Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Nội vụ Diaspora Yuli Edelstein, người đã chứng kiến vụ tấn công bên ngoài hội trường của Đại hội đồng LHQ đã mô tả lại cuộc tấn công trên là "một sự cố bạo lực như trong phim".
Theo đó, một người đàn ông không rõ danh tính đã cố gắng tấn công Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan ở bên ngoài hội trường, nơi Tổng thống Mahmoud Abbas đang đọc bài phát biểu của mình trước toàn Đại hội đồng LHQ.
May mắn, các vệ sĩ của ông Erdogan đã phát hiện ra vụ việc và ngăn chặn lại kịp thời. Thủ tướng Erdogan không bị thương.
Các tình tiết có liên quan tới vụ tấn công trên chưa được tiết lộ, nhưng theo một số thông tin ban đầu, vụ tấn công này có thể liên quan tới xung đột nội bộ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân người Kurd.
Trước đó, ngày 20/9, 7 người đã bị thiệt mạng trong hai vụ tấn công khủng bố tại Ankara và trong một Học viện cảnh sát ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. Cả hai cuộc tấn công trên đều được cho là do nhóm nổi dậy người Kurd gây ra.
Thủ tướng Erdogan (phải) và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon |
May mắn, các vệ sĩ của ông Erdogan đã phát hiện ra vụ việc và ngăn chặn lại kịp thời. Thủ tướng Erdogan không bị thương.
Các tình tiết có liên quan tới vụ tấn công trên chưa được tiết lộ, nhưng theo một số thông tin ban đầu, vụ tấn công này có thể liên quan tới xung đột nội bộ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và phiến quân người Kurd.
Trước đó, ngày 20/9, 7 người đã bị thiệt mạng trong hai vụ tấn công khủng bố tại Ankara và trong một Học viện cảnh sát ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ. Cả hai cuộc tấn công trên đều được cho là do nhóm nổi dậy người Kurd gây ra.
Nguyễn Hường (Theo Lenta)