Rủ nhau đi tắm, một nam sinh chết đuối thương tâm

26/08/2011 17:06
Hoàng Sơn
(GDVN) -Vụ tai nạn trên xảy ra vào 17h ngày 25/8 tại khu vực khai thác đá Lèn Chùa thuộc Công ty TNHH Thanh Xuân (Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Nạn nhân được xác định là Hồ Hữu Tài (SN 2003), hiện đang là học sinh trường tiểu học xã Quỳnh Xuân B, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Một cháu bé đi cùng Tài cho biết: “Vào thời điểm trên, do thời tiết oi bức nên cả 4 cháu bé đã rủ nhau vào khu vực khai thác đá này tắm. Do bị trượt chân nên Tài đã ngã vào vùng nước sâu và chết đuối".

Hiện trường nơi cháu Tài chết đuối
Hiện trường nơi cháu Tài chết đuối

Sau khi được 3 cháu còn lại báo tin, gia đình nạn nhân cùng hàng chục người khác đã tập trung tìm kiếm thi thể nạn nhân. Nhưng do hố nước quá sâu nên phải sau hơn một giờ xác cháu bé xấu số mới được tìm thấy.

Được biết hố nước  này có độ sâu khoảng 2,5m và rộng khoảng 500m2 là thuộc khu vực khai thác đá ngầm của Công ty TNHH Thanh Xuân do chủ bãi Nguyễn Văn Hưởng quản lý. Tuy hố có độ sâu lớn và nguy hiểm nhưng xung quanh hoàn toàn không có biển cảnh báo và hàng rào che chắn. 

Hoàng Sơn