Lễ hội Caribana được tổ chức trong 3 tuần vào tháng 7 hàng năm đã thu hút hàng ngàn người tham gia. |
Tại sự kiện lớn đầu tiên trong lễ hội là cuộc diễu hành Carnival Junior, các vũ công vừa trình diễn những bộ trang phục cầu kỳ, bắt mắt vừa nhảy những vũ điệu huyền bí, bốc lửa của người dân vùng Caribe. |
Mỗi một người tham gia diễu hành là một phong cách trang phục khác nhau đầy màu sắc và lấy ý tưởng từ đuôi công, cánh phượng. |
Trang phục cũng được biến thành những chiếc xe diễu hành có thể di chuyển. |
Lễ hội Caribana cũng là dịp để những đứa trẻ có thể hiểu biết thêm về văn hoá của cộng đồng người Caribe. |
Những bộ lông vũ "khoe sắc". |
Mỗi người một sắc màu. |
Lễ hội cũng pha chút gam màu nhẹ, không rực rỡ nhưng vẫn rất độc đáo. |
Hàng chục nghìn vũ công đã tham gia sự kiện lớn này. |
Lễ hội Caribana, diễn ra lần đầu tiên năm 1967, là một trong những lễ hội văn hóa lớn nhất được tổ chức hàng năm ở Bắc Mỹ. |
Lễ hội là sự tổng hợp của sự rực rỡ sắc màu... |
...và những vẻ đẹp bí ẩn. |
Anh Vũ (Nguồn Xinhua, Sina)