Tạm dừng biện pháp quăng lưới đánh cá bắt quái xế

25/11/2011 14:03
Nguyễn Khuyên
(GDVN) - Bên lề Quốc hội, Đại tá Trịnh Xuyên – GĐ Công an Thanh Hóa đã trần tình với báo chí về việc công an tỉnh này dùng lưới đánh cá để săn quái xế.
- Phóng viên: Người dân lo ngại việc quăng lưới bắt quái xế có thể gây nguy hiểm cho người điều khiển phương tiện và người đi đường, ông nghĩ sao về việc này?

+ Ông Trịnh Xuyên: Trước khi bắt tay vào làm chúng tôi đã tính toán và thử nghiệm. Kết quả cho thấy là khi bắn lưới vào gầm xe và xích xe, lưới sẽ quấn vào bánh làm cho xe từ từ dừng lại nên không gây nguy hiểm, cũng như tai nạn.

Ông Trịnh Xuyên - GĐ Công an tỉnh Thanh Hóa
Ông Trịnh Xuyên - GĐ Công an tỉnh Thanh Hóa


- Rất khó chắc chắn việc quăng lưới chỉ bám vào bánh, thưa ông?

+ Đây là nghiệp vụ của chiến sĩ. Các lực lượng chức năng sẽ dùng nghiệp vụ và đảm bảo không chùm vào cả xe.

- Đến lúc này, đã có trường hợp tai nạn nào xảy ra do diệc quăng lưới?

+ Trong thời gian thực hiện qua báo cáo của các đơn vị thì chưa có xảy ra trường hợp tai nạn nào từ nguyên nhân này.

- Sáng kiến quăng lưới này xuất phát từ đâu, thưa ông?

+ Cái này từ thực tiễn mà Công an Thanh Hóa sáng kiến ra.

- Nhưng quy định pháp luật hiện hành chưa quy định phương án tác chiến này?

+ Chưa quy định cho phép nhưng cũng chưa có quy định nào cấm việc này. Tối thấy phương pháp nào có hiệu quả thì mình làm. Chứ luật đâu có quy định nào cấm thực hiện biện pháp trên trong việc chống đua xe, lạng lách đánh võng.

- Vậy hiệu quả từ việc quăng lưới bắt quái xế như thế nào?

+ Ngay sau khi triển khai thực hiện tình hình đua xe, lạnh lách đánh võng trên địa bàn Thanh Hóa đã giảm hẳn. Bên cạnh đó, người dân cũng rất đồng tình, ủng hộ với biện pháp trên. Tuy nhiên, sau đợt này chúng tôi sẽ tiến hành sơ kết đánh giá, rút kinh nghiệm đối với phương án trên. Trên cơ sở góp ý của giới chuyên môn và người dân, chúng tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm và đánh giá một cách khoa học

- Công an Thanh Hóa đã báo cáo Bộ Công an phương án tác chiến này chưa và ý kiến từ Bộ Công an thế nào, thưa ông?

+ Công an Thanh Hóa đã báo cáo cho Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ- Đường sắt và hiện đang được xem xét để cho ý kiến. Có điều đây là một sáng kiến của địa phương và sau thời gian thực hiện mới có thể đánh giá về tính đúng đắn, hạn chế, hay tích cực của sáng kiến này.

- Vậy trước các ý kiến trái chiều, Công an Thanh Hóa có tiếp tục dùng biện pháp này không?

+ Hiện nay chúng tôi đã yêu cầu tạm dừng biện pháp trên để tiến hành sơ kết đánh giá.
Nguyễn Khuyên