TQ công khai ủng hộ ông Ban Ki-Moon, Iran đưa tàu ngầm đến Biển Đỏ

07/06/2011 12:45
(GDVN) - Đại diệncủa Trung Quốc tại LHQ công khai việc ủng hộ ông Ban Ki-moon tham gia tái đắc cử vào ghế Tổng thư ký LHQ.

(GDVN) - Đại diệncủa Trung Quốc tại LHQ công khai việc ủng hộ ông Ban Ki-moon tham gia tái đắc cử vào ghế Tổng thư ký LHQ , Thủ đô Tripoli của Lybia đã rung chuyển trong một cuộc không kích của NATO, Iran gửi tàu các ngầm tới Biển Đỏ... là những tin vắn thời sự quốc tế diễn ra trong ngày 7/6/2011.

Tân Hoa Xã

- Li Baodong, đại diện thường trực của Trung Quốc tại LHQ hôm 6/6 đã tuyên bố công khai việc nước này ủng hộ ông Ban Ki-moon tham gia tái đắc cử vào ghế Tổng thư ký LHQ nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai. Cùng với sự hậu thuẫn của Pháp, ông Ban được đánh giá là người đã nắm chắc chiến thắng trong cuộc chạy đua không có đối thủ này.

Li Baodong
Li Baodong tuyên bố Trung Quốc ủng hộ ông Ban Ki-moon tái
đắc cử chức Tổng thư ký LHQ.

- Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói với hãng tin Interfax của Nga hôm 7/3 rằng NATO coi trọng Nga là một đối tác hơn là đối thủ. Tuy nhiên, NATO vẫn chưa đồng tình với yêu cầu của Nga về việc cần phải đảm bảo cơ sở pháp lý rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của châu Âu không nhắm mục tiêu vào nước Nga bởi quyết định này cần phải có sự đồng tình của cả 29 quốc gia thành viên NATO.

BBC

- Tại cuộc họp khẩn cấp tại Bỉ hôm 7/6, cố vấn Y tế John Dalli  của EU cho biết, vùng phát sinh ổ dịch nhiễm khuẩn E.coli nên được giới hạn kiểm soát ở khu vực miền bắc nước Đức và không cần thiết phải kiểm soát cả châu Âu nhằm tránh làm lây lan tâm lý sợ hãi cũng như gây ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp sau khi các nhà chức trách phát hiện một vườn ươm ở Đức có thể là nguồn phát sinh ổ dịch.

a
Các bộ trưởng nông nghiệp và y tế của các nước thành viên EU
 nhóm họp tại Bỉ hôm 7/6.

- Theo kết quả điều tra của các chuyện gia, ước tính lượng phóng xạ rò rỉ từ nhà máy điện nguyên tử Fukushima 1 đã tăng lên 770.000 terabecquerels, gần gấp đôi so với lượng phóng xạ rò rỉ trong tuần đầu tiên (370.000 terabecquerels) sau thảm họa kép hôm 11/3. Lõi lò phản ứng hạt nhân trong 3 lò phản ứng của nhà máy này cũng đang tan chảy với tốc độ nhanh hơn trước đó.

Cận cảnh thời điểm sóng thần tấn công nhà máy điện Fukushima.
Cận cảnh thời điểm sóng thần tấn công nhà máy điện Fukushima.

Reuters

- Ngày 6/6, 120 cảnh sát Syria đã bị các băng nhóm vũ trang giết hại, cắt rời thi thể và ném xuống sông Assi tại thị trấn Jisrash Shugur trong khi một chiến dịch của chính phủ đang được triển khai tại đây trong 3 ngày qua. Ngoài ra, các nhóm vũ trang còn đốt tòa nhà chính phủ, lấy trộm 5 tấn thuốc nổ và bắn vào  dân thường bằng súng máy, súng phóng lựu.

Jisr al-Shughour
Người dân thị trấn Jisr al-Shughour biểu tình sau cuộc tấn công
đẫm máu.
 - Thủ đô Tripoli của Lybia đã rung chuyển trong một cuộc không kích lớn của NATO nhằm vào lực lượng ủng hộ Đại tá Gaddafi trong đêm 6/6, rạng sáng 7/6. Vụ nổ đã phá hủy một trung tâm thông tin liên lạc ở phu phố truyền hình al-Karama, tây Tripoli; cắt đứt giao thông ở một số vùng. 
 
- Tổng thư ký Interpol Ronald Noble phát biểu tại Hội nghị Hàng không ở Singapore rằng, al-Qaeda và các nhóm liên kết với nó vẫn là mối đe dọa an ninh lớn nhất thế giới, nhất là với an ninh hàng không, bất chấp trùm khủng bố Osama bin Laden đã bị tiêu diệt. Khó khăn trong việc kiểm tra hộ chiếu giả cũng đang là mối lo ngại lớn nhất của Interpol đối với an ninh hàng không.
Dù trùm khủng bố đã bị tiêu diệt,
Dù trùm khủng bố đã bị tiêu diệt,
- Iran đã chính thức gửi tàu các ngầm tới Biển Đỏ với mục tiêu thu thập thông tin và xác định các tàu chiến của các nước khác tại vùng biển này dưới sự hộ tống của hai tàu chiến thuộc Hạm đội Hải quân 14 để đi qua vùng Vịnh Aden trước khi tới biển Đỏ. Động thái này được giới phân tích đánh giá có thể làm Israel nổi giận bởi Tehran cho rằng đây là một nhiệm vụ "hòa bình và hữu nghị", trong khi đó Israel lại gọi đó là một "hành động khiêu khích". Hiện chưa rõ số lượng cũng như tính năng của các tàu ngầm trên.

CNN
- 14 người Trung Quốc đã thiệt mạng và 53 người mất tích sau khi mưa lũ nhấn chìm một phần tỉnh Quý Châu, ảnh hưởng tới 14 thành phố khác ở phía tây nam nước này. Ngoài ra, 45.000 người trong các khu vực bị ảnh hưởng bởi mưa lũ cũng đã đi sơ tán.
a
Lũ lụt ở Quý Châu, Trung Quốc.

- Một quan chức chính phủ Mỹ giấu tên tiết lộ, Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh bị bỏng trên 40% cơ thể và bị hỏng một lá phổi sau một cuộc tấn công bằng rocket nhằm vào dinh thự của ông hôm 3/6. Nhưng ông này vẫn không biết chắc chắn liệu ông Saleh có trở về Yemen từ Ả Rập hay không, trong khi các quan chức chính phủ Yemen khẳng định ông Saleh sẽ trở về trong vài ngày tới.
Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh.
Tổng thống Yemen Ali Abdullah Saleh.
AP

 - Vòng đàm phán thứ 16 về bảo đảm an ninh và ổn định tại khu vực Kavkaz đã khai mạc ngày 7/6 tại Geneva (Thụy Sĩ) dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) cùng đại diện các bên liên quan là Gruzia, Abkhazia, Nam Ossetia, Nga và Mỹ. Nội dung được thảo luận gồm các vấn đề nhân đạo, an ninh và ổn định tại khu vực Kavkaz..
Khu vực Kavkaz.
Khu vực Kavkaz.
 - Văn phòng báo chí Điện Kremlin ngày 7/6 cho biết Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã phê chuẩn thỏa thuận Nga-Mỹ về cắt giảm plutoni cấp độ vũ khí và dự định sẽ chi 3,5 tỷ USD cho kế hoạch này. Thỏa thuận đã được cả hai viện trong Quốc hội Nga thông qua cuối tháng Năm vừa qua và là sự tiếp nối Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START) mới.
- Nhà Trắng hôm 6/6 cho biết: Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ quyết định về quy mô và nhịp độ rút lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan trong một thời gian ngắn nữa, sau khi nhận được khuyến cáo của các cố vấn quân sự.
Lính Mỹ tại Afghanistan.
Lính Mỹ tại Afghanistan.
 {iarelatednews articleid='4130,4113,4121,4115,4099,4092,4003'}

 Nguyễn Hường