiến hành "chuộc tội" về việc phạm tội xâm lược một bộ phận khu vực Trung Quốc trước và trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai. Về điểm này, Bắc Kinh đang bắt được tất cả cơ hội nhắc nhở nhân dân họ và toàn thế giới, điều này từ trước tới nay luôn phá hoại quan hệ Trung-Nhật.

Tháng trước, cố vấn cao cấp vấn đề châu Á của Tổng thống Mỹ Obama, Evan Medeiros cho biết, ông từng nghi ngờ, duyệt binh quy mô lớn phải chăng thực sự phát đi tín hiệu hòa giải hay thúc đẩy làm lành vết thương, nhưng sự nghi ngờ này đã bị Trung Quốc chỉ trích.

Trang mạng "Rossiyskaya Gazeta" Nga ngày 10 tháng 5 đăng bài viết "Quân đội Nga sẽ tham gia lễ duyệt binh chiến thắng Chiến tranh thế giới lần thứ hai ở Bắc Kinh" cho rằng, khi hội kiến với Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Phạm Trường Long ngày 10 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Quân đội Nga sẽ đến Bắc Kinh tham gia lễ duyệt binh tròn 70 năm chiến thắng Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Lễ duyệt binh tổ chức ở Quảng trường Đỏ Nga ngày 9 tháng 5 năm 2015
Lễ duyệt binh tổ chức ở Quảng trường Đỏ Nga ngày 9 tháng 5 năm 2015

Tại cuộc kiến, ông Sergei Shoigu nói: "Rất vui mừng nhận được lời mời tham gia hoạt động chào mừng tròn 70 năm chiến thắng Chiến tranh thế giới lần thứ hai tổ chức ở Bắc Kinh vào ngày 3 tháng 9 năm nay của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, và nhất trí đồng ý cử đơn vị lực lượng vũ trang Liên bang Nga đến Trung Quốc tham gia lễ duyệt binh".

Ông Sergei Shoigu đã cảm ơn phía Trung Quốc đã cho binh sĩ tham gia duyệt binh tại Quảng trường Đỏ của Nga vào ngày 9 tháng 5 vừa qua và ca ngợi những binh sĩ này "huấn luyện có chất lượng, động tác thống nhất".

Đối với hợp tác kỹ thuật quân sự Nga-Trung, ông Sergei Shoigu cho biết: "Chúng tôi dự định từng bước mở rộng hợp tác, lĩnh vực hợp tác này chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống tổng thể của quan hệ Nga-Trung".

Việt Dũng (nguồn Tin tức Tham khảo)