Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 12/10/2011

12/10/2011 19:32
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Pháp biểu tình phản đối cắt giảm chi tiêu; Iran bác cáo buộc Mỹ về âm mưu ám sát; Australia đánh thuế khí thải cacbon...là những tin nổi bật chiều nay.
1. Gần 200 cuộc biểu tình đã diễn ra ở 39 thành phố trên khắp nước Pháp để phản đối cắt giảm chi tiêu của chính phủ. Các cuộc biểu tình do 5 công đoàn lớn của Pháp phát động này đã làm gián đoạn hoạt động giao thông, và dịch vụ công ở thủ đô nước này. Một số tuyến tàu điện ngầm buộc phải ngừng hoạt động, trong khi nhiều trường học phải đóng cửa. Các công đoàn ở Pháp chỉ trích quyết định của chính quyền Tổng thống Sarkozy cắt giảm chi tiêu 11 tỷ USD trong năm 2012 sẽ tạo ra sự bất công, và ảnh hưởng đến thị trường việc làm. (CBS News)
2. Tổng thống Peru Ollanta Humala quyết định sa thải 30 trong số 45 quan chức cảnh sát cấp cao, nhằm nhổ tận gốc vấn đề tham nhũng tại nước này. Ngay khi nhậm chức vào hồi tháng 7 vừa qua, Tổng thống Humala đã cam kết sẽ hành động cứng rắn chống tham nhũng và buôn lậu ma tuý. Tuy nhiên, độ “mạnh tay” trên của Tổng thống Humala vẫn gây ra sự ngạc nhiên lớn. Một tướng cảnh sát bị sa thải cho hay, chưa từng làm việc gì sai trái trong suốt thời gian phục vụ đất nước. (NY Times)
3. Nhóm Bộ Tứ về Trung Đông (Mỹ, Nga, Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu) đã kêu gọi Israel và Palestine nối lại các cuộc hòa đàm vào ngày 23/10 tới tại Jordan nhằm đạt một thỏa thuận hòa bình vào năm 2012. Israel đã hoan nghênh đề xuất của Bộ Tứ về nối lại đàm phán trực tiếp với Palestine, muốn hai bên ngồi vào bàn đàm phán ngay lập tức và vô điều kiện. Trong một diễn biến khác cùng ngày, dưới vai trò trung gian của Ai Cập, Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas của Palestine đã đạt thỏa thuận trao đổi tù nhân sẽ được trả tự do để đổi lại việc binh sĩ Gilad Shalit được trở về Israel sau hơn 5 năm bị giam giữ tại Dải Gaza  do Hamas kiểm soát. (AFP)
4. Tại cuộc họp lần thứ 11 của Ủy ban chung về hợp tác song phương JCBC giữa Malaysia và Indonesia tại Kuala Lumpur, Ngoại trưởng Malaysia Anifah Aman cho rằng, Malaysia và Indonesia cần đề ra những phương thức hoạt động chuẩn mực về quản lý biên giới chung trên bộ và trên biển nhằm tránh xảy ra xung đột. Hai bên đã thảo luận một loạt chủ đề trong đó việc phối hợp giải quyết vấn đề biên giới biển và phân định biên giới, vấn đề lao động giúp việc gia đình và nhập cư Indonesia. Ngoài cuộc họp nói trên, Malaysia và Indonesia sẽ tổ chức thêm hai cuộc họp nữa của nhóm kỹ thuật về biên giới trên biển và trên bộ vào cuối năm nay. (Reuters)
5. Iran đã bác bỏ cáo buộc của Mỹ về một âm mưu sát hại Đại sứ Arập Xêút tại Mỹ được cho là có liên quan đến các cơ quan an ninh Iran và Iran cũng tố cáo hành động của Mỹ nhằm gây chia rẽ giữa Teheran và Riyadh. Hai đối tượng bị buộc tội gồm Manssor Arbabsiar mang cả hai quốc tịch Mỹ và Iran, và Gholam Shakuri, thành viên của đơn vị Quds thuộc Lực lượng vệ binh cộng hòa của Iran. Iran khẳng định mối quan hệ giữa Teheran và Riyadh dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và những cáo buộc không có căn cứ sẽ không thể thay đổi mối quan hệ này. (Xinhua)
6. Một vụ xung đột nghiêm trọng giữa quân chính phủ Somalia và quân nổi dậy Hồi giáo al-Shabab xảy ra tại phía bắc thủ đô Mogadishu, Somalia, làm ít nhất 96 người chết và hơn 200 người khác bị thương. Hàng ngàn người tại thủ đô Mogadishu đã chạy trốn những cuộc đụng độ đẫm máu xảy ra thời gian qua. Từ năm 1991, nhà lãnh đạo Mohamed Siad Barre bị lật đổ khiến tình hình chính trị tại nước này xảy ra nhiều bất ổn. Hiện nay, binh lính Liên minh châu Âu đang hoạt động tại Somalia và thường xuyên xảy ra các cuộc đụng độ với nhóm al-Shabab. (Press TV)
7. Với số phiếu sít sao (74 thuận, 72 chống), Hạ viện Australlia đã thông qua dự luật gây nhiều tranh cãi nhằm đánh thuế vào lượng khí thải carbon (CO2). Như vậy bắt đầu vào ngày 1-7-2012, khoảng 500 công ty thải nhiều khí thải nhất của Australia sẽ phải trả tiền thuế 23 dollar AUD (22,77 USD) cho mỗi tấn khí thải CO2 của họ. Chính phủ của Thủ tướng Australia Julia Gillard xem đây là nhiệm vụ trung tâm của họ nhằm chiến đấu chống biến đổi khí hậu hướng đến mục tiêu cắt giảm 159 triệu tấn CO2 vào năm 2020. Thế nhưng, lực lượng đối lập cho rằng dự luật mới thông qua sẽ làm gia tăng chi phí sản xuất và tăng thất nghiệp. (BBC)
8. Người phát ngôn Chính phủ lâm thời Ai Cập, ông Mohamed Hegazy đã bác bỏ thông tin cho rằng nội các nước này đồng loạt từ chức. Trước đó, có nguồn tin cho biết Thủ tướng Ai Cập Essam Sharaf đã đệ đơn từ chức của toàn bộ chính phủ lên Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSFA) đang nắm quyền điều hành đất nước. Trong khi đó, cũng có tin cho biết Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ai Cập Hazem el-Beblawi đã đệ đơn từ chức lên thủ tướng nước này, song đã bị Nguyên soái Hussein Tantaoui, Chủ tịch CSFA, bác bỏ. (Reuters)
9. Các quan chức y tế Ấn Độ ngày 12-10 cho biết dịch bệnh viêm não do virus bùng phát ở miền bắc nước này trong tháng 9 và tháng 10 đã khiến hơn 400 người tử vong, đa số là trẻ em. Một bác sĩ nói đây là thảm kịch nằm ngoài sức tưởng tượng vì  ngày nào cũng có 5-10 trẻ chết vì bệnh. Bệnh viêm não thường xuất hiện trong mùa mưa ở Gorakhpur, nằm giáp ranh Nepal dưới chân dãy Himalayas. Nguyên nhân bệnh chủ yếu do nguồn nước ô nhiễm. (BBC)
10. Ít nhất 14 người thiệt mạng và 59 người bị thương trong các vụ tấn công xe bom vào ba trạm cảnh sát tại Baghdad, một nguồn tin Bộ Nội vụ Iraq cho biết. Các vụ đánh bom trên cho thấy, bạo lực đang ngày càng tăng lên ở các thành phố của Iraq khi lực lượng an ninh Iraq đang chuẩn bị thực hiện các hoạt động an ninh đơn độc để làm suy giảm bạo lực trên cả nước trong bối cảnh binh lính Mỹ sẽ rút khỏi nước này vào cuối năm nay. (Xinhua)
M.Phương (Tổng hợp)