Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 28/9/2011

28/09/2011 18:27
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Tunisia tha bổng cựu Thủ tướng Libya; Ai Cập sẽ bầu cử hai viện Quốc hội; Úc bắt giữ tàu tị nạn... là những tin nổi bật chiều nay.
 
1. Ít nhất tám người thiệt mạng và hàng chục người bị thương khi hơn 500 hành khách đã hoảng loạn xô đẩy nhau thoát thân khi một chiếc xe tải chở hàng bốc cháy, trong lúc chiếc phà KM Kirana IX cập tại cảng Tanjung Perak ở Surabaya, thành phố lớn nhất trên đảo Java, Indonesia. Lực lượng cứu hộ của tỉnh Đông Java đang tìm kiếm những hành khách nhảy xuống biển khi tai nạn xảy ra. chiếc phà KM Kirana IX có sức chứa 850 người, chuẩn bị rời Surabaya, thủ phủ tỉnh Đông Java để đến thành phố Barjarmasin thuộc Nam Kalimantan. (AFP)
2. Một tòa án kháng cáo của Tunisia đã ra quyết định tha bổng cho cựu Thủ tướng Baghdadi al-Mahmudi, người bị bắt vì lý do nhập cảnh bất hợp pháp, các quan chức Tunisia cho biết. Ông Mahmudi bị kết án sáu tháng tù giam sau khi bị lực lượng an ninh Tunisia bắt giữ cùng với hai người đàn ông khác gần Tamaghza, miền nam Tunisia, giáp giới với Algeria. Sau một thời gian tiếp tục điều tra, luật sư của ông Mahmudi khẳng định cựu Thủ tướng Libya đã không vi phạm pháp luật và chứng minh hộ chiếu của ông đã được đóng dấu hợp pháp khi vào Tunisia. (Xinhua)
3. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Syria Mayale khẳng định, giảm nhập khẩu sẽ giúp Syria tiết kiệm 6 tỷ USD/năm, trong bối cảnh nền kinh tế nước này chịu tác động mạnh do các lệnh trừng phạt của phương Tây. Chính phủ nước này hồi tuần trước thông báo tạm ngừng nhập khẩu các sản xuất chịu thuế cao hơn 5% nhằm "duy trì quỹ ngoại hối" của Syria. Mayale cũng nhấn mạnh, thời hạn áp dụng các biện pháp này sẽ phụ thuộc vào sức ép của các nước châu Âu đối với Syria. (AFP)
4. Một con tàu của công ty dầu khí PT Pertamina, Indonesia có tên là "Semangat Rajawali Satu", đã bị đánh chìm bởi những cơn sóng lớn ngoài khơi đảo Saobi thuộc tỉnh phía đông Java, các nhà chức trách ở đây cho biết. Con tàu 84 tấn này đã khởi hành từ thành phố Surabaya, Java để tới đảo Sulawesi, tuy nhiên, khi những con sóng đánh vào tàu thì động cơ tàu đã ngừng hoạt động và thuyền trưởng tàu không thể kiểm soát. Rất may cả 17 phi hành đoàn đã được cứu sống bởi ngư dân địa phương, mặc dù vẫn còn bị sốc. (Xinhua)
5. Tám cảnh sát đã thiệt mạng và ba người khác bị thương trong một vụ tấn công của quân nổi dậy có vũ trang vào trạm kiểm soát cảnh sát ở tỉnh Helmand, miền nam Afghanistan, phát ngôn viên chính quyền tỉnh, Daud Ahmadi cho biết. Ông Ahmadi còn tiết lộ một cảnh sát hiện vẫn mất tích và lực lượng cảnh sát đang được huy động để tìm kiếm và điều tra trách nhiệm vụ tấn công trên địa bàn tỉnh, cách thủ đô Kabul khoảng 555km về phía nam. Các cuộc nổi dậy do Taliban đứng đầu ngày càng gia tăng kể từ khi lực lượng chiến binh này công bố khởi động các cuộc tấn công ồ ạt bắt đầu từ ngày 1/5 vào lực lượng quân đội Afghanistan và binh lính Nato đóng tại Afghanistan. (Xinhua)
6. Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSFA) hiện đang nắm quyền điều hành đất nước ra sắc lệnh cho biết Ai Cập sẽ tổ chức bầu cử hai viện Quốc hội thành ba vòng bắt đầu từ ngày 28/11 tới. Đây sẽ là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ hồi tháng 2/2011. Quốc hội mới của Ai Cập sẽ soạn thảo một hiến pháp mới và không chấm dứt quyền điều hành của Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập. Hội đồng này sẽ tiếp tục điều hành đất nước cho đến khi Ai Cập bầu được một tổng thống mới. Hiện thời điểm bầu cử tổng thống chưa được ấn định. (AP)
7. Chiếc máy bay 787 Dreamliner đầu tiên của Boeing được bàn giao cho khách hàng đã hạ cánh xuống Tokyo trước sự chào đón của đông đảo giới truyền thông và những người đam mê máy bay. Trước đó, lễ bàn giao máy bay đã diễn ra tại một nhà máy của hãng Boeing ở Washington, Mỹ. Đây cũng là chiếc Dreamliner đầu tiên mà ANA nhận được trong tổng số 55 chiếc đã đặt hàng với Boeing. Chiếc Dreamliner của ANA sẽ thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên vào ngày 26/10 tới trên hành trình Tokyo-Hồng Kông. (Reuters)
8. Hải quân Australia đã chặn một con tàu bị nghi chở những người xin tị nạn ở phía bắc của đảo Christmas, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Brendan O'Connor xác nhận. Ông O'Connor cho biết con tàu tuần tra của Australia Albany, hoạt động dưới sự kiểm soát của Tư lệnh Bảo vệ Biên giới, đã chặn con tàu chở khoảng 75 hành khách và phi hành đoàn, theo kiểm tra ban đầu của đội tuần tra. Việc điều tra ban đầu và lý do có mặt trên tàu của các hành khách sẽ được tiến hành ở đảo Christmas. (Xinhua)
9. Các cường quốc phương Tây vừa bày tỏ sự thất vọng trước việc Israel lên kế hoạch xây thêm 1.100 ngôi nhà tại khu tái định cư Gilo thuộc Đông Jerusalem. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton xem đây là một động thái “phản tác dụng” đối với các cuộc đàm phán hòa bình ở dải Gaza; trong khi Liên minh châu Âu (EU) cho rằng kế hoạch này đi ngược lại với cam kết của Israel. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nhà lãnh đạo Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc công nhận Palestine là một quốc gia độc lập. (AFP)
10. Mặc dù đã bao vây Sirte từ nhiều phía, đồng thời có sự hỗ trợ của các cuộc không kích của NATO nhưng quân của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) vẫn chưa thể tiến vào trung tâm thành phố này vì vấp phải sự kháng cự của các tay súng bắn tỉa thuộc lực lượng Gaddafi. Hiện các tay súng NTC đã bao vây thành phố này từ phía đông, tây và nam và đã sẵn sàng tấn công toàn lực vào khu trung tâm, nơi có những boongke và hàng phòng thủ của lực lượng trung thành với ông Gaddafi. Tuy nhiên lực lượng bắn tỉa ủng hộ nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi tại Sirte đã khiến con đường tiến vào trung tâm thành phố trở nên khó khăn hơn nhiều. (Reuters)
M.Phương (Tổng hợp)