Tin thế giới đọc nhanh trưa 05/01/2012

05/01/2012 12:54
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Phần Lan cho phép đưa 69 tên lửa Patriot đến Hàn; Libya có nguy cơ bị rơi vào nội chiến; Tàu chở hàng của Nga gặp nạn...là những tin nổi bật trưa nay
1. Ngày 4/1, Chính phủ Phần Lan cho biết 69 quả tên lửa đang bị tịch thu tại nước này sau khi bị phát hiện trên một tàu thương mại hồi giữa tháng 12, đã được đưa đến Hàn Quốc. Số tên lửa đất đối không nói trên, do công ty Raytheon của Mỹ sản xuất, bị phát hiện hôm 15/12 trên tàu Thor Liberty đăng kiểm ở Anh neo đậu tại cảng Kotka, Đông Nam Phần Lan.(Vietnamplus)
2. Ngày 4/1, Iraq chứng kiến hàng loạt vụ tấn công nhằm vào quan chức cảnh sát và các thành viên chính phủ, làm ít nhất 4 người thiệt mạng. Loạt vụ tấn công ngày 4/1 đã góp thêm phần lo ngại về sự bùng phát xung đột giáo phái giữa người hồi giáo Sunni và Shiite tại Iraq, trong bối cảnh bạo lực tại quốc gia Trung Đông này gia tăng khi Mỹ rút quân hoàn toàn.(VOV)
3. Ngày 4/1, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Bộ trưởng Tài chính nước này Timothy Geithner sẽ đến Trung Quốc và Nhật Bản vào tuần tới để thảo luận về những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Iran. Trước đó cùng ngày, Trung Quốc cho biết nước này phản đối các biện pháp đơn phương trừng phạt Iran, sau khi Tổng thống Barack Obama ký ban hành các biện pháp trừng phạt nhằm vào Ngân hàng Trung ương của nước Cộng hòa Hồi giáo.(Vietamplus)
4. Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) ở Libya, ông Mustafa Abdel Jalil ngày 4/1 nhận định nước này có nguy cơ rơi vào nội chiến nếu không thể kiểm soát được các phe phái vũ trang đối địch đang muốn chạm vào khoảng trống quyền lực ở Libya sau khi chế độ của cố lãnh đạo Muammar Gaddafi sụp đổ. Lời cảnh báo này được đưa ra sau khi xảy ra đụng độ giữa các tay súng tại Tripoli hôm 3/1.(VOV/Reuters)
5. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai hôm qua tuyên bố, Afghanistan nhất trí với nỗ lực của Mỹ nhằm đối thoại với Taliban, đồng thời nhất trí về quyết định của Taliban, theo đó sẽ mở một văn phòng chính trị tại quốc gia vùng Vịnh Qatar để tạo điều kiện trao đổi với phương Tây. Tuyên bố nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán có thể giúp Afghanistan thoát khỏi tình trạng "xung đột, những âm mưu sát hại người vô tội và tiến tới hòa bình".(Vietnamplus)
6. Ngày 4/1, một tàu chở hàng đông lạnh Irina của Nga gặp nạn khi đang ở gần đảo Kunashir, thuộc quần đảo Kurin.Theo Trung tâm khẩn cấp khu vực Viễn Đông của Nga, con tàu này chở theo 19 thủy thủ và 500 tấn cá đông lạnh. Con tàu được cho là bị hỏng động cơ và tay lái. Ngay sau đó, Nga đã điều 3 tàu đến cứu thủy thủ đoàn. Tuy nhiên công việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn do bão lớn.(VOV/THX)
7. Trong thông điệp trước toàn dân trong ngày Quốc khánh 4/1, Tổng thống Myanmar Thein Sein tái nhấn mạnh vai trò quan trọng của quân đội. Ông khẳng định, quân đội đã trực tiếp đưa đất nước hướng đến hòa bình, hiện đại hóa và phát triển dân chủ. Theo giới phân tích Myanmar cho biêt, từ khi lên nắm quyền vào năm ngoái, Tổng thống Thein Sein đã có nhiều động thái hòa giải và cải cách được đánh giá cao trong tất cả các lĩnh vực nhằm vực dậy đất nước.(Thanh niên).
8. Các nhà chức trách Pakistan cho biết, sáng 4/1, một nhóm tay súng Hồi giáo đã cho phát nổ đường ống dẫn khí đốt tại tỉnh  Balochistan, miền trung Pakistan. Tuy nhiên, không có ai bị thương trong vụ nổ này. Các nhân chứng cho biết ngọn lửa đã bùng phát dữ dội sau vụ nổ. Hiện cảnh sát địa phương đang điều tra những kẻ tấn công.(VOV)

Các cụm từ khóa hot, được tìm kiếm nhiều nhất: hải quân các nước; lục quân các nước; không quân các nước; lịch sử quân sự; tin tức; trang bị người lính; mô hình động; mô hình tĩnhgiáo dục quốc phòng ; quốc phòng nhân dân việt nam; phân tích - góc nhìn; vũ khí phòng thủ của iran; sức mạnh quân sự của israel; các lực lượng đặc nhiệm; bảo tàng quân sự các nước; trang bị của không quân Trung Quốc; vũ khí đặc biệt; Trung Quốc thử tàu sân bay; mô hình tĩnh; xe tăng của lục quân, trang bị tên lửa; trang bị thiết yếu của bộ binh.

Đình Phương (Tổng hợp)