Thuyền trưởng Trung Quốc đâm chết cảnh sát biển HQ thoát án tử hình

19/04/2012 10:59
Hồng Thủy (theo Nhân dân nhật báo)
(GDVN) - Ngày 19/4 viện kiểm sát thành phố Incheon đề nghị mức án tử hình đối với viên thuyền trưởng này do y giết người có chủ ý từ trước
Tờ Nhân dân nhật báo online Trung Quốc ngày 19/4 đưa tin, tòa án thành phố Incheon - Hàn Quốc 10h sáng nay đã đưa ra xét xử vụ thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc đâm chết một cảnh sát biển Hàn Quốc hồi tháng 12 năm ngoái. Bị cáo bị phạt tù 30 năm, buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 20 triệu won.

Thuyền trưởng Trung Quốc lúc bị bắt
Thuyền trưởng Trung Quốc lúc bị bắt

Trước đó giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin cho hay, ngày 4/3 viện kiểm sát thành phố Incheon đề nghị mức án tử hình đối với viên thuyền trưởng này do y giết người có chủ ý từ trước, đồng thời không chịu bồi thường bất cứ đồng nào cho gia đình người bị hại gây phẫn nộ trong dân chúng Incheon và Hàn Quốc.
Đám tang hạ sĩ Lee thuộc lực lượng Cảnh sát biển Hàn Quốc
Đám tang hạ sĩ Lee thuộc lực lượng Cảnh sát biển Hàn Quốc

Vụ đụng độ giữa tàu cảnh sát biển Hàn Quốc với các tàu cá Trung Quốc xảy ra vào tháng 12 năm ngoái đã khiến quan hệ giữa Bắc Kinh với Seoul trở nên căng thẳng, tuy nhiên hiện tại Bắc Kinh vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức nào về phán quyết vừa rồi của tòa án Incheon.
Hồng Thủy (theo Nhân dân nhật báo)