Sét đánh trúng hai chị em đang trú mưa trong chòi

12/06/2011 10:42
(GDVN) – Vụ việc thương tâm xảy ra vào chiều 11/6 tại huyện Tiên Phước (Quảng Nam). Sét đánh làm Trần Văn Công tử vong tại chỗ, Trần Thị Thiên thương nặng.
(GDVN) – Vụ việc thương tâm xảy ra vào chiều 11/6 tại huyện Tiên Phước (Quảng Nam). Sét đánh làm Trần Văn Công tử vong tại chỗ, Trần Thị Thiên thương nặng.
Chiều nay, 12/6, anh Trần Thanh Hiền - Trưởng Công an xã Tiên Lãnh (huyện Tiên Phước, Quảng Nam) xác nhận ngày hôm qua trên địa bàn xã có hai chị em bị sắt đánh.
Khoảng 15 giờ ngày 11/6, hai chị em Trần Thị Thiên (36 tuổi) và Trần Văn Công (31 tuổi, trú thôn 8, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) từ nhà lên núi để chăn trâu. Bất ngờ trời đổ mưa dông và sấm sét. 
Hai chị em Thiên và Công chạy vào chòi gần đó để trú, tuy nhiên bất ngờ sét đánh trúng chòi. Hậu quả làm cho Công chết tại chỗ, còn Thiên bị thương rất nặng. Hiện Trần Thị Thiên đang được cấp cứu tại bệnh viện.
Thảo nguyên