Sáng chế giúp xe máy ngã không bị ô tô cán

03/11/2011 06:46
Quỳnh Như/Pháp luật TPHCM
Chiều nay (3-11), KS Trần Sơn Tường, Giám đốc Công ty Khoa học và Công nghệ Việt Tiệp Khắc, sẽ công bố sáng chế của ông...
Chiều nay (3-11), KS Trần Sơn Tường, Giám đốc Công ty Khoa học và Công nghệ Việt Tiệp Khắc, sẽ công bố sáng chế của ông về bộ khung gắn thêm vào xe máy hai bánh.

Ông cho biết trong buổi công bố, ông sẽ trình diễn màn “té xe” ngoạn mục để chứng minh tác dụng của bộ khung này.

Sáng chế giúp xe máy ngã không bị ô tô cán ảnh 1

Chiếc xe có lắp thêm “áo giáp” của ông Tường. Ảnh: Q.NHƯ

Theo ông Tường, bộ khung hình chữ nhật, gắn khoảng 12 bánh xe. Khi bị tai nạn, nếu xe ngã sang một bên, có ô tô phía sau trờ đến thì xe được đẩy đi (nhờ bánh xe lăn) nên xe và người không bị cán qua. Ngoài ra, phía trên khung được phủ thảm, đặt thêm cây xanh, giúp người lái xe đỡ bị nắng nóng. “Bộ khung này còn có khả năng lội nước nữa, tuy nhiên dịp khác tôi mới trình diễn sau” - ông Tường nói.

Về việc lắp thêm bộ khung cồng kềnh như vậy có vi phạm quy định nào về “độ” xe, về an toàn giao thông hay không, ông Tường cho biết đã tham khảo quy định, thấy không vi phạm gì. Ông cũng đã đăng ký sáng chế. 

Quỳnh Như/Pháp luật TPHCM