Trung Quốc: Nữ sinh cạo trọc đầu phản đối bất công tuyển sinh đại học

31/08/2012 13:00
Hồng Thủy (Nguồn Tin tức Đông Uyển)
(GDVN) - Tờ Tin tức Đông Uyển xuất bản tại Quảng Đông, Trung Quốc ngày 31/8 đưa tin, hôm qua 30/8, 4 nữ sinh thành phố Quảng Châu đã quyết định cạo trọc đầu để phản đối thái độ thờ ơ, mơ hồ của Bộ Giáo dục Trung Quốc về việc các trường đại học, cao đẳng nước này phân biệt giới tính, bất công với nữ sinh. Trong kỳ thi đại học hồi tháng 7 vừa qua tại Trung Quốc có nhiều trường đại học, cao đẳng cho ra 2 mức điểm chuẩn đỗ, trong đó điểm chuẩn đỗ của nữ sinh cao hơn nam sinh. Một số tờ báo tại Trung Quốc đã phản ánh, nhiều nữ sinh cũng đã kiến nghị nhưng không nhận được phản hồi nào từ phía cơ quan chủ quản. 4 nữ sinh hy vọng thông qua hoạt động này đánh động sự chú ý của dư luận, cơ quan chủ quản nhằm đòi lại sự công bằng cho các nữ sinh.
Những học sinh Quảng Châu này phải lựa chọn một giải pháp cực đoan nhằm đánh động sự chú ý của dư luận, đòi lại công bằng cho các nữ sinh
Những học sinh Quảng Châu này phải lựa chọn một giải pháp cực đoan nhằm đánh động sự chú ý của dư luận, đòi lại công bằng cho các nữ sinh
Cắt tóc, cạo đầu, chụp ảnh tung lên mạng Internet
Cắt tóc, cạo đầu, chụp ảnh tung lên mạng Internet
Hy vọng nhận được sự phản hồi chính thức của Bộ Giáo dục Trung Quốc
Hy vọng nhận được sự phản hồi chính thức của Bộ Giáo dục Trung Quốc
Đảm bảo quyền lợi công bằng cho các nữ sinh về cơ hội học tập cấp giáo dục đại học
Đảm bảo quyền lợi công bằng cho các nữ sinh về cơ hội học tập cấp giáo dục đại học
Hy sinh mái tóc, một góc con người
Hy sinh mái tóc, một góc con người
Biểu ngữ: "Câu trả lời của Bộ Giáo dục = 0"
Biểu ngữ: "Câu trả lời của Bộ Giáo dục = 0"
Phản đối sự im lặng từ cơ quan chủ quản ngành giáo dục Trung Quốc
Phản đối sự im lặng từ cơ quan chủ quản ngành giáo dục Trung Quốc
Bằng hành động, kêu gọi sự đồng thuận và ủng hộ của cộng đồng
Bằng hành động, kêu gọi sự đồng thuận và ủng hộ của cộng đồng
Đành để mất mái tóc xanh
Đành để mất mái tóc xanh
Hồng Thủy (Nguồn Tin tức Đông Uyển)