Quảng Ninh: 585 triệu USD cho giải phóng mặt bằng làm casino

25/02/2012 08:15
Theo GĐ&XH
Chi phí đầu tư xây dựng khoảng 3,4 tỷ USD, số tiền dành cho giải phóng mặt bằng sẽ đứng thứ hai với 585 triệu USD.

Quảng Ninh: 585 triệu USD cho giải phóng mặt bằng làm casino ảnh 1
Casino ở Vân Đồn (Quảng Ninh) sẽ được đầu tư khoảng 4-5 tỷ USD. Ảnh minh họa

Đó là chi phí đầu tư dự kiến cho việc giải phóng mặt bằng dự án Khu vui chơi giải trí tổng hợp có thưởng tại Vạn Yên (khu kinh tế Vân Đồn) trên quy mô đất đai 1.800 ha. Dự án này đã nằm trong quy hoạch và được Thủ tướng đồng ý chủ trương và đang tiếp tục được kêu gọi đâu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư Quảng Ninh 2012.

Dự án casino cách dự án sân bay Vân Đồn khoảng 10 km, được xác định là một trong những dự án trọng điểm về du lịch, mang tính chiến lược, đột phá để phát triển Khu Kinh tế Vân Đồn và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Casino này được đánh giá là sẽ tạo ra sự tương đối khác biệt và độc đáo so với các địa điểm du lịch khác của tỉnh Quảng Ninh, hấp dẫn và thu hút rất lớn khách du lịch, đặc biệt là khách nước ngoài.
Nếu tiến độ dự án theo đúng lộ trình, từ năm 2020, dự án này bắt đầu đi vào hoạt động. Thông tin dự án cho thấy, đứng sau chí phí đầu tư xây dựng khoảng 3,4 tỷ USD, số tiến dành cho giải phóng mặt bằng sẽ đứng thứ hai với 585 triệu USD, tiếp đó là chi phí dự phòng và nhiều chi phí khác.
Trong buổi hội thảo chiều 24/2 tại Hội nghị xúc tiến đầu tư, nhiều diễn giả trong và ngoài nước đánh giá cao tiềm năng phát triển ngành công nghiệp giải trí nói chung và dịch vụ vui chơi có thưởng nói riêng tại Quảng Ninh. Theo đó, một trong những khó khăn là kinh nghiệm trong việc phát triển lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Sự phát triển của lĩnh vực này không chỉ tạo ra thu nhập của chính người kinh doanh casino mà sẽ tạo ra hiệu ứng lan tỏa giúp các lĩnh vực khác phát triển. Bộ Tài chính hiện đã có dự thảo quy chế liên quan đến quản lý loại hình dịch vụ này.
Việt Nguyễn
Theo GĐ&XH