Trung Quốc diễn tập đơn vị "mãnh hổ trên cạn, giao long dưới biển"

19/05/2012 08:06
Hồng Thủy (nguồn Giải phóng quân)
(GDVN) - Trong nửa đầu tháng 5 các đơn vị chủ lực của quân đội Trung Quốc triển khai nhiều hoạt động hội thao, diễn tập, trong đó có diễn tập bắn đạn thật để nâng cao khả năng tác chiến cho các quân binh chủng. Ngày 7/5 một lữ đoàn tên lửa không quân quân khu Thành Đô được lệnh cơ động tới một thao trường hoàn toàn lạ đối với đơn vị này tiến hành diễn tập bắn đạn thật hạ mục tiêu tầm xa, tầm thấp trong điều kiện đối phương tác chiến điện tử gây nhiễu. Cũng trong đầu tháng 5, một lữ đoàn xe tăng lội nước quân khu Nam Kinh diễn tập bắn đạn thật đổ bộ trên biển, tờ Giải phóng quân gọi đơn vị này là "mãnh hổ trên cạn, giao long dưới biển".
Lữ đoàn tên lửa phòng không quân khu Thành Đô khai hỏa
Lữ đoàn tên lửa phòng không quân khu Thành Đô khai hỏa
Hỏa lực tên lửa không quân quân khu Thành Đô hạ mục tiêu trong điều kiện tác chiến điện tử
Hỏa lực tên lửa không quân quân khu Thành Đô hạ mục tiêu trong điều kiện tác chiến điện tử
Các khẩu đội phóng tên lửa cơ động ra dàn phóng
Các khẩu đội phóng tên lửa cơ động ra dàn phóng
Lắp đặt tên lửa vào dàn phóng
Lắp đặt tên lửa vào dàn phóng
Diễn tập xe tăng lội nước đổ bộ trên biển
Diễn tập xe tăng lội nước đổ bộ trên biển
"Mãnh hổ trên cạn, giao long dưới biển"
"Mãnh hổ trên cạn, giao long dưới biển"
Xe tăng lội nước quân khu Nam Kinh
Xe tăng lội nước quân khu Nam Kinh
Hồng Thủy (nguồn Giải phóng quân)