Tàu Hải giám TQ và Cảnh sát biển Nhật "vờn nhau" 14 giờ ở Senkaku

05/02/2013 13:03
Nguyễn Hường (nguồn NHK)
(GDVN) - 2 tàu Hải giám Trung Quốc đã rời vùng biển tranh chấp xung quanh nhóm đảo Senkaku ở Hoa Đông sau 14 giờ tuần tiễu tại đây.
NHK ngày 4/2 dẫn lời Lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản cho biết, 2 tàu Hải giám Trung Quốc đã rời vùng biển tranh chấp xung quanh nhóm đảo Senkaku ở Hoa Đông sau 14 giờ tuần tiễu tại đây.
Hai tàu Hải giám Trung Quốc di chuyển gần đảo Kuba thuộc nhóm đảo tranh chấp Senkaku trên biển Hoa Đông hôm 4/2.
Hai tàu Hải giám Trung Quốc di chuyển gần đảo Kuba thuộc nhóm đảo tranh chấp Senkaku trên biển Hoa Đông hôm 4/2.

Theo tuyên bố trước đó của Lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản, hai tàu Hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải phía bắc-tây bắc đảo Kuba thuộc quần đảo Senkaku vào lúc 9h30 ngày 4/2 theo giờ địa phương.
Sau 14 giờ lởn vởn trong vùng biển này, 2 tàu Hải giám trên mới rời đi nhưng vẫn ở gần quần đảo Senkaku khiến lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản tiếp tục tuần tra, giám sát và theo dõi động thái của các tàu Trung Quốc trên.
Đây được cho là lần xâm nhập Senkaku lâu nhất của Hải giám Trung Quốc kể từ tháng 9/2012  và là lần xâm nhập thứ 5 kể từ đầu năm nay.
Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã gửi kháng nghị tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 4/2 nhằm phản đối động thái trên của các tàu Hải giám và đồng thời đã gọi điện tới Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo để phản đối.



Nguyễn Hường (nguồn NHK)