Trung Quốc: Mạng an ninh quốc gia bị tấn công gần 500.000 lần

09/08/2011 23:54
(GDVN) - Mạng máy tính của cơ quan an ninh nước này đã phải chịu gần 500.000 cuộc tấn công xâm nhập vào năm ngoái, trong đó có một nửa xuất phát từ nước ngoài.

(GDVN) - Tân Hoa Xã dẫn nguồn tin từ Cơ quan bảo mật máy tính Trung Quốc ngày 9/8 cho biết, mạng máy tính của cơ quan an ninh nước này đã phải chịu gần 500.000 cuộc tấn công xâm nhập vào năm ngoái, trong đó có một nửa xuất phát từ nước ngoài.

Trung tâm National Computer Network Emergency Response Coordination Center (tạm dịch: trung tâm điều hành phản ứng khẩn cấp mạng máy tính quốc gia Trung Quốc) cho biết, 14,7% các cuộc tấn công vào mạng máy tính của cơ quan an ninh nước này xuất phát từ Mỹ và 8% xuất phát từ Ấn Độ.

 

Bản báo cáo được phát hành hôm 9/8 cũng đề cập tới việc Trung Quốc bị cáo buộc là quốc gia đứng đằng sau các vụ tấn công vào mạng máy tính toàn cầu trong 5 năm qua đã nhắm mục tiêu vào hơn 70 cơ quan chính phủ.

Một tờ báo của Trung Quốc còn gọi cáo buộc trên là "vô trách nhiệm" khi hãng bảo mật McAfee Inc hồi đầu tháng này cho công bố bản báo cáo cho rằng các cuộc tấn công trên có liên quan tới Trung Quốc.

{iarelatednews articleid='4537,1736'}{iarelatednews articleid='8013'}{iarelatednews articleid='9569'}
Nguyễn Hường
(Theo AFP)

Trung Quốc: Mạng an ninh quốc gia bị tấn công gần 500.000 lần ảnh 2