Trung Quốc đưa nữ phi hành gia đầu tiên vào vũ trụ

12/03/2012 15:44
Nguyễn Hường (theo AFP)
(GDVN) - Trung Quốc có thể sẽ đưa nữ phi hành gia đầu tiên của mình vào vũ trụ trong năm nay.
 Trung Quốc có thể sẽ đưa nữ phi hành gia đầu tiên của mình vào vũ trụ trong năm nay sau khi hoàn thành việc chế tạo chiếc tàu có người lái.

Tiangong-1 trong phòng thí nghiệm
Tiangong-1 trong phòng thí nghiệm
Theo Tân Hoa Xã, chiếc tàu vũ trụ có người lái đầu tiên tự sản xuất mang tên Thần Châu IX, dự kiến sẽ được phóng vào khoảng giữa tháng 6 đến tháng 8 năm nay, sẽ kết nối với mô-đun Tiangong-1 hiện đang quay quanh Trái Đất.
Một nhóm các nhà du hành vũ trụ, không rõ có bao nhiêu nữ giới, đã được đào tạo để thực hiện nhiệm vụ lắp ghép trên.

Ba người được lên vũ trụ sẽ được chọn từ trong nhóm này và danh sách những người được chọn chỉ được công bố vào phút chót, không lâu trước khi cất cánh - Tân Hoa Xã dẫn lời ông Niu Hongguang, người đứng đầu chương trình Không gian của Trung Quốc cho biết.
Sau khi đến điểm hẹn trong không gian, các phi hành gia sẽ chuyển sang Tiangong-1, nơi họ cần thực hiện các thí nghiệm khoa học.

Nguyễn Hường (theo AFP)