Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 20/12/2011

20/12/2011 18:51
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) -Tư lệnh quân đội Libya kiện Anh; Cháy dữ dội ở sân bay Siberia; Nhật Bản và Mỹ bất đồng về việc trừng phạt Iran; Nhật bắt ngư dân Trung Quốc ....
1. Một tư lệnh quân sự của Libya hôm nay (20/12), đã nộp đơn kiện chính phủ Anh với các cáo buộc London đã đồng lõa trong vụ ông bị bắt giữ và tra tấn dưới thời Muammar Gaddafi. Hiện Bộ Ngoại giao Anh chưa có bình luận gì về thông tin trên, nhưng có thông tin cho rằng, chính phủ nước này đang tổ chức một cuộc điều tra xung quanh các cáo buộc trên.(Vietnamnet/BBC)
2. Một ngọn lửa lớn đã thiêu rụi tòa nhà và tháp không lưu của sân bay Cheremshanka tại thành phố Krasnojarsk thuộc Siberia của Nga vào ngày 19/12. Ngọn lửa đã được dập tắt bốn tiếng sau khi thiêu rụi vùng diện tích 3.000 mét vuông. Nguyên nhân vụ cháy được phỏng đoán là do chập điện. Nhà chức trách vẫn đang điều tra vụ việc.(Tuổi trẻ/RIA)
3. Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi ngày 19/12 kêu gọi đẩy nhanh việc triển khai tái cấp vốn của quỹ cứu trợ tạm thời nhằm chuẩn bị cho khả năng Pháp sẽ bị hạ bậc tín nhiệm tín dụng. Lời kêu gọi của ông Draghi đưa ra trong bối cảnh các công ty xếp hạng tín nhiệm tín dụng đã cảnh báo sẽ hạ bậc tín nhiệm một số nước như Pháp, Italy, và Tây Ban Nha…(VOV/Tân Hoa xã)
4. Ngày 19/12, phát biểu tại Washington, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gemba tuyên bố cần cân nhắc lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Iran và khẳng định nước này sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu từ nước Cộng hòa Hồi giáo này. Trong khi đó Ngoại trưởng Mỹ Clinton nhấn mạnh đến các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp đặt với các thể chế của Iran do những quan ngại về vấn đề hạt nhân.(Vietnamplus)
5. Truyền thông Ấn Độ ngày 20-12 cho biết đã có 39 người thiệt mạng trong đợt rét đột ngột quét qua miền bắc nước này. Thủ đô Delhi cũng bị ảnh hưởng khi nhiệt độ xuống dưới 2,3 độ C và sương mù dày đặc làm gián đoạn hoạt động hàng không. Trong số các nạn nhân, phần lớn là người già và người vô gia cư.(Tuổi trẻ/AP)
6. Lực lượng tuần duyên Nhật Bản hôm nay đã truy đuổi và bắt giữ một tàu đánh cá của Trung Quốc khi bị nghi khai thác trái phép trên vùng biển Nhật. Hiện thuyền trưởng của tàu cá Trung Quốc đã được đưa tới văn phòng của lực lượng tuần duyên tại Nagasaki để đợi điều tra từ phía Nhật Bản. Phía Trung Quốc hiện chưa đưa ra bình luận nào sau khi các ngu dân của họ bị bắt.(Vnexpress)
7. Theo nghiên cứu của Trung tâm quốc gia quản lý các gia đình vô gia cư của Mỹ cho biết, hiện Mỹ có 1,6 triệu trẻ em phải sống trong các lều bỏ tạm, công viên, khu nhà hoang hoặc trong xe hơi. Nghiên cứu còn cho biết 42% trẻ vô gia cư là các bé dưới 6 tuổi, 1/3 sống cùng với các bà mẹ đơn thân mang bệnh mãn tính. Con số này là điều đáng báo động đối với nước có nền kinh tế lớn nhất thế giới này.(SGGP)
8. Hội nghị thượng đỉnh các nước Tiểu vùng Mê Công mở rộng lần thứ 4 (GMS-4) sáng nay (20/12), đã khai mạc tại thủ đô Nay Pi Đô của Mi-an-ma. Tại phiên khai mạc GMS-4, các nhà lãnh đạo đã thông qua Khung chiến lược GMS mới (2012 -2022) và nghe báo cáo kết quả Hội nghị đầu tư và kinh doanh GMS. Đây là bước tạo đà mới để các nước tiểu vùng sông Mê Kông tăng cường hợp tác hữu nghị toàn diện.(QĐND)




Đình Phương (Tổng hợp)