Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tên lửa đất đối không tới biên giới Syria

23/07/2012 06:24
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)
(GDVN) - Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hệ thống tên lửa đất đối không tới khu vực biên giới chung với Syria.

Press TV ngày 22/7 đưa tin cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã triển khai hệ thống tên lửa đất đối không tới khu vực biên giới chung với Syria.
Đoàn xe quân sự chở các bệ phóng tên lửa và pháo phòng không tới các căn cứ quân sự gần biên giới với Syria hôm 27/6.
Đoàn xe quân sự chở các bệ phóng tên lửa và pháo phòng không tới các căn cứ quân sự gần biên giới với Syria hôm 27/6.

Theo hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động trên được quân đội nước này tiến hành hôm 22/7 trong bối cảnh mối quan hệ giữa Ankara và Damascus vẫn còn căng thẳng kể từ sau sự kiện một chiếc F-4 Phantom của Thổ Nhĩ Kỳ bị rơi trong không phận Syria khiến 2 phi công thiệt mạng.
Tuy nhiên, Ankara đã không tìm thấy các bằng chứng chứng minh rằng chiếc F-4 đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không của Syria như cáo buộc trước đó.

Ngày 27/6, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã triển khai các bệ phóng tên lửa và pháo phòng không tới các căn cứ quân sự gần biên giới với Syria, vài ngày sau sự cố chiếc F-4 bị rơi khiến mối quan hệ giữa hai nước gia tăng căng thẳng.
Nguyễn Hường (nguồn Press TV)