Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 28/02/2012

28/02/2012 20:16
Lê Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 28/02/2012.
Tàu du lịch Costa Allegra. Ảnh: AFP-TTXVN
Tàu du lịch Costa Allegra. Ảnh: AFP-TTXVN

1. Lực lượng bờ biển Xâyxen ngày 28/2 cho biết, tàu du lịch Costa Allegra của Công ty tàu biển Italia Costa Crociere SpA đang được một chiếc tàu đánh cá của Pháp kéo vào một hòn đảo của nước này. Trước đó, ngày 27/2, tàu Costa Allegra, chở hơn 1000 người từ đã gặp sự cố sau khi một đám cháy xảy ra trong phòng máy phát điện của tàu. Mặc dù đám cháy được dập tắt ngay sau đó, song chiếc tàu bắt buộc phải tắt động cơ và bị trôi dạt biển Ấn Độ Dương, khu vực thường xảy ra các vụ tấn công của bọn cướp biển.(TTXVN/Tin Tức)

Máy bay của Hải quân Mỹ trên tàu sân bay USS George Washington tham gia trong một cuộc tập trận chung trên Biển Tây của Hàn Quốc (Ảnh: AFP)
Máy bay của Hải quân Mỹ trên tàu sân bay USS George Washington tham gia trong một cuộc tập trận chung trên Biển Tây của Hàn Quốc (Ảnh: AFP)

2. Lãnh đạo đảng đối lập của Hàn Quốc vừa kêu gọi đối thoại với CHDCND Triều Tiên, trong bối cảnh 2 miền Triều Tiên vẫn căng thẳng xung quanh những tranh chấp biên giới. Bà Han Myeong-sook, lãnh đạo Đảng Dân chủ Thống nhất, phe đối lập chính của Hàn Quốc cho rằng, những chính sách của chính quyền Tổng thống Lee Myung-bak chỉ đơn giản là ngồi chờ đợi những thay đổi trong mối quan hệ liên Triều và chính sách này đã thất bại. (VOV)

Ông Obama tại một lớp học. Ảnh minh họa. (Nguồn: huffingtonpost.com)
Ông Obama tại một lớp học. Ảnh minh họa. (Nguồn: huffingtonpost.com)

3. Tại cuộc gặp hàng năm của Hội Thống đốc Quốc gia ngày 27/2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi các bang không cắt giảm ngân sách của ngành giáo dục vì theo ông, việc đào tạo một lực lượng lao động có kỹ năng cao là hết sức quan trọng để duy trì khả năng cạnh tranh của Mỹ với các nước khác. Tổng thống Obama cũng kêu gọi các thống đốc ủng hộ quan điểm này bằng việc đầu tư nhiều hơn cho giáo dục.(Vietnamplus)

Trước đó một ngày, ngày 27/2, có 5 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở Nowshera, miền tây bắc Pakixtan. Trong ảnh: Chuyển người bị thương trong vụ đánh bom tới Bệnh viện ở Nowshera. Ảnh: THX/TTXVN.
Trước đó một ngày, ngày 27/2, có 5 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết ở Nowshera, miền tây bắc Pakixtan. Trong ảnh: Chuyển người bị thương trong vụ đánh bom tới Bệnh viện ở Nowshera. Ảnh: THX/TTXVN.

4. Ít nhất 18 người đã thiệt mạng ngày 28/2 khi các tay súng tấn công một xe chở khách ở huyện miền núi Kohistan, miền Bắc Pakxitan. Cảnh sát trưởng địa phương cho biết những đối tượng vũ trang ẩn nấp ở hai bên đường đã chặn ôtô, buộc hành khách xuống xe và xả súng làm 18 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Hiện cảnh sát đang điều tra nguyên nhân vụ xả sung trên.(TTXVN/Tin Tức)

Hiện trường vụ nổ
Hiện trường vụ nổ

5. Ít nhất  9 người chết, hơn 40 người bị thương trong vụ nổ nhà máy hóa chất xảy ra sáng 28/2 tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Thông tin cho biết, vụ nổ xảy ra tại một nhà máy sản xuất thuốc trừ sâu ở thành phố Thạch Gia Trang. Theo người dân địa phương, vụ nổ gây ra chấn động rất mạnh, cửa kính của nhiều tòa nhà trong vòng bán kính 2.000m bị vỡ. Hiện công tác cứu hộ đang được tiến hành khẩn trương. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.(VOV)

Diễn tập Obangame Express năm 2011. (Nguồn: Internet)
Diễn tập Obangame Express năm 2011. (Nguồn: Internet)

6. Ngày 27/2, cuộc diễn tập hải quân mang tên "Obangame Express 2012" đã bắt đầu được tiến hành tại Calabar, Nigeria, trong nỗ lực nhằm đối phó với nạn cướp, ăn cắp dầu và buôn lậu trên biển cũng như các thách thức khác trong lĩnh vực hàng hải tại khu vực biển Tây và Trung Phi, đặc biệt là tại Vịnh Guinea. Hải quân của 11 nước tham gia diễn tập gồm Mỹ, Bỉ, Tây Ban Nha, Nigeria, Cameroon, Gabon, Ghana, Cộng hòa Congo, Benin, Sao Tome and Principe cùng Togo.(Vietnamplus)

Một hình ảnh tuyên truyền chính sách một con ở Trung Quốc. Ảnh: Internet
Một hình ảnh tuyên truyền chính sách một con ở Trung Quốc. Ảnh: Internet

7. Báo chí Trung Quốc hôm nay cho biết, nước này sẽ cấm những khẩu hiệu tuyên truyền về chính sách một con mang nội dung đe dọa, khủng bố tinh thần người dân trong thời gian tới. Trong khi đó, những khẩu hiệu tuyên truyền mới như "Chăm sóc bé gái nghĩa là quan tâm đến tương lai của đất nước" được chính quyền gật đầu đồng ý nhằm khuyến khích các gia đình sinh con gái.(TTXVN/Tin Tức)

Ngọn lửa nhấn chìm nhiều ngôi nhà ở Valparaiso - Ảnh: Reuters
Ngọn lửa nhấn chìm nhiều ngôi nhà ở Valparaiso - Ảnh: Reuters

8. Ngày 27/2, khu vực Valparaiso, phía tây thủ đô Santiago của Chile đối mặt với tình trạng báo động đỏ do cháy rừng, khi ngọn lửa tiếp tục bốc cao và lan mạnh sang cả khu dân cư, thiêu rụi ít nhất 60 ngôi nhà. Hai máy bay trực thăng chữa cháy được triển khai để dập tắt các đám cháy lớn. Nhà chức trách cho biết sẽ sớm bổ sung thêm ba trực thăng để tăng cường tốc độ chữa cháy.(Thanh Niên)

Tàu du lịch Star Princess của Anh. (Nguồn: dailymail.co.uk).
Tàu du lịch Star Princess của Anh. (Nguồn: dailymail.co.uk).

9. Ngày 27/2, hai tàu du lịch Adonia và Star Princess của Anh, tới thăm quần đảo Falkland, mà phía Argentina gọi là Malvinas, đã bị Argentina cấm cập cảng Ushuaia  ở miền Nam quốc gia Nam Mỹ này trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai nước về quần đảo tranh chấp nói trên. Hiện các nhà ngoại giao Anh tại Argentina đang khẩn trương tìm hiểu các tình tiết xung quanh vụ việc này cũng như liên hệ với công ty hữu quan.(Vietnamplus)

Ngành công nghiệp không gian vũ trụ Canađa hiện đứng vị trí thứ 5 trên thế giới. Trong ảnh: Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) do Mỹ, Nga, châu Âu, Canađa và Nhật Bản xây dựng. Ảnh: Internet.
Ngành công nghiệp không gian vũ trụ Canađa hiện đứng vị trí thứ 5 trên thế giới. Trong ảnh: Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) do Mỹ, Nga, châu Âu, Canađa và Nhật Bản xây dựng. Ảnh: Internet.

10. Ngày 27/2, Chính phủ Canađa đã thực hiện một đánh giá về không gian vũ trụ nhằm thúc đẩy hợp tác giữa chính phủ và ngành công nghiệp vũ trụ cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế. Hiện ngành công nghiệp không gian vũ trụ Canađa hiện đứng vị trí thứ 5 trên thế giới và doanh thu hàng năm hơn 22 tỷ USD. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, ngành này đang đối mặt với sức ép cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu.(TTXVN/Tin Tức)

Chiến đấu cơ Su-30
Chiến đấu cơ Su-30

11. Hôm nay, hai phi công Nga đã được phóng ra khỏi máy bay an toàn sau khi chiến đấu cơ Su-30 bị đâm trong chuyến bay thử ở vùng Viễn Đông, Nga. Chiếc máy bay bị nạn thuộc nhà máy Komsomolsk-na-Amure, nơi chuyên sản xuất các loại Su-30. Vụ việc trên xảy ra khoảng 10h20 sáng nay theo giờ Moscow.(Đất Việt)

Hiện trường vụ nổ
Hiện trường vụ nổ

12. Cảnh sát Nepal ngày 27/2 cho biết ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương trong một vụ nổ bom bên ngoài khu vực văn phòng của Tập đoàn Dầu mỏ Nepal ở thủ đô Kathmandu. Theo thông tin từ cảnh sát thành phố Kathmandu, một quả bom đã được kích nổ bằng thiết bị điện tử, và bất ngờ phát nổ vào khoảng 1 giờ chiều ngày 27/2, tại khu vực tập trung nhiều trụ sở và văn phòng chính phủ.(Vietnamplus)

Lê Phương (TH)