Tin thế giới đọc nhanh sáng 28/9/2011

28/09/2011 07:30
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Washington xem xét viện trợ Pakistan; tù nhân Palestine tại Israel tuyệt thực; tàu chiến Iran đến sát lãnh hải Mỹ... là những tin nóng nhất trong ngày.
1. Phía Nhà Trắng cho biết Washington đang xem xét lại các chương trình viện trợ cho Pakistan, kêu gọi chính phủ phải có hành động trấn áp mạng lưới Haqqani, tổ chức khủng bố bị nghi ngờ liên quan đến các cuộc tấn công gần đây vào đại sứ quán Mỹ ở Kabul khiến quan hệ hai nước tiếp tục xấu đi trong năm nay. Các nhận xét của Nhà Trắng được đưa ra khi mối quan hệ Mỹ-Pakistan đã ở mức báo động thấp sau khi các quan chức cấp cao của Mỹ, bao gồm cả chủ tịch hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ Mike Mullen, công khai cáo buộc Pakistan ủng hộ mạng lưới Haqqani. (Xinhua)
2. Nhật và Philippines đã thống nhất tăng cường an ninh hàng hải giữa lúc Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết liệt về vấn đề chủ quyền biển đảo. Thủ tướng Nhật Yoshihiko Noda và Tổng thống Philippines Benigno Aquino khẳng định tự do thương mại và hòa bình cần được duy trì ở Biển Đông. Hai bên cũng đồng ý tăng cường hợp tác chống hải tặc trong khu vực. Bên cạnh đó, hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi tăng cường quan hệ kinh tế. Tokyo đã hứa sẽ tạo điều kiện cho các y tá Philippines làm viêc ở Nhật. (AP)
3. Những người Palestine bị bắt giam trong các nhà tù Israel sẽ bắt đầu một biểu tình tuyệt thực để phản đối cái mà họ gọi là "một loạt các biện pháp trừng phạt leo thang bởi các dịch vụ nhà tù Israel (IPS)." Bắt đầu từ tuần này, các tù nhân sẽ tuyệt thức vào các ngày thứ Tư, thứ Năm và thứ Bảy, cùng với các hình thức phản đối khác như từ chối mặc quần áo nhà tù hoặc hợp tác với bất kỳ dịch vụ IPS nào khác. Trước đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố ông đã thu hồi đặc quyền của người Palestine bị giam giữ trong các nhà tù Israel để đáp trả Palestin do từ chối yêu cầu của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế tới thăm Gilad Shalit, một binh lính thuộc Lực lượng Quốc phòng Israel bị bắt trong một cuộc đột kích biên giới vào năm 2006. (Xinhua)
4. Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã bổ nhiệm ông Anton Siluanov làm quyền Bộ trưởng Tài chính thay ông Alexei Kudrin. Thứ trưởng Tài chính Anton Siluanov được bổ nhiệm Bộ trưởng chỉ một ngày sau khi  ông Kudrin tuyên bố từ chức do bất đồng về chính sách kinh tế, đặc biệt là trong lĩnh vực chi tiêu quốc phòng với Tổng thống Dmitry Medvedev. Ngoài ra, ông Putin cũng chỉ định Phó Thủ tướng Igor Shuvalov chịu trách nhiệm về các vấn đề tài chính trong nội các. Ông Putin cho biết, việc bổ nhiệm trên đã được sự nhất trí của Tổng thống Medvedev. (RIA)
5. 16 dân thường đã thiệt mạng khi một quả bom ven đường phát nổ tại tỉnh Herat, miền Tây Afghanistan, cách thủ đô Kabul 640 km về phía Tây. Các nhà chức trách cho biết, vụ tấn công thảm khốc xảy ra khi một chiếc xe bus nhỏ chở người dân đang trên đường trở về từ một đám cưới thì đâm phải một quả bom do phiến quân khủng bố đặt trên đường. Trong số các nạn nhân thiệt mạng có 4 phụ nữ và 11 trẻ em, hầu hết đều là các thành viên trong một gia đình. (Xinhua)
6. Lực lượng an ninh Syria dưới sự hậu thuẫn của hàng chục xe tăng và máy bay trực thăng đã ồ ạt tấn công vào thành phố miền trung Rastan nằm trên đường cao tốc nối với Thổ Nhĩ Kỳ, gần thành phố Homs, nhằm dẹp tan nhóm binh lính đào ngũ đang tham gia cuộc chiến chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Hàng trăm binh lính Syria từ chối tuân theo lệnh bắn vào người biểu tình đã chạy khỏi quân ngũ và thiết lập một trung đoàn có tên là Khaled Bin al-Walid ở Rastan. Trung đoàn này được dẫn dắt bởi chỉ huy Abdelrahman Sheikh và họ sở hữu một số xe tăng. (Reuters)
7. Thủ tướng Đức, bà Angela Merkel nói rằng Đức muốn nhìn thấy một Hy Lạp mạnh mẽ tồn tại trong khu vực châu Âu và hứa sẽ cung cấp tất cả các hỗ trợ cần thiết cho Hy Lạp, đồng thời kêu gọi Athens thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. Bà Merkel cũng nhấn mạnh rằng Hy Lạp cần phải có trách nhiệm trong việc đáp ứng các yêu cầu cắt giảm ngân sách và cải cách tài chính. (Xinhua)
8. Chỉ huy quân đội lữ đoàn El-Farouk thuộc Hội đồng dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC), ông Touhami Zayani cho biết, lực lượng của họ đang đàm phán ngừng chiến với một thủ lĩnh bộ tộc ở Sirte. Ông Zayani đã đồng ý cho các gia đình ở Sirte rút khỏi thành phố, nhưng vẫn đang đàm phán điều kiện để lực lượng trung thành với ông Gaddafi đầu hàng. Thông tin trên được đưa ra sau khi lực lượng của NTC tuyên bố kiểm soát một hải cảng ở Sirte – một trong hai thành trì cuối cùng của chính quyền Gaddafi. (Reuters)
9. Chỉ huy Tư lệnh Hải quân Iran, Đô đốc Habibollah Sayyari tuyên bố sẽ đưa tàu chiến đến sát lãnh hải của Mỹ ở Đại Tây Dương. Tuy nhiên, ông Sayyari không nêu cụ thể thời gian cũng như số tàu chiến sẽ dùng để triển khai ở khu vực này. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Thổ Nhĩ Kỳ chấp nhận cho NATO đặt hệ thống radar cảnh báo sớm trên lãnh thổ của họ để phát hiện các mối đe dọa tên lửa bên ngoài châu Âu, trong đó có Iran. Mỹ và Israel cũng không loại trừ khả năng có các hành động quân sự chống lại Iran nếu không thể buộc Teheran ngừng chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân thông qua ngoại giao. (AFP)
10. Bắc Kinh và Washington có nhiều khu vực cùng chung lợi ích do đó Mỹ hy vọng có thể đối thoại chiến lược với Trung Quốc, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Robert Willard nhấn mạnh. Ông Willard cũng cho biết, hai bên đã thảo luận về hệ lụy của việc bất đồng giữa hai chính phủ xung quanh thương vụ vũ khí với Đài Loan. Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì tuyên bố, Bắc Kinh kịch liệt phản đối và hối thúc Washington từ bỏ thương vụ vũ khí giữa Mỹ và Đài Loan. Đáp lại yêu cầu này của phía Trung Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nhấn mạnh, thương vụ trên chỉ nhằm mục đích cải thiện quan hệ giữa Trung Quốc - Đài Loan, và rằng Mỹ luôn mong muốn củng cố quan hệ hợp tác toàn diện với Trung Quốc. (AP)
M.Phương (Tổng hợp)