UBND tỉnh Bình Thuận: Yêu cầu đổi tên “Công chúa Annam”

23/06/2012 06:16
Ngày 22-6, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết đã có công văn giao Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở VH-TT&DL cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức kiểm tra, làm việc với Công ty TNHH Việt Pháp liên quan đến tên Khu du lịch Princess d’Annam (Công chúa Annam; ở xã Tân Thành, Hàm Thuận Nam).
Theo UBND tỉnh Bình Thuận, trước đây khi thấy tên này không phù hợp với đặc điểm lịch sử của dân tộc Việt Nam, đã cấp giấy chứng nhận điều chỉnh đầu tư cho Công ty Việt Pháp với tên giao dịch là PRINCESS D’ ÂN NAM RESORT & SPA. Tuy nhiên, công ty này vẫn tiếp tục dùng từ Annam. Do đó UBND yêu cầu công ty này tuyệt đối không được sử dụng tên giao dịch khác với nội dung mà tỉnh đã cấp giấy chứng nhận điều chỉnh từ Annam thành Ânnam. Trong trường hợp công ty này vẫn cố tình vi phạm thì phải có hình thức xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh chậm nhất trước ngày 29-6.

PHƯƠNG NAM/Pháp luật TPHCM

Điểm nóng

“Gái gọi sinh viên” Hà Thành ế ẩm mùa Euro

Chuyện cảm động ghi trên đường của vị sư đi một bước, lạy một cái

Bộ Tài chính yêu cầu giảm giá cước vận tải