Venezuela trục xuất 3 nhà ngoại giao Mỹ

01/10/2013 08:44
Nguyễn Hường (nguồn Lenta)
(GDVN) - Chính phủ Venezuela hôm 30.9 tuyên bố trục xuất 3 nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Mỹ với cáo buộc âm mưu phá hoại mạng lưới điện của quốc gia này hồi đầu tháng 9.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Trong bài phát biểu trên truyền hình quốc gia, Tổng thống Nicolas Maduro cho biết, 3 nhà ngoại giao này có 48 giờ để rời Venezuela.

Hồi đầu tháng 9, chính ông Maduro đã lên tiếng cáo buộc Mỹ cố gắng phá hoại mạng lưới điện của Venezuela.

Tổng thống Maduro nói rằng Venezuela đã thu thập được thông tin về việc đã có một cuộc họp bí mật tại Nhà Trắng thảo luận về kế hoạch thay đổi chế độ ở nước này thông qua hoạt động phá hoại mạng lưới điện, cung cấp thực phẩm và nhiên liệu.

Tuyên bố trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ xuất hiện sau một sự cố gây ra tình trạng mất điện trên 70% lãnh thổ Venezuela, gồm cả thủ đô Caracas.

Nguyễn Hường (nguồn Lenta)