Thời tiết dễ chịu những ngày thi tốt nghiệp THPT

31/05/2011 03:03
Những ngày thi tốt nghiệp THPT, 2 - 4/6, miền Bắc có mưa về đêm và sáng sớm, ban ngày trời khá mát mẻ, cao nhất 30 - 34 độ C, không oi bức.

Những ngày thi tốt nghiệp THPT, 2 - 4/6, miền Bắc có mưa về đêm và sáng sớm, ban ngày trời khá mát mẻ, cao nhất 30 - 34 độ C, không oi bức.

{iarelatednews articleid='3431'}

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, thời tiết ngày nhận phòng và ba ngày thi tốt nghiệp THPT tạo điều kiện khá thuận lợi cho thí sinh.

Cụ thể, trong bốn ngày từ 1/6 đến 4/6, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén, gây mưa vừa, mưa to. Tuy nhiên, mưa xuất hiện chủ yếu ở vùng núi, vùng đồng bằng chỉ có mưa rải rác. “Những ngày này vùng núi có mưa diện rộng nhưng thường về đêm và sáng sớm. Thời điểm thí sinh đến trường thi mưa đã ngớt nên không ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại của thí sinh, phụ huynh”, ông Tăng cho biết thêm.

Do có mưa nên trời miền Bắc những ngày này khá mát mẻ với nhiệt độ cao nhất 30 - 34 độ C. “Nhiệt độ này không cao, trời có mưa nên không oi bức, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh làm bài”, ông Tăng nói.

Nắng nóng hơn miền Bắc nhưng nhiệt độ cao nhất của các tỉnh miền Trung những ngày thi tốt nghiệp cũng chỉ đạt ngưỡng 34 - 35 độ C. Mức nhiệt này cao hơn so với miền Bắc khoảng 2 - 3 độ C. Tuy nhiên, trong phòng thi đều được trang bị quạt điện nên thí sinh vẫn có thể yên tâm làm bài mà không bị nắng nóng ảnh hưởng.

Tại các tỉnh miền Nam, từ 1/6, mưa do ảnh hưởng của rãnh thấp kết hợp với vùng thấp trên biển Đông cũng giảm dần. Mưa chỉ còn xuất hiện vào chiều tối. Tuy nhiên, thời điểm này có thể đúng lúc thí sinh tan giờ thi, trên đường về nhà  nên phụ huynh thí sinh cần chủ động mang theo áo mưa và trú ẩn vào nơi an toàn khi thấy dấu hiệu thời tiết bất thường.

Với thời tiết ba miền như trên, ông Tăng khuyến cáo, dù trời chưa nắng nóng gay gắt nhưng thí sinh cần chuẩn bị sẵn nước uống trong khi thi, ăn đầy đủ chất, tăng cường sức đề kháng. Đặc biệt, phụ huynh, thí sinh khi đi đường cần mang theo áo mưa, ô để sử dụng khi cần thiết, tránh để thí sinh nhiễm nước mưa, dễ mắc các bệnh cảm, cúm, đau bụng…

Không cắt điện dịp thi Tốt nghiệp THPT 2011

Để đảm bảo điện an toàn, ổn định phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 diễn ra từ ngày 02/6/2011 đến hết ngày 04/6/2011 và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 diễn ra từ ngày 22/6/2011 đến hết ngày 24/6/2011. Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch và yêu cầu Trung tâm Điều độ - Thông tin, Công ty Lưới điện cao thế thành phố Hà Nội và các Công ty Điện lực quận, huyện triển khai việc đảm bảo điện cho các địa điểm phục vụ thi trong toàn thành phố.

Theo đó, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội không cắt điện cao, trung, hạ thế toàn thành phố Hà Nội, tạo phương thức thích hợp cấp điện ổn định trong thời gian chuẩn bị thi tại: các địa điểm in sao đề thi, chấm thi, phúc khảo và Ban chỉ đạo thi Thành Phố trong thời gian phục vụ thi tốt nghiệp THPT năm 2011và thi tốt nghiệp THPT năm 2011: từ 31/5/2011 đến hết ngày 04/6/2011 và kỳ thi thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012: từ 20/6/2011 đến hết ngày 24/6/2011.



Theo Khánh Tường/ĐV