Tàu ngầm hạt nhân Arihant Ấn Độ sẽ tiến hành chạy thử lần cuối

26/01/2014 07:43
Việt Dũng (nguồn Thời báo Hoàn Cầu, TQ)
(GDVN) - Tàu ngầm Arihant chủ yếu kiểm tra trạng thái hoạt động của lò phản ứng hạt nhân, lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo K-15, sắp trang bị cho Hải quân Ấn Độ.
Tàu ngầm hạt nhân Arihant do Ấn Độ tự chế
Tàu ngầm hạt nhân Arihant do Ấn Độ tự chế

Thời báo Hoàn Cầu ngày 23 tháng 1 dẫn nguồn tin báo The Times of India cho biết, tàu ngầm hạt nhân đầu tiên mang tên Arihant của Hải quân Ấn Độ sắp tiến hành chạy thử trên biển giai đoạn cuối. Sau khi hoàn thành đợt chạy thử này, loại tàu ngầm hạt nhân này sẽ chính thức biên chế cho Hải quân Ấn Độ và tiến hành trực ban sẵn sàng chiến đấu.

Một quan chức cấp cao Hải quân Ấn Độ tiết lộ, tàu ngầm Arihant chạy thử lần này chủ yếu là để kiểm tra trạng thái hoạt động của lò phản ứng trong các tình hình chiến thuật, đồng thời sẽ lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo K-15 do Ấn Độ tự sản xuất.

Bài báo dẫn lời quan chức cấp cao Hải quân Ấn Độ cho biết, Hải quân Ấn Độ rất lạc quan đối với chạy thử giai đoạn cuối cùng sắp bắt đầu của tàu ngầm hạt nhân Arihant. 

Hải quân Ấn Độ cho rằng, nhìn vào tình hình hiện nay toàn bộ vấn đề khó khăn công nghệ của tàu ngầm hạt nhân Arihant đã được giải quyết ổn thỏa, tàu này sẽ nhanh chóng thông qua thử nghiệm nghiệm thu trên biển giai đoạn cuối.

Từ lâu, Ấn Độ tập trung vào đầu tư cho các lực lượng hạt nhân như tên lửa đạn đạo Agini và máy bay ném bom, một khi tàu ngầm hạt nhân Arihant đưa vào biên chế, Ấn Độ sẽ sở hữu 3 loại phương thức tấn công hạt nhân đáng tin cậy hơn, khả năng uy hiếp mạnh hơn.

Hơn nữa, điều này cũng đánh dấu Ấn Độ sẽ chính thức trở thành cường quốc quân sự thứ sáu hoàn toàn sở hữu khả năng tấn công hạt nhân 3 trong 1, sau Mỹ, Nga, Pháp, Anh và Trung Quốc.

Tàu ngầm hạt nhân Arihant do Ấn Độ tự chế
Tàu ngầm hạt nhân Arihant do Ấn Độ tự chế

Một chuyên gia quân sự Trung Quốc ngày 22 tháng 1 trả lời phỏng vấn cho rằng, Ấn Độ đã mất gần 20 năm để nghiên cứu phát triển tàu ngầm Arihant, con tàu này được chế tạo dưới sự viện trợ công nghệ của Nga, hạ thủy vào tháng 7 năm 2009, nhưng khi đó hoàn toàn không lắp tên lửa phóng ngầm quan trọng nhất và lò phản ứng hạt nhân nước nhẹ.

Sau năm 2010, tàu ngầm hạt nhân Arihant từng tiến hành hoạt động chạy thử nhiều lần ở căn cứ tàu ngầm Visakhapatnam, Ấn Độ, đồng thời vào tháng 8 năm 2013 đã chính thức khởi động lò phản ứng hạt nhân do Ấn Độ tự thiết kế, chế tạo.

Tàu ngầm hạt nhân Arihant chỉ là một phần nhỏ trong chương trình tàu ngầm hạt nhân của Ấn Độ. Hải quân Ấn Độ có kế hoạch chế tạo 3-5 tàu ngầm hạt nhân trang bị tên lửa đạn đạo loại này, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động toàn bộ trong 10-12 năm tới. 

Sau khi hoàn thành chế tạo toàn bộ lô tàu ngầm hạt nhân này, Hải quân Ấn Độ sẽ có thể bảo đảm ít nhất có 2 tàu ngầm hạt nhân đồng thời trực ban sẵn sàng chiến đấu ở vùng biển quốc tế.

Hải quân Ấn Độ còn có kế hoạch lắp tên lửa hạt nhân K-4 tầm bắn 3.500 km cho tàu ngầm động cơ hạt nhân chế tạo tiếp theo, nâng cao khả năng răn đe hạt nhân.

Tàu ngầm hạt nhân Arihant do Ấn Độ tự chế tạo.
Tàu ngầm hạt nhân Arihant do Ấn Độ tự chế tạo.
Việt Dũng (nguồn Thời báo Hoàn Cầu, TQ)