TQ xây dựng hệ thống tàu điện ngầm trị giá 100 tỷ USD

04/11/2011 07:24
Nguyễn Hường (Theo Telegraph)
(GDVN) - Trung Quốc dự kiến sẽ xây dựng một hệ thống tàu điện ngầm lớn nhất trên thế giới.
Chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ đầu tư 1 nghìn tỷ NDT (100 tỷ USD) để xây dựng mạng lưới tàu điện ngầm tại 28 thành phố ở quốc gia này tạo thành hệ thống tàu điện ngầm lớn nhất trên thế giới - ông Gao Yucai, người đứng đầu Ủy ban giao thông công cộng tại các đô thị thuộc Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố hôm 3/11.

Hiện 12 thành phố của Trung Quốc đã có hệ thống tàu điện ngầm lấy Thượng Hải làm trung tâm. Trung khi đó, chính phủ Trung Quốc dự kiến sẽ mở rộng hệ thống giao thông dưới lòng đất này tới 28 thành phố trong vòng 15 năm tới.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ngay cả khi xây dựng thêm hệ thống tàu điện ngầm lớn nhất thế giới trên, vấn đề giao thông của Trung Quốc vẫn sẽ là một thách thức lớn trong những năm tới.
Nguyễn Hường (Theo Telegraph)