Tình báo Hàn Quốc: Kim Jong-un đang tổ chức lại quân đội

03/08/2012 13:30
Anh Vũ (Nguồn Yonhap)
(GDVN) - Quân đội Bắc Triều Tiên có thể đang "thích ứng với việc thực hiện lệnh của ông Kim Jong-un, thay vì đưa ra quyết định riêng của mình."

> Tra cứu ĐIỂM THI ĐH-CĐ 2012 nhanh, chính xác nhất
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 
 
Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un dường như đã ra lệnh tổ chức lại một số đơn vị quân đội, phía Hàn Quốc đang theo dõi sát động thái này của Bình Nhưỡng, một quan chức chính phủ Hàn Quốc giấu tên cho biết.

Quân đội Bắc Triều Tiên trong một buổi lễ duyệt binh.
Quân đội Bắc Triều Tiên trong một buổi lễ duyệt binh.
Giới phân tích tình báo Hàn Quốc gần đây đã nhận định việc Bắc Triều Tiên triển khai máy bay trực thăng tấn công gần biển Hoàng Hải - nơi căng thẳng với Hàn Quốc là một phần trong quá trình tổ chức lại quân đội theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhằm củng cố quyền lực.

Quân đội Bắc Triều Tiên đang sắp xếp lại một số đơn vị bao gồm cả lực lượng không quân và pháo binh. Seoul đang "tiếp tục theo dõi chặt chẽ động thái của một số đơn vị chiến đấu và xe tăng đặc biệt."

Tháng trước, Bắc Triều Tiên đã triển khai khoảng 50 trực thăng tấn công như các phiên bản đã nâng cấp của trực thăng Mi-2, cũng như các mẫu Mi-4 tới các căn cứ không quân Taetan và Nuchon gần biển Hoàng Hải.
Động thái này được đưa ra sau khi chính quyền Bình Nhưỡng sa thải một vị chỉ huy quân đội cấp cao của nước này - ông Ri Yong-ho, cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Bắc Triều Tiên.

Một quan chức quân sự khác nói rằng quân đội Bắc Triều Tiên có thể đang "thích ứng với việc thực hiện lệnh của ông Kim Jong-un, thay vì đưa ra quyết định riêng của mình."
Trước đây, đường ranh giới trên biển Hoàng Hải từng là hiện trường của vụ đụng độ hải quân giữa hai miền Triều Tiên. Trong năm 2010, Bắc Triều Tiên đã phóng ngư lôi vào tàu hộ tống Hàn Quốc khiến tổng cộng 50 thủy thủ Hàn Quốc thiệt mạng.
Anh Vũ (Nguồn Yonhap)