Tập trận chung Mỹ - Hàn: Những hình ảnh đầu tiên

27/02/2012 14:46
Nguyễn Hường (theo Yonhap)
(GDVN) - Ảnh các thành viên của lực lượng dự bị tham gia diễn tập đối kháng trên đường phố tại cơ sở quân sự ở Shiheung trong chương trình tập trận chung Mỹ-Hàn.
Ảnh các thành viên của lực lượng dự bị tham gia diễn tập đối kháng trên đường phố tại cơ sở quân sự ở Shiheung, nam Seoul ngày 27/2.
Ảnh các thành viên của lực lượng dự bị tham gia diễn tập đối kháng trên đường phố tại cơ sở quân sự ở Shiheung, nam Seoul ngày 27/2.
Ảnh các thành viên của lực lượng dự bị tham gia diễn tập đối kháng trên đường phố tại cơ sở quân sự ở Shiheung, nam Seoul ngày 27/2.
Hoạt động này nhằm chuẩn bị cho các lực lượng an ninh Hàn Quốc các kỹ năng cần thiết để đối phó với những kẻ khủng bố và các tình huống khẩn cấp.
Ảnh nhân viên an ninh dự bị Hàn Quốc tham gia huấn luyện tại gần văn phòng Tổng thống Cheong Wa Dae ở Seoul ngày 27/2.
Ảnh nhân viên an ninh dự bị Hàn Quốc tham gia huấn luyện tại gần văn phòng Tổng thống Cheong Wa Dae ở Seoul ngày 27/2.
Đây là một phần của chương trình an ninh chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh hạt nhân sẽ diễn ra tại Seoul từ ngày 26-27/3 với sự tham gia của các nhà lãnh đạo hàng đầu đến từ hơn 50 quốc gia và tổ chức quốc tế trên thế giới.
Ảnh các thành viên của lực lượng dự bị tham gia diễn tập đối kháng trên đường phố tại cơ sở quân sự ở Shiheung, nam Seoul ngày 27/2.
Ảnh các thành viên của lực lượng dự bị tham gia diễn tập đối kháng trên đường phố tại cơ sở quân sự ở Shiheung, nam Seoul ngày 27/2.
Hoạt động này cũng là một phần của cuộc tập trận chung thường niên "Key Resolve" giữa Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu từ ngày 27/2 và kéo dài tới ngày 9/3.
Ảnh các thành viên của lực lượng dự bị tham gia diễn tập đối kháng trên đường phố tại cơ sở quân sự ở Shiheung, nam Seoul ngày 27/2.
Ảnh các thành viên của lực lượng dự bị tham gia diễn tập đối kháng trên đường phố tại cơ sở quân sự ở Shiheung, nam Seoul ngày 27/2.
Được biết, hiện Hàn Quốc có khoảng 3 triệu nhân viên an ninh dự bị, được tạo thành từ những người tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong 2 năm.
Nguyễn Hường (theo Yonhap)