Tàu sân bay mới của Anh sẽ dễ bị tấn công do hệ thống cảnh báo sớm?

25/05/2013 07:43
Việt Dũng
(GDVN) - Hệ thống cảnh báo sớm này là Crowsnest, được Bộ Quốc phòng Anh khẳng định bố trí theo phân đoạn thì tàu sân bay sẽ có năng lực tấn công khi bàn giao.
Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth Anh đang được chế tạo
Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth Anh đang được chế tạo

Ngày 21 tháng 5 năm 2013, trang mạng "Aerospace Defense" Pháp dẫn tờ "Tuần san Thời đại" cho biết, tiến độ bố trí hệ thống cảnh báo sớm Crowsnest mới chậm chạp, tàu sân bay lớp HMS Queen Elizabeth Anh có thể dễ bị tấn công.

Ngày 10 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Phillip Ramon đã công bố 1 bản báo cáo của Cơ quan kiểm toán quốc gia Anh (National Audit Office) đưa ra một quan điểm để phản hồi. Ông cho biết: "Bộ Quốc phòng cho rằng, bố trí theo phân đoạn hệ thống Crowsnest sẽ không phá hỏng năng lực tấn công khi bàn giao tàu sân bay".

Hệ thống Crowsnest sẽ cùng đi vào hoạt động với tàu sân bay HMS Queen Elizabeth vào năm 2020, hơn nữa hệ thống radar trang bị trên máy bay trực thăng này muộn nhất tới năm 2022 mới có thể có khả năng tác chiến toàn diện.

Khi đó, sự phòng thủ phân tầng đều hình thành của các trang bị tàu chiến và hệ thống khác (gồm radar tiên tiến nhất trên tàu khu trục Type 45) sẽ tăng cường năng lực theo dõi trên biển cho tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

Lô máy bay chiến đấu tấn công liên hợp Lightning II đầu tiên hiện đang tham gia vào một kế hoạch kiểm tra của phía Mỹ, Anh kỳ vọng bắt đầu từ năm 2015 sẽ tiếp nhận được máy bay tuyến trước Lightning II và đến năm 2018 loại máy bay này có năng lực tác chiến ban đầu trên đất liền, sau đó sẽ bắt đầu trang bị cho tàu sân bay HMS Queen Elizabeth.

Hình vẽ 3D của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth
Hình vẽ 3D của tàu sân bay HMS Queen Elizabeth

Được biết, tàu sân bay HMS Queen Elizabeth có chiều dài 284 m, thân tàu rộng 38,6 m, đường băng chỗ rộng nhất là 73 m, lượng giãn nước đầy 65.000 tấn, cự ly chạy liên tục 10.000 hải lý.

Tàu có khả năng mang theo 40-50 máy bay gồm máy bay chiến đấu F-35B hoặc các máy bay Eurofighter Typhoon, F/A-18E/F Super Hornet hay Rafale-M cùng 4 máy bay cảnh báo sớm AWAC. Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth có thể chứa 8.600 tấn nhiên liệu và 1.000 tấn thực phẩm. Đường băng tàu sân bay rộng 13.000 m2, còn khoang chứa máy bay rộng 29.000 m2.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth dự kiến sẽ hạ thủy vào năm 2014 và bàn giao cho Hải quân Hoàng gia vào năm 2016. Bộ Quốc phòng Anh dự kiến chế tạo 2 tàu sân bay loại này với chi phí lên tới 3,9 tỷ bảng.

Chiếc thứ 2 mang tên HMS Prince of Wales R09 (Hoàng tử xứ Wales) sẽ được bàn giao cho Hải quân Anh vào năm 2020.

Tàu HMS Queen Elizabeth sẽ thay thế cho tàu sân bay lớp Invincible đã hoạt động hơn 30 năm.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth Anh chạy trên biển (tưởng tượng)
Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth Anh chạy trên biển (tưởng tượng)
Việt Dũng