Tin thế giới đọc nhanh sáng 4/10/2011

04/10/2011 07:44
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Hỗ trợ nhân đạo cho Libya; Đức kêu gọi Slovakia phê chuẩn cải cách tài chính; Tổng thống Obama thừa nhận thua kém.
1. Đảng Dân chủ Xã hội Ðan Mạch (SDP) do bà Helle Thorning-Schmidt đứng đầu đã thống nhất với đảng Nhân dân Xã hội (SPP) và đảng Tự do Xã hội (SLP) thành lập chính phủ liên minh trung-tả. Bà Thorning-Schmidt dự kiến sẽ trở thành người đứng đầu chính phủ mới, cho biết đã hoàn tất chính sách cơ bản của chính phủ liên minh nhằm đưa đất nước thoát ra khỏi thời kỳ khủng hoảng kinh tế và hiện đại hóa Ðan Mạch. Theo đó, sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Ðan Mạch bằng một gói kích thích đầu tư trị giá 10 tỷ crôn (khoảng hai tỷ USD). Theo kế hoạch, bà Thorning-Schmidt đã trình cương lĩnh chính sách và danh sách chính phủ liên minh mới lên Nữ hoàng Margrethe ngày 3-10 để phê chuẩn. (Xinhua)
2. Tình hình tại Sirte được các nhà quan sát quốc tế xem là rất căng thẳng khi lương thực, nước uống và điện đều không còn khiến hàng trăm thường dân đã phải tháo chạy khỏi Sirte, quê hương của ông Gaddafi, khi quân của Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) phối hợp cùng NATO tấn công thành phố này. Theo Hội Chữ thập đỏ quốc tế (ICR), gần 10.000 người đã rời Sirte, trong số này 1/3 lập trại tại các khu vực sa mạc cách thành phố này vài kilômét. ICR đã kêu gọi một cuộc cứu trợ khẩn cấp về y tế tới Sirte. Trong khi đó, một quan chức thuộc NTC cho biết hội đồng này đã phát hiện 9 tấn đạn pháo có chứa khí độc nguy hiểm mà có khả năng làm chết người do bị phồng rộp bên trong và bên ngoài cơ thể trong một nhà kho ở khu vực hẻo lánh thuộc thị trấn Sabha, miền Nam Libya. (BBC)
3. Các phiến quân có vũ trang đã tấn công, chiếm giữ trụ sở cảnh sát của thị trấn Al-Baghdadi thuộc tỉnh Anbar, cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 150km về phía Tây Bắc, bắt cóc các cảnh sát và người đứng đầu của thị trấn này. Trước vụ tấn công đã xảy ra ít nhất hai vụ nổ bom ven đường. Tuy nhiên, các nguồn tin khác lại cho rằng đây là những vụ đánh bom liều chết. Hiện chưa rõ số tay súng tham gia vụ tấn công trên song giới chức Iraq khẳng định đã có thương vong. Lực lượng an ninh tiếp viện đã được phái tới thị trấn này. (AFP)
4. Người phát ngôn quân đội của chính quyền lâm thời, Ahmed Bani phát biểu trên kênh truyền hình Libya TV có trụ sở tại Doha rằng con trai của ông Muammar Gaddafi là Mutassim đang ẩn náu tại một bệnh viện ở thành phố Sirte. Ông Bani cho biết lực lượng cách mạng đang chiến đấu chống lại một nhóm những tên giết người và lính đánh thuê mà đứng đầu là Mutassim Gaddafi, đang trú tại bệnh viên Ibn Sina ở Sirte để tránh bị bắn. Các lực lượng của chính phủ lâm thời Libya, Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC), đang giao tranh nhằm giành lấy Sirte từ tay những người ủng hộ nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi. (AP)
5. Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble kêu gọi quốc hội Slovakia phê chuẩn một cải cách gần đây của chương trình cứu trợ tài chính khu vực đồng euro và hy vọng các quan chức Slovakia sẽ hiểu được trách nhiệm của họ. Tuyên bố này được đưa ra khi ông Schaeuble tham dự cuộc họp các Bộ trưởng tài chính khu vực đồng euro tại Luxembourg. Dự luật dựa trên cơ sở một thỏa thuận được giới lãnh đạo châu Âu thông qua hồi tháng 7, theo đó tăng khả năng cho vay của EFSF từ 250 tỷ EUR hiện nay lên 440 tỷ EUR. Hiện nay, 14 trong số 17 thành viên khu vực này đã phê chuẩn dự luật. Trong số ba quốc gia còn lại, Malta và Hà Lan dự kiến sẽ sớm thông qua dự luật trong khi Slovakia vẫn là một trở ngại duy nhất. (Xinhua)
6. Đại sứ Mỹ tại Nga John Byerli cho biết Mỹ và Nga có thể ký thỏa thuận về trao đổi thông tin và công nghệ liên quan đến Hệ thống phòng thủ tên lửa chung của châu Âu (AMD) trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra trong hai ngày 20-21/5/2012 tại Chicago (Mỹ). ng Byerli cho biết Mỹ coi AMD là sự kết hợp của hai hệ thống phòng thủ tên lửa riêng biệt (ý nói Hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia NMD của Mỹ và AMD của châu Âu) và đề nghị Mátxcơva ký thỏa thuận hợp tác để Nga và NATO có thể trao đổi thông tin và công nghệ phòng thủ. Đại sứ Byerli thừa nhận mặc dù sau một năm đàm phán tích cực, Mỹ và Nga chưa đạt được kết quả nào về vấn đề NMD nhưng hai bên đã nâng được mức tin cậy và vẫn tiếp tục các cuộc đàm phán. (RIA)
7. Quốc hội Hungary đã thông qua một chiến lược năng lượng mới nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng của đất nước. Biểu quyết về chiến lược mới đã được thông qua với 225 phiếu thuận và 103 phiếu chống. Chiến lược năng lượng đề ra mục tiêu dài hạn cho khả năng cạnh tranh, an toàn và tính bền vững của nguồn cung cấp năng lượng. Theo một tuyên bố từ Bộ phát triển quốc gia Hungary, Hungary sẽ phải giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng bằng cách đa dạng hóa cả nguồn năng lượng và các tuyến đường cung cấp năng lượng. (Xinhua)
8. Tổng thống Mỹ Barack Obama thừa nhận hoàn toàn thua kém trong chiến dịch tái tranh cử năm 2012, và kinh tế của người Mỹ không khá hơn 4 năm trước. Trong bối cảnh nền kinh tế Mỹ gặp nhiều khó khăn với tỷ lệ thất nghiệp cao, ông Obama hoàn toàn tin mình là ứng viên ít được ủng hộ hơn trong cuộc bầu cử năm 2012, so với ứng cử viên của Đảng Cộng hòa. Theo một khảo sát mới đây của ABC News và Washington Post, 55% người Mỹ muốn ông Obama chỉ làm một nhiệm kỳ Tổng thống, và chỉ 37% hy vọng ông sẽ tái đắc cử vào năm tới. (Bloomberg)
9. Tòa án Milan đã từ chối đề nghị của Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi đình chỉ phiên tòa xét xử mà ông là bị cáo với " tội danh" dùng tiền để quan hệ tình dục với một gái điếm vị thành niên.Trước đó, các luật sư của ông Berlusconi đã đề nghị hoãn phiên tòa cho đến tháng 2/2012, khi đó Tòa án tối cao Italy sẽ đưa ra quyết định những thẩm phán nào có thẩm quyền thụ lý vụ án này. Việc đình chỉ phiên tòa có thể giúp kéo dài thời gian tại nhiệm cho vị thủ tướng này, hiện đang đối mặt với một loạt vụ bê bối và đang vật lộn để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng thị trường có nguy cơ khiến Italy mất kiểm soát đối với tình trạng nợ nần. (Reuters)
10. Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) tại Yemen Jamal Omar đã rời thủ đô Sanaa mà không đạt được kết quả về một thoả thuận chính trị, hãng tin Saba cho biết. Hãng tin này dẫn lời ông Omar tuyên bố chính các nhà lãnh đạo Yemen phải tìm ra một thỏa thuận chính trị và họ phải chịu trách nhiệm về việc này. Đặc phái viên LHQ cảnh báo sự kiên nhẫn của người Yemen cũng chỉ có giới hạn và giờ là lúc các nhà lãnh đạo Yemen phải đưa đất nước tới một giai đoạn chuyển đổi và cải cách một cách hoà bình. Ông cũng bảo đảm rằng LHQ sẽ tiếp tục cam kết với các bên giúp đỡ người dân Yemen tiến lên phía trước. (Reuters)
11. Một đám cháy lớn đã bao trùm  nhà máy hóa chất Magnablend tại thị trấn Waxahachie, ở phía nam thành phố Dallas, Texas của Mỹ, làm bốc lên không nhiều đám khói cuồn cuộn, có thể độc hại, buộc nhiều hộ dân và các trường học trong khu vực phải sơ tán để tránh hít phải khí độc. Nhà chức trách địa phương cho biết tất cả các công nhân đã sơ tán. Nhân viên cứu hỏa đã được tăng cường để chiến đấu với đám cháy hoá chất. Nhà chức trách đã lệnh sơ tán nhiều tòa nhà gần nhà máy, kể cả trường đại học và tiểu học. Hiện chưa rõ loại hóa chất nào và loại khí gì đã tràn ra khỏi nhà máy này cũng như nguyên nhân xảy cháy. (AP)
M.Phương (Tổng hợp)