Trung Quốc cử Tôn Đô đốc đi Shangri-la ngụy biện bồi lấp phi pháp Trường Sa

29/05/2015 06:31
Hồng Thủy
(GDVN) - Trung Quốc đang chuẩn bị rất kỹ cho cuộc họp. Tôn Kiến Quốc tốt nghiệp sĩ quan tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc. Ông ấy thành thạo luật biển quốc tế cũng như..
Ông Tôn Kiến Quốc, Đô đốc hải quân, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc dẫn đầu đoàn đại biểu nước này sang dự Đối thoại An ninh Shangri-la năm nay. Ảnh: CNR.
Ông Tôn Kiến Quốc, Đô đốc hải quân, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc dẫn đầu đoàn đại biểu nước này sang dự Đối thoại An ninh Shangri-la năm nay. Ảnh: CNR.

South China Morning Post ngày 28/5 đưa tin, năm nay lần đầu tiên Bắc Kinh phái một Đô đốc hải quân dẫn đầu đoàn đại biểu quân sự Trung Quốc tham dự Đối thoại An ninh Shangri-la tại Singapore. Động thái này dường như là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Trung Nam Hải để bảo vệ quan điểm (ngụy biện) của họ về việc bồi lấp, xây đảo nhân tạo (bất hợp pháp) mà Trung Quốc tiến hành ở quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam).

Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc sẽ dẫn đầu 29 thành viên là các sĩ quan, quan chức và học giả nước này đi dự Đối thoại An ninh Shangri-la từ Thứ Sáu đến Chủ Nhật tuần này. Năm ngoái Trung Quốc cử 25 người tham dự, do tướng Vương Quán Trung làm trưởng đoàn.

William Choong, thành viên cao cấp của ban tổ chức Đối thoại An ninh Shangri-la về an ninh châu Á - Thái Bình Dương cho biết, vấn đề Biển Đông sẽ là chủ đề "bùng nổ" nhất tại hội nghị năm nay trong số 3 chủ đề chính: Chủ nghĩa khủng bố, thương mại, yêu sách lãnh thổ được đưa ra thảo luận. Đối thoại An ninh Shangri-la năm ngoái đã nổ ra tranh cãi nảy lửa giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về yêu sách chủ quyền (vô lý, phi pháp) nước này thúc đẩy ở Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ năm ngoái, ông Chuck Hagel phát biểu tại Đối thoại An ninh Shangri-la đã gọi hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông là gây bất ổn cho khu vực. Người kế nhiệm ông, Ash Carter đã đưa ra những phát biểu tương tự ngày 27/5. Căng thẳng Trung - Mỹ bủng nổ gần đây sau khi đài CNN công bố video máy bay trinh sát Mỹ tuần tra trên không phận quốc tế gần một bãi đá Trung Quốc xây dựng (bất hợp pháp) ở Trường Sa và bị hải quân Trung Quốc xua đuổi.

Lý Kiệt, một chuyên gia quân sự từ Bắc Kinh nói với South China Morning Post: "Trung Quốc đang chuẩn bị rất kỹ cho cuộc họp. Tôn Kiến Quốc tốt nghiệp sĩ quan tàu ngầm của Hải quân Trung Quốc. Ông ấy thành thạo luật biển quốc tế cũng như chiến lược biển lâu dài của Trung Quốc. Điều này sẽ giúp Tôn Kiến Quốc giải thích (ngụy biện) dự án mở rộng đảo (bất hợp pháp) mà Trung Quốc tiến hành ở Biển Đông cũng như dự định của Bắc Kinh trong tương lai với các đối tác nước ngoài".

Tôn Đô đốc 63 tuổi là người gốc tỉnh Hà Bắc, từng là thuyền trưởng chỉ huy tàu ngầm Long March III năm 1985 thiết lập kỷ lục thế giới 90 ngày dưới nước cho một tàu ngầm chạy động cơ hạt nhân. Bắc Kinh cử đại diện tham gia Đối thoại Shangri-la từ năm 2007, nhưng chỉ duy nhất một lần cử Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn năm 2011. Năm ngoái Vương Quán Trung, Phó Tổng tham mưu trưởng xuất thân từ binh chủng Tên lửa Chiến lược làm trưởng đoàn.

William Choong tiết lộ, kỳ Đối thoại An ninh Shangri-la năm ngoái, đoàn đại biểu quân sự Trung Quốc đã phải thức đến nửa đêm và gọi dịch vụ phòng khách sạn để bàn bạc cách phản ứng thận trọng với các phát biểu của quan chức Hoa Kỳ, Nhật Bản thuyết trình tại hội nghị hôm trước. Sáng hôm sau Vương Quán Trung đã có câu trả lời sẵn sàng biện minh (lấp liếm) cho hành động (leo thang) của Trung Quốc trên Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng từ gần 30 quốc gia sẽ tham dự Đối thoại An ninh Shangri-la năm nay, một diễn đàn về an ninh khu vực được tổ chức thường niên tại Singapore từ 2002.

Hồng Thủy