Trà Vinh: 9 căn nhà bị “bà hỏa” thiêu rụi, nhiều gia đình trắng tay

08/04/2012 08:39
Trúc Linh
(GDVN) - Nhà lá phát hỏa làm lửa bùng phát dữ dội. Cộng với gió mạnh kéo đến khiến 9 căn nhà bị thiêu rụi.
Chiều ngày 7/4, một vụ hỏa hoạn khá lớn xảy ra ở vùng ngoại thành Trà Vinh thuộc xã Long Đức, TP Trà Vinh thiêu rụi 9 căn nhà. Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính khoảng 500 triệu đồng, may mắn không ai thương vong.
Công an xã Long Bình cho biết, điểm xuất phát lửa được người dân khai báo là tại nhà ông Hai Sơn ở ấp Vĩnh Yên. Do nhà lá nên khi phát hỏa, lửa nhanh chóng bùng lên thiêu rụi toàn bộ căn hộ trước khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt.
Nhiều gia đình trắng tay sau vụ hỏa hoạn.
Nhiều gia đình trắng tay sau vụ hỏa hoạn.

Do khu vực xảy ra hỏa hoạn gần sông Long Bình nên có gió mạnh. Vì vậy tàn lửa bay sang nhiều căn nhà cùng xóm gây cháy lan.
Theo quan sát của phóng viên, lúc hàng chục lính cứu hỏa điều 5 xe bồn tiếp cận hiện trường thì có nhiều đám cháy xuất hiện tại nhiều căn nhà nên việc chữa cháy khá vất vã. Vì vậy, lực lượng chữa cháy tăng cường thêm 2 máy bơm lấy nước từ sông Long Bình đưa lên bờ chữa cháy.
Hơn một giờ sau lửa được khống chế, nhiều nông dân bật khóc vì tài sản tích cóp lâu năm đã cháy thành than. Có hộ không kịp lấy quần áo, tiền bạc nên trắng tay sau hỏa hoạn, rất cần được sự giúp đỡ của những người hảo tâm.
Theo nhận đình của người dân thì có nguyên nhân phát hỏa là do nhà ông Sơn bị chập điện vì lúc cháy nhà ông Sơn không đun nấu, người lớn sang hàng xóm, chỉ có đứa trẻ ngồi chơi.
Hiện cơ quan chức năng đang điều tra tìm nguyên nhân.
Trúc Linh