Sáng sớm nay, sương mù bao phủ toàn thủ đô Hà Nội

05/03/2012 09:43
Thành Chung (tổng hợp)
(GDVN) - Sáng nay (5/3), toàn Hà Nội bị bao phủ bằng một lớp sương mù dày đặc, khiến cho tầm nhìn của người tham gia giao thông bị hạn chế...
Từ sáng sớm ngày 5/3, do sương mù xuất hiện dày đặc tạo nên một màu trắng xóa mờ ảo bao phủ khắp các ngả đường của Hà Nội, các phương tiện khi đi qua các cầu Chương Dương, Long Biên... đều có tầm nhìn rất hạn chế. Các xe ô tô đi ngược chiều trên cầu buộc phải mở đèn để làm tín hiệu cho các phương tiện giao thông khác.
XEM CHÙM ẢNH SÁNG SỚM SƯƠNG MÙ BAO PHỦ KHẮP HÀ NỘI
Sương mù bao phủ Hà Nội. Ảnh: Internet
Sương mù bao phủ Hà Nội. Ảnh: Internet

Trên tuyến đường Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến - Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Phạm Văn Đồng, Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy... lượng sương mù cũng xuất hiện dày đặc khiến tầm nhìn của người điều khiển phương tiện rất hạn chế. 
Do nền nhiệt xuống thấp, không có ánh nắng mặt trời nên đến gần 9 giờ sáng cùng ngày sương mù vẫn bao phủ trên các tòa nhà cao tầng trên đường và trên một số tuyến phố. Theo lý giải của các chuyên gia thời tiết, sở dĩ có hiện tượng sương mù dày đặc như vậy là do hiện tượng biến tính của không khí lạnh sau nhiều ngày thời tiết khô và có mưa. Hiện tường biến tính của thời tiết này gây nên sự ẩm ướt trong không khí mà trong dân gian vẫn gọi là trời nồm. Cũng theo các bác sĩ, sương mù không chỉ gây cản trở giao thông mà nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe mọi người và gây ra một số bệnh.
XEM CHÙM ẢNH SÁNG SỚM SƯƠNG MÙ BAO PHỦ KHẮP HÀ NỘI
Trong sương mù có chứa axit, kali, muối, phenol và các chất nguy hại khác. Khi áp suất không khí hạ, ô nhiễm và hơi nước kết hợp với các chất có hại sẽ kết tụ lại và dễ dàng được hấp thụ vào cơ thể người qua đường hô hấp. Sau khi hít phải khí này nó sẽ nhanh chóng kích thích lên những bộ phận nhạy cảm gây ra viêm phế quản, viêm kết mạc và một số bệnh dị ứng. Thậm chí nếu nặng hơn có thể gây nhức đầu, tăng huyết áp đột ngột dẫn đến đột quỵ. Vì vậy, khi ra đường nên chú ý mặc ấm, đeo khẩu trang và han chế để da trực tiếp tiếp xúc với sương mù. Cũng theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 5.3 tại các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng có sương mù và rét, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Khoảng ngày 8 và 9.3 sẽ có thêm một đợt không khí lạnh tràn về các tỉnh miền Bắc.
XEM CHÙM ẢNH SÁNG SỚM SƯƠNG MÙ BAO PHỦ KHẮP HÀ NỘI

Xem thêm:
Thành Chung (tổng hợp)