Tàu Hồng Kông "tông" tàu Hàn Quốc ở vùng biển phía tây Singapore

10/09/2012 06:56
Bảo Thành (Nguồn: Asia One)
(GDVN) - Một vụ va chạm giữa 2 tàu chở hàng đã gây ra hiện tượng tràn dầu trên vùng biển phía tây Singapore vào chiều ngày 09/9.
Có thể bạn quan tâm
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 
> Mục mới: Nóng trên mạng

Báo Asia One xuất bản tại Singapore hôm 09/9 đưa tin, một vụ va chạm giữa 2 tàu chở hàng đã gây ra sự cố tràn dầu trên vùng biển phía tây Singapore vào buổi chiều cùng ngày.

Địa điểm xảy ra sự cố tràn dầu
Địa điểm xảy ra sự cố tràn dầu

Theo đó, vào khoảng 2 giờ chiều, Cảng vụ Hàng hải Singapore (MPA) nhận được tin báo tàu chở hàng Sunny Horizon đăng ký tại Hồng Kông đã va chạm với tàu chở khí hóa lỏng DL Salvia quốc tịch Hàn Quốc tại luồng Temasek. Sau vụ va chạm, ít nhất 60 tấn dầu và khí hóa lỏng trên tàu DL Salvia đã bị tràn xuống biển.

Tàu chở khí hóa lỏng DL Salvia
Tàu chở khí hóa lỏng DL Salvia

Theo Cảng vụ Hàng hải Singapore, khu vực tràn dầu nằm cách bãi cạn Sultan 700 mét về phía đông. Cảng vụ Hàng hải Singapore và các công ty xử lý dầu tràn đã cử 7 tàu tuần tra và tàu chống ô nhiễm tới hiện trường.

Cảng vụ Hàng hải Singapore thông báo công việc xử lý dầu tràn vẫn đang tiếp tục với sự phối hợp giữa các cơ quan chính phủ với các chủ tàu. Hai tàu va chạm hiện đang neo đậu an toàn tại vụng Tây Jurong.

Một vụ tràn dầu trên vùng biển Singapore
Một vụ tràn dầu trên vùng biển Singapore

Cảng vụ Hàng hải Singapore đang điều tra nguyên nhân vụ việc và đã phát thông báo dẫn đường để tàu thuyền cẩn thận khi đi qua khu vực xảy ra tai nạn. Hiện chưa có báo cáo về thương tích và các hoạt động của cảng không bị ảnh hưởng.

Bảo Thành (Nguồn: Asia One)